Dự báo ngành dệt may vẫn gặp nhiều khó khăn trong năm 2016

VOV.VN - Năm 2016 được dự báo sẽ là một năm khó khăn cho ngành dệt may Việt Nam và mục tiêu xuất khẩu đề ra không dễ dàng đạt được.

Với một loạt Hiệp định thương mại tự do đã được ký kết như Hiệp định FTA Việt Nam-EU, Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), ngành dệt may Việt Nam đứng trước cơ hội lớn về mở rộng năng lực sản xuất, thu hút dòng vốn đầu tư FDI và tăng nhanh giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, năm 2016 được dự báo sẽ là một năm khó khăn cho ngành dệt may Việt Nam và mục tiêu xuất khẩu đề ra không dễ dàng đạt được.

Các chuyên gia nhận định, các Hiệp định thương mại tự do này có độ trễ, chưa thể vận hành ngay được. Nền kinh tế thế giới chưa có tín hiệu phục hồi nên nhu cầu đối với mặt hàng dệt may cũng sẽ không tăng cao. Do vậy, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu dệt may chỉ đạt từ 8 đến 10%, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt từ 29,5 đến 30 tỷ USD.

Dự báo kim ngạch xuất khẩu có thể đạt từ 29,5 đến 30 tỷ USD trong năm 2016. (Ảnh: Internet)

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết, ngành dệt may đang khuyến khích doanh nghiệp dệt may trong nước đầu tư sợi, dệt, nhuộm để chủ động nguồn cung nguyên liệu và tổ chức đào tạo nguồn nhân lực thiết kế để phù hợp với bối  cảnh hội nhập.

“Chính phủ phải có chiến lược phát triển nguồn lực, tập trung tại các trường đào tạo một đội ngũ các nhà thiết kế. Đội ngũ các nhà thiết kế này phải được đào tạo với chiến lược riêng để đảm bảo những nhà thiết kế này có đủ tư duy và sáng tạo, đặc biệt là tư duy phát triển hội nhập quốc tế và thế giới. Khi Việt Nam đưa các sản phẩm vào thị trường Mỹ, thị trường châu Âu phải hiểu được văn hóa cũng như thị hiếu người tiêu dùng sẽ có cách tiếp cận thuận lợi hơn”, ông Giang nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tư 37 gây khó khăn cho doanh nghiệp dệt may
Thông tư 37 gây khó khăn cho doanh nghiệp dệt may

VOV.VN - Thông tư 37 sắp được triển khai áp dụng không giải quyết được các vướng mắc của doanh nghiệp, thậm chí có mặt còn phiền hà hơn.

Thông tư 37 gây khó khăn cho doanh nghiệp dệt may

Thông tư 37 gây khó khăn cho doanh nghiệp dệt may

VOV.VN - Thông tư 37 sắp được triển khai áp dụng không giải quyết được các vướng mắc của doanh nghiệp, thậm chí có mặt còn phiền hà hơn.

Vốn FDI đổ nhiều vào dệt may: Lọc kỹ để tránh họa về môi trường
Vốn FDI đổ nhiều vào dệt may: Lọc kỹ để tránh họa về môi trường

VOV.VN -Việt Nam có thể đón dòng vốn FDI chảy mạnh vào lĩnh vực dệt may, xơ sợi, nhưng cần cảnh giác với hệ quả về môi trường. 

Vốn FDI đổ nhiều vào dệt may: Lọc kỹ để tránh họa về môi trường

Vốn FDI đổ nhiều vào dệt may: Lọc kỹ để tránh họa về môi trường

VOV.VN -Việt Nam có thể đón dòng vốn FDI chảy mạnh vào lĩnh vực dệt may, xơ sợi, nhưng cần cảnh giác với hệ quả về môi trường. 

Dệt may Việt Nam hưởng lợi trong khi kinh tế toàn cầu gặp khó
Dệt may Việt Nam hưởng lợi trong khi kinh tế toàn cầu gặp khó

VOV.VN -Trong khi nền kinh tế toàn cầu gặp khó, người dân thắt chặt hầu bao, thì các nước xuất khẩu may mặc giá rẻ, trong đó có Việt Nam, lại được hưởng lợi.

Dệt may Việt Nam hưởng lợi trong khi kinh tế toàn cầu gặp khó

Dệt may Việt Nam hưởng lợi trong khi kinh tế toàn cầu gặp khó

VOV.VN -Trong khi nền kinh tế toàn cầu gặp khó, người dân thắt chặt hầu bao, thì các nước xuất khẩu may mặc giá rẻ, trong đó có Việt Nam, lại được hưởng lợi.