Bắt 3 thanh niên 'dụ' các chị đi nhậu, cướp cả tình và tiền

3 thanh niên dùng thủ đoạn làm quen với những phụ nữ "trung niên" có tài sản, sau đó rủ đi nhậu, vào khách sạn rồi bỏ thuốc mê để cướp cả tình và tiền.

Ngày 25/11, nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Cần Thơ cho biết vừa có quyết định tạm giữ hình sự 3 nghi phạm: Trần Ngọc Nguyên (34 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), Lương Phan Nhựt Huy (22 tuổi, cư ngụ An Giang) và Nguyễn Hồng Khanh (tự Thái, 34 tuổi, thường trú tỉnh Đồng Tháp), để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Các nghi phạm từ trái qua Nguyên, Huy và Khanh - Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra ban đầu, khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2017, qua trình báo của các nạn nhân, trên địa bàn TP Cần Thơ xảy ra nhiều vụ cướp tài sản của nữ giới bằng thủ đoạn sử dụng thuốc gây mê.

Các nạn nhân cho biết nghi phạm là các nam thanh niên, những người này thường tiếp cận làm quen với các đối tượng nữ (tuổi từ 30-45 tuổi), là chủ các quán cà phê, nhân viên quán nhậu có mang nhiều tài sản trên người như vòng vàng, nữ trang, điện thoại…

Sau thời gian tìm cách tiếp cận làm quen, những thanh niên này thường rủ những chị em này đi nhậu, đi hát karaoke rồi lợi dụng bỏ thuốc gây mê vào nước ngọt, rượu bia cho "con mồi" uống. 

Khi nạn nhân bị ngấm thuốc mê, các thanh niên này phối hợp đưa bị hại đến các nhà nghỉ, khách sạn để quan hệ tình dục, sau đó cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Sau thời gian theo dõi của các trinh sát, Công an TP. Cần Thơ đã tiến hành lập chuyên án để điều tra. Qua mật phục theo dõi, đến tối 23/11, Công an đã thực hiện bắt khẩn cấp Nguyên, Huy và Khanh.

Lời khai tại cơ quan điều tra, các đối tượng cho biết trước khi gây án, thường phân công vai trò cụ thể: Nguyên được phân công mua thuốc mê tán nhuyễn bỏ vào túi, chuẩn bị công cụ cắt vàng khi nạn nhân mê; Huy là người giữ thuốc mê giao cho Khanh và tạo điều kiện cho Khanh bỏ thuốc mê; Khanh chủ động tìm và tiếp cận làm quen với các chị em rồi báo cho Nguyên và Huy biết...

Các đối tượng khai nhận đã làm trót lọt 10 vụ cướp tài sản bằng thủ đoạn gây mê, trên địa bàn 7 tỉnh, thành. Các thanh niên này khai đã hoạt động tại TP.Cần Thơ, Bình Dương, TP.HCM, Hậu Giang, Cà Mau, Tiền Giang, Đồng Tháp. 

Trị giá tài sản cướp được khoảng 200 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng, tìm các bị hại để làm rõ tài sản bị cướp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đi chơi với bạn trai quen trên mạng, cô gái bị cướp hết tài sản
Đi chơi với bạn trai quen trên mạng, cô gái bị cướp hết tài sản

VOV.VN - Rủ bạn gái quen trên mạng đi chơi, đến điểm vắng người, Nhân dùng vũ lực, dao nhọn khống chế cướp nhiều tài sản có giá trị của bạn gái.

Đi chơi với bạn trai quen trên mạng, cô gái bị cướp hết tài sản

Đi chơi với bạn trai quen trên mạng, cô gái bị cướp hết tài sản

VOV.VN - Rủ bạn gái quen trên mạng đi chơi, đến điểm vắng người, Nhân dùng vũ lực, dao nhọn khống chế cướp nhiều tài sản có giá trị của bạn gái.

Nhóm đối tượng manh động trói bảo vệ công trường, cướp tài sản
Nhóm đối tượng manh động trói bảo vệ công trường, cướp tài sản

VOV.VN - Phát hiện công trường có những cuộn dây cáp điện, Hà cùng đồng bọn lên kế hoạch cướp tài sản lấy tiền ăn tiêu.

Nhóm đối tượng manh động trói bảo vệ công trường, cướp tài sản

Nhóm đối tượng manh động trói bảo vệ công trường, cướp tài sản

VOV.VN - Phát hiện công trường có những cuộn dây cáp điện, Hà cùng đồng bọn lên kế hoạch cướp tài sản lấy tiền ăn tiêu.

Tử hình bị cáo giết người cướp tài sản khi mua dâm
Tử hình bị cáo giết người cướp tài sản khi mua dâm

Đi hát karaoke, thỏa thuận mua dâm rồi sau đó giết người, cướp tài sản, nam thanh niên đã bị tòa phúc thẩm tuyên tử hình.

Tử hình bị cáo giết người cướp tài sản khi mua dâm

Tử hình bị cáo giết người cướp tài sản khi mua dâm

Đi hát karaoke, thỏa thuận mua dâm rồi sau đó giết người, cướp tài sản, nam thanh niên đã bị tòa phúc thẩm tuyên tử hình.

Nhóm cướp dùng súng cướp tài sản của xe ôm
Nhóm cướp dùng súng cướp tài sản của xe ôm

VOV.VN - Với thủ đoạn vờ gọi xe ôm chở qua các con đường vắng để thực hiện cướp tài sản, băng cướp đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp tài sản.

Nhóm cướp dùng súng cướp tài sản của xe ôm

Nhóm cướp dùng súng cướp tài sản của xe ôm

VOV.VN - Với thủ đoạn vờ gọi xe ôm chở qua các con đường vắng để thực hiện cướp tài sản, băng cướp đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp tài sản.

Thông tin mới nhất về vụ điều tra vụ cướp tiệm vàng ở Long An
Thông tin mới nhất về vụ điều tra vụ cướp tiệm vàng ở Long An

Không có tiền tiêu, Bé rủ Thuận thực hiện cướp tài sản tại tiệm vàng. Cả hai chuẩn bị hung khí gồm 2 mã tấu và 1 bình xịt hơi cay để "hành nghề"...

Thông tin mới nhất về vụ điều tra vụ cướp tiệm vàng ở Long An

Thông tin mới nhất về vụ điều tra vụ cướp tiệm vàng ở Long An

Không có tiền tiêu, Bé rủ Thuận thực hiện cướp tài sản tại tiệm vàng. Cả hai chuẩn bị hung khí gồm 2 mã tấu và 1 bình xịt hơi cay để "hành nghề"...

Bắt băng ‘tuổi teen’ gây ra 20 vụ cướp táo bạo
Bắt băng ‘tuổi teen’ gây ra 20 vụ cướp táo bạo

Ngày 23/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã triệt phá một băng nhóm cướp và cướp giật tài sản.

Bắt băng ‘tuổi teen’ gây ra 20 vụ cướp táo bạo

Bắt băng ‘tuổi teen’ gây ra 20 vụ cướp táo bạo

Ngày 23/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cho biết đã triệt phá một băng nhóm cướp và cướp giật tài sản.