Thủ tướng hoan nghênh việc quyết liệt “trả lại vỉa hè cho người đi bộ“

VOV.VN - Thủ tướng đánh giá cao việc TPHCM đã quyết liệt ra quân để trả lại vỉa hè cho người đi bộ...

Sáng nay (1/3), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2.

Mặc dù đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm có sự chuyển biến tích cực, nhưng Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu năm nay là tăng trưởng 6,7%, trong khi các tổ chức quốc tế đều dự báo Việt Nam tăng trưởng cao nhất cũng chỉ đạt 6,6%. Do vậy, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, ngay từ quý I phải quyết liệt chỉ đạo điều hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, thực hiện cho được mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Đánh giá cao TPHCM quyết liệt trả lại vỉa hè cho người đi bộ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, sau Tết Nguyên Đán, các Bộ, ngành, doanh nghiệp và người dân đã bắt tay ngay vào việc thay vì tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác lễ hội, lễ kỷ niệm, giảm tối đa các lễ hội có hành vi phản cảm; giảm căn bản tình trạng sử dụng xe công đi lễ hội. 

Thủ tướng phát biểu mở đầu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2

Thủ tướng cũng đánh giá cao một số địa phương trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, như việc TPHCM đã quyết liệt ra quân để trả lại vỉa hè cho người đi bộ; Hà Nội có kế hoạch thu hồi, tiêu hủy 2,5 triệu xe gắn máy cũ nát và dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở một số quận Thủ đô. Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu sát hạch các Trưởng phòng cấp sở để đánh giá cán bộ công chức. Nhiều địa phương, các cơ quan Bộ, ngành đang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về việc không uống rượu, bia vào buổi trưa…

Về kinh tế vĩ mô, Thủ tướng cho biết, nhiều tổ chức quốc tế dự báo, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng khá trong năm nay, trong đó, Ngân hàng Châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo Việt Nam tăng trưởng 6,3%; Ngân hàng HSBC dự báo 6,5 đến 6,6%. Tuy vậy, không có tổ chức nào dự báo Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,7%.

Trong khi đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 2 chỉ tăng 0,23%. Về thu hút đầu tư nước ngoài, riêng tháng 2 đã có dự án có quy mô lớn 2,5 tỉ USD được cấp giấy phép đầu tư; số doanh nghiệp thành lập mới tăng; số lượt khách du lịch cũng tăng khá.

Công việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh APEC, một sự kiện quan trọng của đất nước năm nay đã cơ bản hoàn tất với khoảng 2.000 đại biểu các nước tham dự các SOM tại Nha Trang, Khánh Hòa.   

Tuy vậy, Thủ tướng vẫn nêu lên một số vấn đề bất cập thời gian qua như tình trạng tai nạn giao thông, nhất là giao thống đường sắt xảy ra nghiêm trọng. Chỉ hai tháng qua đã có 1.570 người chết và hàng nghìn người bị thương. Vẫn còn tình trạng nấu rượu, uống rượu và nhiễm độc, gây chết nhiều người ở Lai Châu, Hà Nội. Thủ tướng lưu ý vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước thiếu chặt chẽ để xảy ra tình trạng này.

Thủ tướng cũng lưu ý một số vụ kinh doanh, quản lý khách du lịch vi phạm nghiêm trọng sau kiểm soát xuất nhập cảnh; kinh doanh du lịch mạo hiểm gây chết người; đáng lo ngại là cúm gia cầm xuất hiện với 13 ổ dịch, ảnh hưởng đến chăn nuôi; việc trao giải thưởng văn học nghệ thuật của ngành văn hóa còn có điểm khiến dư luận băn khoăn.

Trong khi đó, tình hình quốc tế có diễn biến phức tạp khó lường, nhất là xu hướng bảo hộ thương mại; tăng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED); giá dầu thô và các mặt hàng nguyên liệu cơ bản, nông sản tiếp tục xu hướng tăng, trong đó dầu thô đang có mức giá 55 USD/thùng và dự kiến tăng lên 60 USD/thùng; thị trường chứng khoán Mỹ tăng lên mức kỷ lục 100 năm qua.

Thủ tướng lưu ý các Bộ, ngành, đây là những yếu tố liên quan đến chính sách tiền tệ của Việt Nam khi chúng ta hội nhập sâu và độ mở nền kinh tế lớn như hiện nay.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành phân tích tình hình trong nước gắn với tình hình quốc tế để có những biện pháp hợp lý, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội đề ra.

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng 6,7%

Nhấn mạnh đến vấn đề chỉ đạo điều hành là rất quan trọng, Thủ tướng lưu ý các Bộ, ngành tập trung thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát 4% và ổn định vĩ mô, nhất là khi nhiều chuyên gia kinh tế nhận định kiểm soát lạm phát 4% trong năm nay là khó khăn.  

 
Nêu thực tế các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ tăng thấp trong khi đó khu vực nông nghiệp không thể tăng cao, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, ngay từ đầu năm phải thực hiện quyết liệt các giải pháp để đảm bảo thực hiện mục tiêu tăng trưởng 6,7%. 

“Tôi đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, đặc biệt các Bộ liên quan đến tăng trưởng lớn như Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao - Du lịch, Ngân hàng Nhà nước, Tài chính và một số ngành khác phải quyết liệt chỉ đạo, bằng mọi cách đảm bảo mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GDP đề ra. Chúng ta nói từ bây giờ để thảo luận, có kịch bản tăng trưởng cụ thể.

Mỗi ngành phải làm gì và làm như thế nào để đạt mục tiêu đó? Không có tăng trưởng thì không thể giải quyết việc làm; không có tăng trưởng không thể thu ngân sách; không có tăng trưởng bội chi ngân sách sẽ diễn ra", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đi liền với đó, Thủ tướng nhấn mạnh lại quyết tâm của Chính phủ xây dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp, để từ sự phát triển của doanh nghiệp sẽ thúc đẩy tăng trưởng.

Doanh nghiệp có sự phát triển thuận lợi thì mới tăng trưởng được. Tại sao nhiều doanh nghiệp, chuyên gia kiến nghị về chi phí sản xuất tăng cao? Từ phí đường bộ, cảng biển cho đến chi phí thủ tục hành chính ngầm vẫn còn xảy ra. Trong khi Chính phủ đã thống nhất tạo mọi điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Chúng ta không bao cấp, nhưng trong điều kiện còn khó khăn thì phải thực hiện lộ trình tính giá, phí, lệ phí phù hợp. Tôi đề nghị các Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông có ý kiến về việc này”, Thủ tướng chỉ đạo.

Đối với tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước khẩn trương và quyết liệt thực hiện các giải pháp, từ đó làm cơ sở giảm chi phí hoạt động và tiến tới giảm lãi suất cho vay.

Không vì lợi ích của một số ngành mà bỏ qua bảo vệ môi trường

Về thực hiện kỷ cương, kỷ luật, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả, nhất quán, liên tục chủ đề của năm 2017 là “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững”. Trong đó phải thực hiện nghiêm các chủ trương như đóng cửa rừng tự nhiên, quản lý an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường…

Cũng liên quan đến vấn đề kỷ luật, kỷ cương, Thủ tướng cho biết, vừa qua một số bộ, ngành trình Thủ tướng ký quyết định lùi thời gian thực hiện Quyết định 49 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, nhưng Thủ tướng đã không đồng ý và yêu cầu phải thực hiện đúng lộ trình. Thủ tướng nhấn mạnh, kiên quyết không vì lợi ích của một số ngành, lĩnh vực mà bỏ qua vấn đề bảo vệ môi trường. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, các cơ quan liên quan có trách nhiệm trình vấn đề này đều phải rút kinh nghiệm.

Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 01/2017 của Chính phủ, có kế hoạch triển khai cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng, ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Nhiệm vụ đặt ra là ngay quý I năm nay phải có chuyển biến tốt hơn quý I năm 2016 để không phải đầu năm thong thả, cuối năm vất vả” thực hiện các mục tiêu đặt ra.

Theo chương trình phiên họp, Chính phủ sẽ thảo luận về hàng loạt vấn đề cơ chế, chính sách, cụ thể là các dự án luật như Luật Quản lý nợ công sửa đổi, Luật Thủy sản sửa đổi, sửa đổi, bổ sung Luật Tố cáo; xem xét một số nội dung như dự thảo Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Dược, đề nghị của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung về lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại Nghị định 100 năm 2015.

Chính phủ cũng nghe báo cáo, thảo luận về tình hình thực thi các Hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực, tình hình phê chuẩn TPP và định hướng cho Việt Nam; chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 06 của Trung ương về hội nhập kinh tế quốc tế; và về các giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Đà Nẵng: Thành phố sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển
Bí thư Đà Nẵng: Thành phố sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Bí thư Đà Nẵng: Thành phố sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Bí thư Đà Nẵng: Thành phố sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Hà Nội ra quân lấy lại vỉa hè, nhiều ô tô bị cẩu về trụ sở
Hà Nội ra quân lấy lại vỉa hè, nhiều ô tô bị cẩu về trụ sở

VOV.VN - Sau ngày ra quân đầu tiên, sáng nay (28/2), Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục tuần tra xử lý những trường hợp lấn chiếm vỉa hè, đỗ xe dưới lòng đường.

Hà Nội ra quân lấy lại vỉa hè, nhiều ô tô bị cẩu về trụ sở

Hà Nội ra quân lấy lại vỉa hè, nhiều ô tô bị cẩu về trụ sở

VOV.VN - Sau ngày ra quân đầu tiên, sáng nay (28/2), Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục tuần tra xử lý những trường hợp lấn chiếm vỉa hè, đỗ xe dưới lòng đường.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trả lời về việc giành lại vỉa hè
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trả lời về việc giành lại vỉa hè

VOV.VN -Sáng 28/2, công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục ra quân giành lại vỉa hè. Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long trả lời về vấn đề này.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trả lời về việc giành lại vỉa hè

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trả lời về việc giành lại vỉa hè

VOV.VN -Sáng 28/2, công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục ra quân giành lại vỉa hè. Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long trả lời về vấn đề này.

Tháo gỡ hàng loạt vọng gác công an lấn chiếm vỉa hè tại NHNN Việt Nam
Tháo gỡ hàng loạt vọng gác công an lấn chiếm vỉa hè tại NHNN Việt Nam

VOV.VN - 5 vọng gác công an tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 1 vọng gác công an tại ngân hàng Agribank lấn chiếm vỉa hè đã bị tháo gỡ ngay lập tức.

Tháo gỡ hàng loạt vọng gác công an lấn chiếm vỉa hè tại NHNN Việt Nam

Tháo gỡ hàng loạt vọng gác công an lấn chiếm vỉa hè tại NHNN Việt Nam

VOV.VN - 5 vọng gác công an tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 1 vọng gác công an tại ngân hàng Agribank lấn chiếm vỉa hè đã bị tháo gỡ ngay lập tức.

Thủ tướng thăm doanh nghiệp đứng đầu về xuất khẩu tôm
Thủ tướng thăm doanh nghiệp đứng đầu về xuất khẩu tôm

VOV.VN - Thủ tướng thăm Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tại Cà Mau đang dẫn đầu Việt Nam và thế giới về xuất khẩu tôm.

Thủ tướng thăm doanh nghiệp đứng đầu về xuất khẩu tôm

Thủ tướng thăm doanh nghiệp đứng đầu về xuất khẩu tôm

VOV.VN - Thủ tướng thăm Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tại Cà Mau đang dẫn đầu Việt Nam và thế giới về xuất khẩu tôm.

TPHCM: Nhiều quận đồng loạt ra quân lấy lại vỉa hè cho người đi bộ
TPHCM: Nhiều quận đồng loạt ra quân lấy lại vỉa hè cho người đi bộ

VOV.VN -Cùng với quận 1, nhiều quận, huyện ở TP HCM đồng loạt ra quân lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.

TPHCM: Nhiều quận đồng loạt ra quân lấy lại vỉa hè cho người đi bộ

TPHCM: Nhiều quận đồng loạt ra quân lấy lại vỉa hè cho người đi bộ

VOV.VN -Cùng với quận 1, nhiều quận, huyện ở TP HCM đồng loạt ra quân lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.

Doanh nghiệp tặng xe tiền tỷ cho địa phương:Dư luận nghi ngờ có cơ sở?
Doanh nghiệp tặng xe tiền tỷ cho địa phương:Dư luận nghi ngờ có cơ sở?

VOV.VN - ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, việc địa phương được doanh nghiệp tặng xe Lexus sẽ tạo ra sự nể nang, thậm chí tạo điều tốt cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tặng xe tiền tỷ cho địa phương:Dư luận nghi ngờ có cơ sở?

Doanh nghiệp tặng xe tiền tỷ cho địa phương:Dư luận nghi ngờ có cơ sở?

VOV.VN - ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, việc địa phương được doanh nghiệp tặng xe Lexus sẽ tạo ra sự nể nang, thậm chí tạo điều tốt cho doanh nghiệp.