Nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai “hiện hình” qua camera an ninh

VOV.VN -Qua camera an ninh, công an đã xác định được nghi can cướp ngân hàng là Phạm Mạnh Hùng (28 tuổi, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) và đang ráo riết truy bắt

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng táo tợn giữa ban ngày xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng HD Bank (Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc), chiều 8/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang truy bắt nghi can Phạm Mạnh Hùng (28 tuổi, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai). Trong ảnh: Nghi can gây ra vụ cướp Ngân hàng HD Bank Đồng Nai 
 Ngày 6/9, Công an huyện Xuân Lộc đã tạm giữ Phạm Văn Lâm (32 tuổi, ở xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc) là anh trai của nghi can Hùng để làm rõ về hành vi không tố giác tội phạm trong vụ án cướp ngân hàng HDBank chi nhánh Gia Ray. Khám xét nơi ở của nghi phạm, cơ quan điều tra thu giữ 7 trái mìn tự tạo... Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp

Cách đây 7 năm,  Hùng cùng anh trai từng bị bắt vì sử dụng mìn tự tạo để đe dọa tống tiền một quan chức ở tỉnh Bình Dương. Hùng lĩnh 6 năm tù; Lâm nhận 7 năm 6 tháng tù về tội khủng bố, chế tạo, tàng trữ trái phép vật liệu nổ Trong ảnh: Lâm (trái) và Hùng tại tòa trong vụ án bảy năm trước ở Bình Dương. (Ảnh: Vnexpress)

Như VOV.VN đưa tin, khoảng 10h40 sáng 1/9, một đối tượng nam (khoảng 24 tuổi), đeo khẩu trang, bịt kín mặt, đi xe mô tô đi vào quầy giao dịch ngân hàng HD Bank (ở khu phố 3, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 
Lúc này, nhân viên đang kiểm đếm tiền trên bàn để chuẩn bị nhập kho thì nam thanh niên sử dụng một vật cuốn khăn màu trắng nghi là mìn một mã tấu nói “đưa hết tiền đây cho tau, không tau chém”.

Do hoảng loạn, nhân viên giao dịch Nguyễn Thị Thảo Chi (Quầy số 4), đã gom tiền trên bàn khoảng 27 triệu đồng, bỏ vào túi ni lon màu đen của đối tượng. Sau đó, đối tượng tiếp tục quay sang nhân viên Lưu Hoàng Quỳnh Như (quầy số 2), khống chế buộc mở ngăn bàn, lấy khoảng 200 triệu đồng. (Ảnh: Tuổi Trẻ). 

Cùng lúc đó, một khách hàng và nhân viên bảo vệ ngân hàng Trương Phước Hùng, dùng ghế (trong ảnh), ném theo, đối tượng bỏ chạy ra tiền sảnh bị ngã, làm rớt lại số tiền khoảng 90 triệu đồng.
Sau đó, đối tượng lấy xe máy, bỏ chạy theo hướng thị trấn Gia Ray đi xã Xuân Tâm, cách hiện trường 1 km thì va chạm với một em học sinh chạy xe đạp ngược chiều. Đối tượng bị ngã rớt lại cục tiền 42 triệu  đồng, rồi đứng dậy chạy theo hướng Bình Thuận. Người dân đã nhặt tiền và giao cho cơ quan công an. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp. 

Tại hiện trường, đối tượng bỏ lại một túi xách màu nâu, trên bàn giao dịch có một vật kích thước nửa lon bia màu đen. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
 Công an xác nhận mìn mà nghi can mang vào ngân hàng để hăm dọa nổ là mìn giả, bên ngoài bằng tôn, dùng sơn xịt đen bên ngoài, hai đầu bịt lại. Để mọi người nghĩ đó là mìn thật, kẻ này đã làm ngòi nổ, gắn ba sợi dây điện màu đỏ. 
Qua điều tra ban đầu, chiếc xe máy mà nghi can Hùng sử dụng trong vụ cướp được xác định là của Lâm mượn từ một người bạn trước đó. Sau khi cướp xong, nghi can Hùng đã đem xe máy giấu trong rừng, thuộc xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc rồi bỏ trốn.  Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp. 
Khu vực này cách hiện trường vụ cướp ngân hàng khoảng 40km về phía Bắc, giáp ranh với tỉnh Bình Thuận. Hai ngày sau khi xảy ra vụ cướp, công an đã tìm thấy chiếc xe máy này. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ cướp. (ảnh: Tuổi trẻ)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó TGĐ PVN Ninh Văn Quỳnh nhận tiền “khủng” tiêu xài cá nhân... vô tư
Phó TGĐ PVN Ninh Văn Quỳnh nhận tiền “khủng” tiêu xài cá nhân... vô tư

VOV.VN - Số tiền 20 tỷ, Ninh Văn Quỳnh khai chi 3 tỷ mua nhà, 800 triệu mua ôtô, chi phí cá nhân, chi khoảng hơn 1 tỷ cho những lần đi nghỉ mát, cho 2 con đi du học hết 4,5 tỷ... 

Phó TGĐ PVN Ninh Văn Quỳnh nhận tiền “khủng” tiêu xài cá nhân... vô tư

Phó TGĐ PVN Ninh Văn Quỳnh nhận tiền “khủng” tiêu xài cá nhân... vô tư

VOV.VN - Số tiền 20 tỷ, Ninh Văn Quỳnh khai chi 3 tỷ mua nhà, 800 triệu mua ôtô, chi phí cá nhân, chi khoảng hơn 1 tỷ cho những lần đi nghỉ mát, cho 2 con đi du học hết 4,5 tỷ... 

Lý lịch bất hảo “nổi da gà” của nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai
Lý lịch bất hảo “nổi da gà” của nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai

VOV.VN - 7 năm trước, nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai từng bị bắt vì sử dụng mìn tự tạo để đe dọa tống tiền một quan chức ở tỉnh Bình Dương. 

Lý lịch bất hảo “nổi da gà” của nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Lý lịch bất hảo “nổi da gà” của nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai

VOV.VN - 7 năm trước, nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai từng bị bắt vì sử dụng mìn tự tạo để đe dọa tống tiền một quan chức ở tỉnh Bình Dương. 

Vì sao anh trai của nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai bị tạm giữ?
Vì sao anh trai của nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai bị tạm giữ?

VOV.VN -Công an huyện Xuân Lộc đã tạm giữ Phạm Văn L., anh trai của nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai để làm rõ về hành vi không tố giác tội phạm.  

Vì sao anh trai của nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai bị tạm giữ?

Vì sao anh trai của nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai bị tạm giữ?

VOV.VN -Công an huyện Xuân Lộc đã tạm giữ Phạm Văn L., anh trai của nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai để làm rõ về hành vi không tố giác tội phạm.