Thành phố đắt đỏ Dubai sắp xây sân bay lớn nhất thế giới

VOV.VN - Thành phố Dubai dự định xây sân bay lớn nhất thế giới với vốn đầu tư lên tới gần 36 tỷ USD.

Dubai đang lên kế hoạch chi 35,7 tỷ USD cho việc phát triển sân bay với quy mô lớn nhất thế giới.

Sân bay lớn nhất thế giới sắp được hình thành tại Dubai - thành phố siêu đắt đỏ nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời

Sân bay Quốc tế Al Maktoum là công trình trọng điểm của Dubai World Central. Đây là dự án phức hợp trên diện tích 140 km2, gồm các khu cho hoạt động logistics, văn phòng, dân cư, sân golf...

Dubai sẽ chi 35,7 tỷ USD cho Dubai World Central và các công trình liên quan, trong đó có sân bay Al Maktoum trong 12 năm tới.

Khi hoàn thành, Al Maktoum sẽ là sân bay lớn nhất thế giới với khả năng chuyên chở tối đa trên 220 triệu hành khách và 16 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Al Maktoum sẽ đặt gần nơi tổ chức Triển lãm Quốc tế - World Expo 2020. Dubai cũng dự định chuyển hãng bay Emirates - hãng bay lớn nhất thế giới về hành khách quốc tế - về đây năm 2025.

Lưu lượng hành khách tại đây tăng trung bình 13% mỗi năm trong giai đoạn 2000-2015

Sân bay Quốc tế Dubai hiện là sân bay đông đúc nhất thế giới về số du khách quốc tế. Do Dubai đã trở thành trung tâm cho việc di chuyển giữa châu Mỹ, châu Âu với châu Á.

Tuy nhiên, sân bay này đã chạm giới hạn về công suất và đang bị quá tải, và được dự báo trở thành sân bay bận rộn nhất thế giới trong thập kỷ này, vượt Bắc Kinh (Trung Quốc) và Atlanta (Mỹ). Lưu lượng hành khách tại đây dự kiến đạt 83 triệu năm nay và 90 triệu vào năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Choáng ngợp trước sự giàu có, xa hoa ở Dubai
Choáng ngợp trước sự giàu có, xa hoa ở Dubai

VOV.VN - Thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) nổi tiếng giàu có, xa hoa qua các hình ảnh siêu xe, biệt thự, vàng bạc, kim cương...

Choáng ngợp trước sự giàu có, xa hoa ở Dubai

Choáng ngợp trước sự giàu có, xa hoa ở Dubai

VOV.VN - Thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) nổi tiếng giàu có, xa hoa qua các hình ảnh siêu xe, biệt thự, vàng bạc, kim cương...

Choáng ngợp đường sắt siêu tốc 1.200km/h sắp được xây dựng ở Dubai
Choáng ngợp đường sắt siêu tốc 1.200km/h sắp được xây dựng ở Dubai

VOV.VN - Đi từ Dubai đến Abu Dhabi chỉ tốn 12 phút là thời gian chạy của tuyến đường sắt cao tốc 1.200km/h chuẩn bị được xây dựng ở Dubai.

Choáng ngợp đường sắt siêu tốc 1.200km/h sắp được xây dựng ở Dubai

Choáng ngợp đường sắt siêu tốc 1.200km/h sắp được xây dựng ở Dubai

VOV.VN - Đi từ Dubai đến Abu Dhabi chỉ tốn 12 phút là thời gian chạy của tuyến đường sắt cao tốc 1.200km/h chuẩn bị được xây dựng ở Dubai.

Dubai sắp xây tòa tháp mới cao nhất thế giới
Dubai sắp xây tòa tháp mới cao nhất thế giới

VOV.VN - Hãng bất động sản Emaar Properties vừa công bố kế hoạch xây tháp The Tower ở Dubai, với chiều cao vượt tháp Burj Khalifa cao nhất thế giới hiện nay.

Dubai sắp xây tòa tháp mới cao nhất thế giới

Dubai sắp xây tòa tháp mới cao nhất thế giới

VOV.VN - Hãng bất động sản Emaar Properties vừa công bố kế hoạch xây tháp The Tower ở Dubai, với chiều cao vượt tháp Burj Khalifa cao nhất thế giới hiện nay.

Siêu khách sạn ở Dubai “nuốt chửng” cả khu rừng nhiệt đới
Siêu khách sạn ở Dubai “nuốt chửng” cả khu rừng nhiệt đới

VOV.VN - Tọa lạc tại Dubai, siêu khách sạn Rosemont là tòa nhà chọc trời đầu tiên trên thế giới chứa cả một khu rừng nhiệt đới.

Siêu khách sạn ở Dubai “nuốt chửng” cả khu rừng nhiệt đới

Siêu khách sạn ở Dubai “nuốt chửng” cả khu rừng nhiệt đới

VOV.VN - Tọa lạc tại Dubai, siêu khách sạn Rosemont là tòa nhà chọc trời đầu tiên trên thế giới chứa cả một khu rừng nhiệt đới.

Mãn nhãn với khách sạn 7 sao siêu xa xỉ ở Dubai
Mãn nhãn với khách sạn 7 sao siêu xa xỉ ở Dubai

VOV.VN - Khách sạn 7 sao Burj Al Arab xa xỉ nhất thế giới tọa lạc tại thành phố Dubai giàu có của Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).

Mãn nhãn với khách sạn 7 sao siêu xa xỉ ở Dubai

Mãn nhãn với khách sạn 7 sao siêu xa xỉ ở Dubai

VOV.VN - Khách sạn 7 sao Burj Al Arab xa xỉ nhất thế giới tọa lạc tại thành phố Dubai giàu có của Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).