Phiến quân IS tiếp tục bắt cóc hơn 400 người tại Syria

VOV.VN - Theo Kênh Truyền hình al-Mayadeen của Syria, phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tràn vào thị trấn al-Bughailiyeh từ ngày 16/1.

Trong một động thái thể hiện sự tàn bạo của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhóm thánh chiến này tiếp tục bắt cóc khoảng 400 người dân tại thị trấn al-Bughailiyeh, thuộc tỉnh Deir al-Zour của Syria, sau khi đã tàn sát hơn 280 người tại đây.

Theo Kênh Truyền hình al-Mayadeen của Syria, phiến quân của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã tràn vào thị trấn này từ ngày 16/1.

Sau đó chúng đã thực hiện hàng chục vụ thảm sát những người dân vô tội, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, vứt xác của họ ra sông Euphrates.

Hàng chục binh sĩ của Chính phủ cũng đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại đây với phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Các vụ thảm sát của nhóm thánh chiến này diễn ra trong bối cảnh quân đội Syria đang tăng cường tấn công các nhóm phiến quân trên khắp nước này trong thời gian gần đây.

Đây là một nỗ lực nhằm giành lại quyền kiểm soát nhiều hơn trên thực địa để tạo lợi thế cho Chính phủ trong các cuộc đàm phán sắp tới giữa lực lượng đối lập và giới lãnh đạo Syria ở Geneva./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về xung đột Syria
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về xung đột Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 15/1 họp khẩn theo yêu cầu của Pháp, Mỹ và Anh để thảo luận về Syria, đặc biệt tình hình nhân đạo xuống cấp ở đây.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về xung đột Syria

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về xung đột Syria

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 15/1 họp khẩn theo yêu cầu của Pháp, Mỹ và Anh để thảo luận về Syria, đặc biệt tình hình nhân đạo xuống cấp ở đây.

IS mở đợt tấn công sát hại 35 binh sĩ chính phủ Syria
IS mở đợt tấn công sát hại 35 binh sĩ chính phủ Syria

VOV.VN - IS cũng đã chiếm được một số khu vực trong thành phố Deir Ezzor và hiện kiểm soát khoảng 60% thành phố này.

IS mở đợt tấn công sát hại 35 binh sĩ chính phủ Syria

IS mở đợt tấn công sát hại 35 binh sĩ chính phủ Syria

VOV.VN - IS cũng đã chiếm được một số khu vực trong thành phố Deir Ezzor và hiện kiểm soát khoảng 60% thành phố này.

Đức cần tăng cường quân sự tại Syria nếu muốn giải quyết vấn đề tị nạn
Đức cần tăng cường quân sự tại Syria nếu muốn giải quyết vấn đề tị nạn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì ngày 17/1 cho rằng, Đức cần phải tăng cường can dự quân sự vào Syria, nếu muốn ngăn chặn dòng người tị nạn tới châu Âu.

Đức cần tăng cường quân sự tại Syria nếu muốn giải quyết vấn đề tị nạn

Đức cần tăng cường quân sự tại Syria nếu muốn giải quyết vấn đề tị nạn

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì ngày 17/1 cho rằng, Đức cần phải tăng cường can dự quân sự vào Syria, nếu muốn ngăn chặn dòng người tị nạn tới châu Âu.

IS thảm sát gần 300 người Syria trong một ngày
IS thảm sát gần 300 người Syria trong một ngày

VOV.VN - Kênh al-Mayadeen TV tại Syria đưa tin, tổ chức IS đã giết hại khoảng hơn 280 người, khi tấn công một thị trấn thuộc tỉnh Deir al-Zour ngày 16/1.

IS thảm sát gần 300 người Syria trong một ngày

IS thảm sát gần 300 người Syria trong một ngày

VOV.VN - Kênh al-Mayadeen TV tại Syria đưa tin, tổ chức IS đã giết hại khoảng hơn 280 người, khi tấn công một thị trấn thuộc tỉnh Deir al-Zour ngày 16/1.

Nạn đói tràn lan Madaya, Syria; Nga triển khai hoạt động nhân đạo
Nạn đói tràn lan Madaya, Syria; Nga triển khai hoạt động nhân đạo

VOV.VN - Việc thực hiện các hoạt động nhân đạo sẽ là một trong những nhiệm vụ mới của các lực lượng vũ trang Nga tại Syria.

Nạn đói tràn lan Madaya, Syria; Nga triển khai hoạt động nhân đạo

Nạn đói tràn lan Madaya, Syria; Nga triển khai hoạt động nhân đạo

VOV.VN - Việc thực hiện các hoạt động nhân đạo sẽ là một trong những nhiệm vụ mới của các lực lượng vũ trang Nga tại Syria.