5 tổ hợp quân sự Nga nổi bật trong Lễ diễu binh Ngày chiến thắng

VOV.VN - Trong lễ diễu binh mừng 72 năm Ngày chiến thắng Phát xít năm nay tại nhiều thành phố, Bộ Quốc phòng Nga đã phô diễn nhiều loạt vũ khí trứ danh.

1. Vũ khí Bắc cực

Năm nay là lần đầu tiên những vũ khí phòng không được thiết kế đặc biệt để sử dụng ở Bắc Cực xuất hiện trong cuộc diễu binh mừng Ngày chiến thắng Phát xít tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Xquân sự DT-30 Vityaz cải tiến. Ảnh: Sputnik.

Những vũ khí này bao gồm tên lửa tầm ngắn Pantsir-SA và Tor-M2DT cùng hệ thống pháo, cả 2 đều được chở trên xe quân sự DT-30 Vityaz cải tiến, được cho là có thể nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu xuyên quốc gia của hệ thống này.

Pantsir-SA và Tor-M2DT là 2 vũ khí duy nhất dùng cho mùa đông và ở các vùng lạnh giá tham gia cuộc diễu binh năm nay.

2. Máy bay tiêm kích mới

Thông thường, kết thúc các cuộc diễu binh kỷ niệm Ngày chiến thắng Phát xít Đức luôn là màn trình diễn của phi đội Strizhi (Swifts) và Hiệp sỹ Nga (Russian Knights) huyền thoại thuộc lực lượng Không quân Nga.

Do điều kiện thời tiết nên màn trình diễn này đã bị hủy xong các cuộc diễn tập trước đó đã khiến thế giới được mãn nhãn.

Hình ảnh máy bay Nga tổng duyệt cho lễ diễu binh ngày 9/5. Nguồn Video: RT.

khi đội Swifts điều khiển những chiến đấu cơ MiG-29 thì đội Hiệp sỹ Nga sẽ bay trên những chiến đấu cơ hạng nặng mới Su-30SM mà họ vừa được trang bị mùa thu năm ngoái.

Su-30SM dễ điều khiển hơn Su-27 mà đội Hiệp sỹ Nga dùng trước đây. Động cơ vector biến đổi AL-31FP giúp cho những màn nhào lộn phức tạp của máy bay trông mượt mà và dễ dàng “như trở bàn tay”.

Su-30 đã chứng tỏ hiệu quả vượt trội trong các chiến dịch trên không của Nga ở Syria khi chúng hộ tống các máy bay ném bom và máy bay tấn công mặt đất của Nga ở đó.

Tại St.Petersburg cũng diễn ra lễ diễu hành kỷ niệm ngày Chiến thắng Phát xít Đức tại quảng trường trung tâm Dvortsovaya và đây là lần đầu tiên sự kiện này có sự tham gia của hơn 40 máy bay và trực thăng chiến đấu, gồm bay trực thăng các loại Mi-8, Mi-26, Mi-35, Mi-28N và Ka-52; máy bay chiến đấu Su-27, MiG-29SMT, MiG-31BM, Su-35 và Su-34 cùng các máy bay vận tải An-12, An-26 và Tu-134.

3. Hệ thống tên lửa của hạm đội Baltic

Hệ thống phòng thủ tên lửa duyên hải Bal và Bastion sẽ được trưng ra lần đầu tiên trong cuộc diễu binh kỷ niệm ngày Chiến thắng Phát xít ở Kaliningrad. Những vũ khí hùng mạnh này bắt đầu gia phục vụ hạm đội Baltic chỉ vài ngày trước. Chúng sử dụng các tên lửa tân tiến Kh-35 và Onix có thể loại bỏ các tàu địch trên mặt nước ở khoảng cách lên đến 500km.

Hình ảnh tên lửa hành trình Oniks được phóng khỏi hệ thống Bastion. Ảnh: Sputnik.

Hệ thống tương tự đang được sử dụng ở bán đảo Crimea và quần đảo Kuril ở vùng Viễn Đông (nơi Nga còn tồn tại tranh chấp với Nhật Bản và Tokyo gọi đây là Vùng lãnh thổ phương Bắc).

Cùng với hệ thống phòng không S-400 và tên lửa đạn đạo chiến thuật trên đảo, hệ thống phòng thủ duyên hải Bal và Bastion có thể khiến cả một vùng rộng lớn vượt ngoài giới hạn tấn công của kẻ thù.

Hệ thống Bastion có thể tấn công cả các mục tiêu ở trên bộ. Bằng chứng là tháng 11/2015, hệ thống này đã tiến hành không kích và một căn cứ khủng bố ở Syria.

4. Bộ binh có gì mới?

Năm nay, lần đầu tiên Đội quân thanh niên (Youth Army) sẽ tham gia diễu binh tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow. Thành lập ngày 29/10/2015, Đội quân thanh niên của Nga hiện có hơn 30.000 thành viên tuổi từ 11-18.

Nhiều thành viên trong Đội quân thanh niên sẽ tham gia vào các cuộc diễu binh không chỉ tại quảng trưởng trung tâm thủ đô Moscow mà còn các thành phố khác như Khabarovsk, Nizhny Novgorod… Họ mặc trang phục bán vũ trang và đội những chiếc mũ beret màu đỏ.

Đội quân thiếu niên của Nga trong trang phục đỏ. Ảnh: Sputnik.

Thành viên của Lữ đoàn thủy quân lục chiến 61 thuộc Hạm đội phương Bắc đóng tại vùng Murmansk cũng có cơ hội lần đầu diễu binh tại Quảng trường Đỏ.

5. Xe tăng cũ mà mới?

Thêm một điểm “lần đầu tiên” nữa trong lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng Phát xít năm nay là những chiếc xe tăng T-72B3M sẽ rầm rập hành quân qua Quảng trường Đỏ.

Bị cho là “cựu binh” nhưng T-72 cùng với T-90 vẫn sẽ là xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga cho đến khi được thay thế bằng Armata, những chiếc xe tăng được ca ngợi là đã được nâng lên đến tầm “nghệ thuật quân sự” và đã ra mắt trong lễ diễu binh ở Moscow cách đây 2 năm.

Hình ảnh xe tăng T-72B3 tại bãi huấn luyện Pogonovo, vùng Voronezh. Ảnh: Sputnik.

T-72B3M, còn được gọi là T-72B4, được nâng cấp của T-72B3, được cho là phiên bản hiện đại và mới nhất trong dòng xe tăng chiến đấu chủ lực do Nga tự chế tạo. Những chiếc T-72B3M được bảo vệ bởi lớp “áo giáp” Relikt chống nổ.

Như những chiếc xe tăng trong dòng T-72, loại T-72B3M được trang bị bộ nạp luân chuyển tự động gắn trên tháp pháo và phía sau tháp pháo. Một khẩu súng cũng được thêm vào, bao gồm hệ thống ổn định đã được nâng cấp và có khả năng tự nạp đạn. Những chiếc T-72B3M hay T-732B4 đều có động cơ 1.130 mã lực mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ khí Nga rầm rập tiến về Moscow chuẩn bị cho lễ duyệt binh
Vũ khí Nga rầm rập tiến về Moscow chuẩn bị cho lễ duyệt binh

Các vũ khí, khí tài của Quân đội Nga đang rầm rập tiến về Moscow, gấp rút chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng 9/5 tới.

Vũ khí Nga rầm rập tiến về Moscow chuẩn bị cho lễ duyệt binh

Vũ khí Nga rầm rập tiến về Moscow chuẩn bị cho lễ duyệt binh

Các vũ khí, khí tài của Quân đội Nga đang rầm rập tiến về Moscow, gấp rút chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng 9/5 tới.

Nga diễu binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Phát xít
Nga diễu binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Phát xít

VOV.VN - Tổng thống Putin: "Chúng ta phải nhớ rằng, chiến thắng phải trả giá bằng mạng sống của bao người. Không có sức mạnh nào có thể đánh bại được chúng ta".

Nga diễu binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Phát xít

Nga diễu binh kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Phát xít

VOV.VN - Tổng thống Putin: "Chúng ta phải nhớ rằng, chiến thắng phải trả giá bằng mạng sống của bao người. Không có sức mạnh nào có thể đánh bại được chúng ta".

Những chiến đấu cơ sẽ tham gia diễu binh mừng ngày Chiến thắng ở Nga
Những chiến đấu cơ sẽ tham gia diễu binh mừng ngày Chiến thắng ở Nga

VOV.VN - Hàng chục chiến đấu cơ cùng một loạt máy bay ném bom và trực thăng sẽ tham gia lễ diễu binh mừng ngày Chiến thắng 9/5 trên Quảng trường Đỏ.

Những chiến đấu cơ sẽ tham gia diễu binh mừng ngày Chiến thắng ở Nga

Những chiến đấu cơ sẽ tham gia diễu binh mừng ngày Chiến thắng ở Nga

VOV.VN - Hàng chục chiến đấu cơ cùng một loạt máy bay ném bom và trực thăng sẽ tham gia lễ diễu binh mừng ngày Chiến thắng 9/5 trên Quảng trường Đỏ.

Vì sao hàng chục chiến cơ Nga đột ngột không thể duyệt binh?
Vì sao hàng chục chiến cơ Nga đột ngột không thể duyệt binh?

VOV.VN - Dù hứa hẹn sẽ mang lại những màn trình diễn mãn nhãn trên bầu trời Quảng trường Đỏ, nhưng hàng chục máy bay Nga không thể cất cánh như dự định.

Vì sao hàng chục chiến cơ Nga đột ngột không thể duyệt binh?

Vì sao hàng chục chiến cơ Nga đột ngột không thể duyệt binh?

VOV.VN - Dù hứa hẹn sẽ mang lại những màn trình diễn mãn nhãn trên bầu trời Quảng trường Đỏ, nhưng hàng chục máy bay Nga không thể cất cánh như dự định.

Cận cảnh binh sĩ Nga tập duyệt cho lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng
Cận cảnh binh sĩ Nga tập duyệt cho lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Các binh sĩ Nga đang khẩn trương luyện tập cho lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng Phát xít Đức (9/5).

Cận cảnh binh sĩ Nga tập duyệt cho lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng

Cận cảnh binh sĩ Nga tập duyệt cho lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Các binh sĩ Nga đang khẩn trương luyện tập cho lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng Phát xít Đức (9/5).