Trung Quốc từ chối không cho tàu sân bay Mỹ cập cảng Hong Kong

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 29/4 cho biết, Trung Quốc gần đây đã từ chối yêu cầu của một tàu sân bay Mỹ muốn ghé thăm hải cảng tại Hong Kong.

Đây là dấu hiệu về tình trạng căng thẳng gia tăng giữa 2 nước ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter và người đồng cấp Philippines đã đến thăm tàu sân bay nay, tên là USS John C. Stennis cách đây 2 tuần – động thái này khiến Bắc Kinh khó chịu.

Tàu sân bay Mỹ Stennis. Ảnh: Kitsap Sun.

Gabrielle Price, phát ngôn viên về Đông Á của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Bộ này được thông báo rằng yêu cầu ghé thăm của tàu sân bay Stennis và các tàu hộ tống bị khước từ. Bà cho biết, Mỹ trước đây đã nhiều lần cho tàu cập cảng Hong Kong và kỳ vọng điều này sẽ tiếp tục trong tương lai.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington đã không đáp lại ngay đề nghị bình luận về vấn đề này.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết việc tàu chiến Mỹ đề nghị được cập cảng được phía Trung Quốc xem xét theo từng trường hợp cụ thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tung video tố cáo Iran phóng rocket sát tàu sân bay USS Truman
Mỹ tung video tố cáo Iran phóng rocket sát tàu sân bay USS Truman

VOV.VN- Hải quân Mỹ ngày 9/1 công bố đoạn video đen trắng cho thấy một tàu chiến Iran phóng rocket sát tàu sân bay USS Truman của Mỹ ngày 26/12.

Mỹ tung video tố cáo Iran phóng rocket sát tàu sân bay USS Truman

Mỹ tung video tố cáo Iran phóng rocket sát tàu sân bay USS Truman

VOV.VN- Hải quân Mỹ ngày 9/1 công bố đoạn video đen trắng cho thấy một tàu chiến Iran phóng rocket sát tàu sân bay USS Truman của Mỹ ngày 26/12.

Tàu Trung Quốc “lo ngại” bám sát tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông
Tàu Trung Quốc “lo ngại” bám sát tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông

VOV.VN - Washington đã gửi tàu sân bay đến khu vực Biển Đông từ ngày 1/3, và tàu của Bắc Kinh cũng tiến hành hoạt động ở vùng lân cận. 

Tàu Trung Quốc “lo ngại” bám sát tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông

Tàu Trung Quốc “lo ngại” bám sát tàu sân bay Mỹ trên Biển Đông

VOV.VN - Washington đã gửi tàu sân bay đến khu vực Biển Đông từ ngày 1/3, và tàu của Bắc Kinh cũng tiến hành hoạt động ở vùng lân cận. 

Thế giới 24h: Mỹ điều tàu sân bay đến Biển Đông "nắn gân" Trung Quốc
Thế giới 24h: Mỹ điều tàu sân bay đến Biển Đông "nắn gân" Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Mỹ cho biết, tàu của nước này sẽ thường xuyên qua lại tuyến đường hàng hải quốc tế ở Biển Đông bất chấp những cảnh báo của Trung Quốc.

Thế giới 24h: Mỹ điều tàu sân bay đến Biển Đông "nắn gân" Trung Quốc

Thế giới 24h: Mỹ điều tàu sân bay đến Biển Đông "nắn gân" Trung Quốc

VOV.VN - Hải quân Mỹ cho biết, tàu của nước này sẽ thường xuyên qua lại tuyến đường hàng hải quốc tế ở Biển Đông bất chấp những cảnh báo của Trung Quốc.

Tàu sân bay Trung Quốc không thể đe dọa lực lượng Mỹ ở vùng biển sâu?
Tàu sân bay Trung Quốc không thể đe dọa lực lượng Mỹ ở vùng biển sâu?

Lầu Năm Góc tin rằng tàu sân bay Trung Quốc không sở hữu những công nghệ cần thiết để có thể đe dọa trực tiếp đến lực lượng Mỹ trên các vùng biển sâu.

Tàu sân bay Trung Quốc không thể đe dọa lực lượng Mỹ ở vùng biển sâu?

Tàu sân bay Trung Quốc không thể đe dọa lực lượng Mỹ ở vùng biển sâu?

Lầu Năm Góc tin rằng tàu sân bay Trung Quốc không sở hữu những công nghệ cần thiết để có thể đe dọa trực tiếp đến lực lượng Mỹ trên các vùng biển sâu.