Bình Định tăng vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế

VOV.VN - Trước đây tỉnh Đoàn chủ trương cho vay khoảng 20 triệu đồng, nhưng nay nhiều mô hình làm ăn hiệu quả được vay từ 50 - 70 triệu đồng.

5 năm qua, Tỉnh Đoàn Bình Định phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân gần 63 tỷ đồng từ nguốn vốn vay giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn, giải quyết việc làm cho hơn 2.000 thanh niên.

Từ nguồn vốn này, Tỉnh đoàn Bình Định đã đầu tư cho 35 mô hình làm ăn hiệu quả. Điển hình như mô hình nuôi tôm hùm thương phẩm, nuôi Trùn Quế, Ốc Hương, làm gạch, trồng dâu nuôi tằm...

Đã có 18 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi của tỉnh Bình Định được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng giải thưởng Lương Định.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định - Lương Đình Tiên cho biết, trước đây, mỗi mô hình chỉ được vay khoảng 20 triệu đồng nhưng nhiều mô hình làm ăn hiệu quả được vay từ 50 - 70 triệu đồng.

“Hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn. Trong những năm qua, với vai trò hỗ trợ, kết nối thông tin đồng thời giúp đỡ thanh niên phát triển kinh tế, tại Bình Thuận đã xuất hiện những mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên có hiệu quả, đồng thời góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo việc làm cho thanh niên địa phương. Khi kinh tế phát triển, các hộ thanh niên sẽ hỗ trợ lại cho các hoạt động của Đoàn”, ông Tiên cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Còn do dự trong lựa chọn mô hình kinh tế Việt Nam
Còn do dự trong lựa chọn mô hình kinh tế Việt Nam

87% người trả lời khảo sát của VCCI cho rằng kinh tế thị trường là ưu việt nhất, nhưng tới 68% cho rằng nhà nước nên can thiệp điều hành giá cả.

Còn do dự trong lựa chọn mô hình kinh tế Việt Nam

Còn do dự trong lựa chọn mô hình kinh tế Việt Nam

87% người trả lời khảo sát của VCCI cho rằng kinh tế thị trường là ưu việt nhất, nhưng tới 68% cho rằng nhà nước nên can thiệp điều hành giá cả.

Trung ương Đảng tổng kết mô hình kinh tế tập thể
Trung ương Đảng tổng kết mô hình kinh tế tập thể

(VOV) -Đến hết năm 2011 cả nước có trên 370 nghìn tổ hợp tác, gần 20 nghìn hợp tác xã, thu hút khoảng 13 triệu thành viên.

Trung ương Đảng tổng kết mô hình kinh tế tập thể

Trung ương Đảng tổng kết mô hình kinh tế tập thể

(VOV) -Đến hết năm 2011 cả nước có trên 370 nghìn tổ hợp tác, gần 20 nghìn hợp tác xã, thu hút khoảng 13 triệu thành viên.

Quảng Nam: Hiệu quả từ mô hình kinh tế trang trại ở Tây Giang
Quảng Nam: Hiệu quả từ mô hình kinh tế trang trại ở Tây Giang

VOV.VN - Kinh tế trang trại không chỉ giúp một số hộ dân vùng cao thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu trên chính quê hương.

Quảng Nam: Hiệu quả từ mô hình kinh tế trang trại ở Tây Giang

Quảng Nam: Hiệu quả từ mô hình kinh tế trang trại ở Tây Giang

VOV.VN - Kinh tế trang trại không chỉ giúp một số hộ dân vùng cao thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu trên chính quê hương.