Hơn 100.000 người tại tỉnh Anbar, Iraq sơ tán do bạo lực

VOV.VN - Ước tính từ đầu năm 2014 đến này đã có 2,7 triệu người Iraq phải rời bỏ nhà cửa do bạo lực.

Liên Hợp Quốc ngày 23/4 trích dẫn số liệu từ chính phủ Iraq cho biết, hơn 100.000 người đã phải sơ tán khỏi tỉnh Anbar khi cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh chính phủ Iraq và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang diễn ra ác liệt. 

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo Liên Hợp Quốc  (OCHA) cho biết, số người sơ tán chủ yếu tại thành phố Ramadi. Hiện  khu vực nội đô thành phố Ramadi do quân đội Iraq chiếm giữ, còn khu vực ngoại ô phía Tây do tổ chức IS kiểm soát. 


Binh sỹ Iraq bắn súng cối trong một cuộc giao tranh với tổ chức IS tại tỉnh Anbar (ảnh: Reuters)

Hiện các cơ quan của Liên Hợp Quốc  và đối tác đã phát hàng cứu trợ bao gồm chăn, màn, thực phẩm …cho hơn 100.000 người dân phải sơ tán đến thủ đô Baghdad, các khu vực khác của tỉnh Anbar và tỉnh Diyala.

Kể từ tháng 6/2014, khi nhóm Nhà nước Hồi giáo xâm chiếm một vùng rộng lớn tại Iraq, số người dân Iraq phải sơ tán tăng vọt. Ước tính từ đầu năm 2014 đến này đã có 2,7 triệu người Iraq phải rời bỏ nhà cửa do bạo lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS đốt phá hơn 100.000 quyển sách và tài liệu quý tại tỉnh Anbar, Iraq
IS đốt phá hơn 100.000 quyển sách và tài liệu quý tại tỉnh Anbar, Iraq

VOV.VN - Không chỉ khét tiếng với các vụ hành quyết tàn bạo, nhóm phiến quân khủng bố IS cũng gieo rắc nỗi sợ với các hoạt động đốt phá sách và tư liệu quý. 

IS đốt phá hơn 100.000 quyển sách và tài liệu quý tại tỉnh Anbar, Iraq

IS đốt phá hơn 100.000 quyển sách và tài liệu quý tại tỉnh Anbar, Iraq

VOV.VN - Không chỉ khét tiếng với các vụ hành quyết tàn bạo, nhóm phiến quân khủng bố IS cũng gieo rắc nỗi sợ với các hoạt động đốt phá sách và tư liệu quý. 

Iraq chuẩn bị một trận đánh lớn giành lại Al- Anbar
Iraq chuẩn bị một trận đánh lớn giành lại Al- Anbar

VOV.VN - Theo Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, giai đoạn tiếp theo và cũng là trận chiến tiếp theo là giải phóng hoàn toàn Al- Anbar.

Iraq chuẩn bị một trận đánh lớn giành lại Al- Anbar

Iraq chuẩn bị một trận đánh lớn giành lại Al- Anbar

VOV.VN - Theo Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, giai đoạn tiếp theo và cũng là trận chiến tiếp theo là giải phóng hoàn toàn Al- Anbar.

Iraq: IS hành quyết 33 người tại tỉnh Anbar
Iraq: IS hành quyết 33 người tại tỉnh Anbar

VOV.VN - Vụ hành quyết xảy ra 1 ngày trước đó khi IS đánh chiếm và kiểm soát khu vực Albu Farraj ở phía Bắc Ramadi.

Iraq: IS hành quyết 33 người tại tỉnh Anbar

Iraq: IS hành quyết 33 người tại tỉnh Anbar

VOV.VN - Vụ hành quyết xảy ra 1 ngày trước đó khi IS đánh chiếm và kiểm soát khu vực Albu Farraj ở phía Bắc Ramadi.

IS chiếm 2 vùng ngoại ô thủ phủ tỉnh Anbar của Iraq
IS chiếm 2 vùng ngoại ô thủ phủ tỉnh Anbar của Iraq

VOV.VN - Người đứng đầu hội đồng tỉnh Anbar Sabah Karhout đã gọi điện cho Thủ tướng Haider al-Abadi yêu cầu cứu viện khẩn cấp .

IS chiếm 2 vùng ngoại ô thủ phủ tỉnh Anbar của Iraq

IS chiếm 2 vùng ngoại ô thủ phủ tỉnh Anbar của Iraq

VOV.VN - Người đứng đầu hội đồng tỉnh Anbar Sabah Karhout đã gọi điện cho Thủ tướng Haider al-Abadi yêu cầu cứu viện khẩn cấp .

Iraq: IS chặt đầu 300 người tại Anbar trong vài ngày qua
Iraq: IS chặt đầu 300 người tại Anbar trong vài ngày qua

VOV.VN -Giới chức Iraq cho biết, nhóm phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chặt đầu hàng trăm người tại tỉnh Anbar chỉ trong vài ngày qua.

Iraq: IS chặt đầu 300 người tại Anbar trong vài ngày qua

Iraq: IS chặt đầu 300 người tại Anbar trong vài ngày qua

VOV.VN -Giới chức Iraq cho biết, nhóm phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chặt đầu hàng trăm người tại tỉnh Anbar chỉ trong vài ngày qua.