Ca sỹ Bảo Yến “chê” Sao Việt thời nay

(VOV) -Cuộc chiến mới dường như sắp bùng nổ khi ca sỹ gạo cội Bảo Yến lên tiếng “chê” Sao Việt thời nay.

Bảo Yến chia sẻ câu chuyện “động trời” về Showbiz Việt

Là một trong những nữ ca sỹ gạo cội của làng âm nhạc Việt Nam, Bảo Yến- “danh ca bạo miệng” đã không ngần ngại chia sẻ trên báo giới về tình trạng cũng như “thảm họa” của nền âm nhạc hiện nay.

Cô cho rằng: “Ca sĩ theo tôi gồm 2 loại, loại thứ nhất là ca sĩ thực thụ, chuyên nghiệp và loại thứ hai là những người hát tựa ca sĩ. Với tôi, trời ban cho Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Thanh Thảo, Hồ Quỳnh Hương... chút tài năng để họ bước lên sân khấu múa may quay cuồng như một con rối. Tên tuổi người nghệ sĩ phải trụ vững và tỏa sáng trên sân khấu 20 năm mới đạt đẳng cấp nghệ sĩ thực thụ! Đến như ca sĩ Phương Thanh cũng chỉ là một trường hợp "sớm nở tối tàn".

Bảo Yến

Không dừng lại ở đó, nữ ca sỹ của “Mưa trên phố Huế” đã khiến cho khán giả phải ngỡ ngàng khi cô cho rằng ở thời cô, việc hát nhép và ra sức tổ chức họp báo để lăng xê chương trình hoàn toàn không có, mọi phương tiện kỹ thuật hiện đại cũng chưa hề có, tất cả đều là khái niệm xa lạ. Dưới con mắt của một nữ ca sỹ gạo cội, Bảo Yến cho rằng tất cả mọi việc hiện nay đều trở nên rối loạn và không hề có chất lượng.

Không chỉ lên tiếng chê “đàn em” ca sỹ hiện nay trong làng âm nhạc, ca sỹ Bảo Yến còn “đụng chạm” đến nữ ca sỹ cũng được coi là gạo cội của làng nhạc Việt Nam gắn liền tên tuổi với ca khúc “Bài ca không quên”- đó là Cẩm Vân. Lấy ví dụ cụ thể từ chính bản thân, ca sỹ Bảo Yến cho biết: “Tôi không bao giờ quên chuyện một nữ ca sĩ rất nổi tiếng với Bài ca không quên từng chống nạnh, sừng sộ tuyên bố một câu xanh rờn trước đông đảo thành viên đoàn ca nhạc nhẹ Tháng Tám: "Con Bảo Yến làm sao có đủ tư cách đi lưu diễn nước ngoài!". Quả thật, sau đó tôi bị gạch tên ra khỏi danh sách đi Liên Xô và Ba Lan biểu diễn.

Dường như quá bất bình trước những “thảm họa” của làng nhạc Việt, ca sỹ Bảo Yến đã không ngần ngại chỉ trích khi cô cho rằng “showbiz Việt là một thế giới không có tình người”. Cô nói rằng trong giới nghệ sỹ từ trước đến nay rất hiếm người tốt, chỉ toàn những kẻ luôn mồm xỏ xiên, nói xấu, bêu rếu nhau, chực chờ toan tính hãm hại những ai giỏi hơn mình…Thế giới showbiz đầy rẫy sự bon chen, ghen tỵ”. Cô đưa ra “bằng chứng” chứng minh cho những điều mình nói rằng cô ca sỹ có biệt danh “Bống” đã từng lớn tiếng chê bai Bằng Kiều rằng “Cũng bày đặt bon chen nhập băng với đám trong Sài Gòn?”.

Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Vân lên tiếng

Những câu chuyện “động trời” về thế giới Showbiz Việt đã được khai thác triệt để dưới cái nhìn của nữ ca sỹ Bảo Yến. Vậy, trước những lời nhận xét mang tính chủ quan đó, những người trong cuộc nói gì?

Khác với vụ phản pháo mạnh mẽ dành cho Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng đã có những phản ứng khá nhẹ nhàng khi Bảo Yến cho rằng anh và các ca sỹ khác thực sự chỉ như đang múa may quay cuồng như con rối. Không nổi giận, không phản pháo quyết liệt và không gây “chiến tranh”, Đàm Vĩnh Hưng vẫn dành cho Bảo Yến sự trân trọng và tình cảm yêu thương của bậc đàn em “Dân trong giới, ai ai cũng biết bệnh tình của chị Yến mà. Thương thật!”.

Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng

Không những thế, Mr Đàm còn dành cho Bảo Yến sự yêu mến rằng cả nhà anh, mọi người đều mê giọng ca Bảo Yến, và trong Ipod của anh không thiếu ca khúc nào mà Bảo Yến thể hiện. Anh cho rằng: “Cách hát của chị Yến có ảnh hưởng lớn đến các ca sỹ sau này. Tôi là thế hệ đàn em nên chỉ xin nói lên suy nghĩ của mình và chắc chắn đây không phải là một bài phỏng vấn”.

Trước ý kiến Bảo Yến cho rằng tên tuổi người nghệ sỹ phải trụ vững và tỏa sáng trên sân khấu 20 năm mới đạt đẳng cấp nghệ sỹ thực thụ thì Đàm Vĩnh Hưng đã nhanh chóng đặt câu hỏi ngược lại rằng anh biết ở thời vàng son nhất của Bảo Yến lúc đó chắc chắn không thể đạt được 20 năm. Vậy tất cả mọi người phải dùng danh xưng nào khác ngoài hai từ ca sỹ để nói về tài năng của Bảo Yến?

Bên cạnh đó, Mr Đàm cũng khẳng định rằng nếu Bảo Yến cho rằng showbiz Việt đầy rẫy những “tật xấu” như ganh ghét, đố kỵ, hãm hại nhau,… thì công chúng, khán giả sẽ là quan tòa cuối cùng để nhận rõ đâu là ganh ghét, đâu là đố kỵ.

Tỏ ra không hề thua kém “đàn em” Đàm Vĩnh Hưng, ca sỹ Cẩm Vân cũng chính thức lên tiếng về vấn đề này. Là một ca sĩ nhạc nhẹ thuộc thế hệ đầu tiên sau ngày đất nước thống nhất, ca sĩ Cẩm Vân là một tên tuổi lớn, được khán giả yêu mến về tài năng, đạo đức.

“Phản pháo” trước những lời nhận xét của Bảo Yến, ca sỹ Cẩm Vân vẫn tỏ ra bình thản “Bảo Yến muốn nói gì thì nói, tôi không có bình luận gì”. Tuy nhiên, bên cạnh đó, nữ ca sỹ “Bài ca không quên” vẫn bày tỏ rằng: “Chắc là Bảo Yến đã nhầm tôi với ai rồi. Kiểu cư xử chợ búa, đứng giữa đoàn hát mà nói to, với thái độ bất lịch sự như vậy, không phải thuộc về con người tôi".

Ca sỹ Cẩm Vân

Trước những lời “vạ miệng” của người khác tự nhiên ập tới với bản thân, ca sỹ Cẩm Vân tỏ ra khá bất ngờ và cho biết chị và Bảo Yến không chơi với nhau và cũng không liên lạc với nhau từ rất lâu rồi, vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện không hay như thế này.

Bày tỏ quan điểm nghệ thuật của mình, ca sỹ Cẩm Vân cho biết từ trước đến nay, chị lao động bằng mồ hôi, nước mắt và công sức bỏ ra, chị không có thói quen khẳng định đẳng cấp bằng cách nói xấu hay hạ bệ người khác…

Không suy nghĩ, băn khoăn và bàn luận về những lời Bảo Yến nói, ca sỹ Cẩm Vân nói rằng Bảo Yến muốn nói gì thì nói, chị không chấp nhặt và bận tâm về chuyện này.

Trong khi Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Vân đã lên tiếng về vấn đề này thì Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Bống Hồng Nhung cùng các ca sỹ khác được “điểm tên” vẫn chưa hề lên tiếng.

Phải chăng, những nhận xét chủ quan của Bảo Yến đã làm “dậy sóng” dư luận và “cuộc chiến” dường như vẫn chưa có hồi kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kim Tiểu Long và Bảo Yến bị đình chỉ biểu diễn
Kim Tiểu Long và Bảo Yến bị đình chỉ biểu diễn

Thời gian nghệ sĩ Kim Tiểu Long (tên thật là Trương Hoàng Kép) bị đình chỉ biểu diễn trên phạm vi toàn quốc là 3 tháng, còn ca sĩ Bảo Yến (tên thật là Nguyễn Kim Yến) là 6 tháng.

Kim Tiểu Long và Bảo Yến bị đình chỉ biểu diễn

Kim Tiểu Long và Bảo Yến bị đình chỉ biểu diễn

Thời gian nghệ sĩ Kim Tiểu Long (tên thật là Trương Hoàng Kép) bị đình chỉ biểu diễn trên phạm vi toàn quốc là 3 tháng, còn ca sĩ Bảo Yến (tên thật là Nguyễn Kim Yến) là 6 tháng.