PTT Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị tổng kết năm 2015 Ban Chỉ đạo Tây Bắc

VOV.VN -Chiều 10/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và bàn về chăn nuôi đại gia súc tại vùng Tây Bắc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và các tỉnh  vùng Tây Bắc. 

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong năm 2015, kinh tế vùng Tây Bắc tiếp tục phát triển, văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chính trị ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tốc độ tăng trưởng bình quân toàn vùng đạt 9,97%. Thu nhập bình quân đầu người tăng 2,5 triệu đồng so với năm ngoái. 

Hội nghị tổng kết năm 2015 Ban Chỉ đạo Tây Bắc
Công tác dân tộc, quản lý nhà nước về tôn giáo và đấu tranh với các thủ đoạn lợi dụng tôn giáo được tăng cường. Công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thực hiện dân chủ, đúng nguyên tắc; đại hội đảng bộ các cấp đã lựa chọn được cấp uỷ viên bảo đảm về chất lượng và cơ cấu. Tuy nhiên, kinh tế toàn vùng vẫn còn nhiều khó khăn, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều yếu kém. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao, 14,97%. Chất lượng giáo dục giữa vùng thấp và vùng cao khá rõ. Chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến huyện, xã chưa đáp ứng được yêu cầu.

Về chăn nuôi đại gia súc, Tây Bắc là vùng có nhiều điều kiện thiên nhiên ưu đãi. Tổng giá trị sản xuất chăn nuôi đại gia súc khu vực Trung du miền núi phía Bắc chiếm hơn 18% tổng gia trị của cả nước. Tuy nhiên, quá trình phát triển chăn nuôi của vùng trong những năm qua còn bộc lộ nhiều bất cập như: Chăn nuôi nhỏ lẻ chiếm tỷ trọng cao cả về số lượng và sản lượng; tập quán chăn nuôi gia súc, gia cầm thả rông và chưa chủ động được thức ăn. 

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, cần đẩy mạnh chăn nuôi tập trung: “Chúng tôi kiến nghị Ban Chỉ đạo Tây Bắc có chủ trương và chỉ đạo các địa phương tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi hàng hóa. Theo tôi đây là hướng rộng mở để tăng việc làm và thu nhập cho dân. Đề nghị Ban kiến nghị Chính phủ ban hành bổ sung chính sách khuyến khích hỗ trợ ngân sách cho các tỉnh để thực hiện các chính sách phát triển chăn nuôi. Các tỉnh rà soát đánh giá lại quá trình phát triển chăn nuôi 5 năm qua, thống nhất chăn nuôi tập trung áp dụng công nghệ cao để tiếp cận thị trường thế giới”.

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thành quả quan trọng của vùng Tây Bắc đạt được là đã có bộ máy mới ổn định; tốc độ giảm nghèo tốt, tăng trưởng ổn định, an ninh trật tự được giữ vững. Tuy nhiên có nhiều vấn đề phối hợp chưa tốt. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, thời gian tới, mỗi địa phương phải có chủ trương, biện pháp cụ thể để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đảng bộ các địa phương; Xây dựng kế hoạch phát triển, tái cơ cấu nông nghiệp ở từng vùng, từng địa phương; Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là không để tà đạo trái phép hoạt động bất hợp pháp ở địa phương. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là đào tạo nghề. Đây là giải pháp căn cơ để nâng cao dân trí và xóa đói giảm nghèo. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị; già làng, người uy tín là quan trọng, nhất là hệ thống Đảng chi bộ, đoàn thanh niên cơ sở. Với Ban chỉ đạo Tây Bắc, rà lại các kết luận cơ chế, chính sách. Các đồng chí lãnh đạo đã làm việc, đôn đốc, kiểm tra. Về bầu cử hội đồng nhân dân sắp tới cần làm tốt nhất, lãnh đạo chặt chẽ không để kẻ xấu phá hoại của nền bầu cử”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị, cần coi chăn nuôi đại gia súc là thế mạnh của địa phương, của vùng Tây Bắc. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cần phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án phát triển chăn nuôi trong giai đoạn tới. Đồng thời, có trung tâm sản xuất giống đảm bảo cung cấp giống cho cả vùng; Chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chế biến thức ăn chăn nuôi, nhất là trong mùa đông, tạo điều kiện phát triển trong cả 4 mùa. 

Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động hơn với tinh thần chủ đạo là coi lợi thế phát triển chăn nuôi trong vùng là lợi thế cần tận dụng tối đa để hội nhập quốc tế; tăng cường các hình thức quảng bá sản phẩm chăn nuôi, đưa sản phẩm chăn nuôi ở vùng cao giới thiệu ở các thành phố lớn; Gắn liền sản xuất với thị trường tiêu thụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PTT Nguyễn Xuân Phúc thị sát bờ biển Cửa Đại đang bị sạt lở
PTT Nguyễn Xuân Phúc thị sát bờ biển Cửa Đại đang bị sạt lở

VOV.VN - Về tình hình sạt lở tại bờ biển Cửa Đại, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là một trong những hiện tượng cụ thể nhất chịu sự tác động của biến đổi khí hậu. 

PTT Nguyễn Xuân Phúc thị sát bờ biển Cửa Đại đang bị sạt lở

PTT Nguyễn Xuân Phúc thị sát bờ biển Cửa Đại đang bị sạt lở

VOV.VN - Về tình hình sạt lở tại bờ biển Cửa Đại, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là một trong những hiện tượng cụ thể nhất chịu sự tác động của biến đổi khí hậu. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Vẫn còn cán bộ bảo kê cho buôn lậu
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Vẫn còn cán bộ bảo kê cho buôn lậu

VOV.VN -Theo Phó Thủ tướng, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức tha hoá, biến chất bảo kê cho hoạt động buôn lậu, nhất là hàng thực phẩm bẩn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Vẫn còn cán bộ bảo kê cho buôn lậu

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Vẫn còn cán bộ bảo kê cho buôn lậu

VOV.VN -Theo Phó Thủ tướng, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức tha hoá, biến chất bảo kê cho hoạt động buôn lậu, nhất là hàng thực phẩm bẩn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Thủ tướng Lào
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố và phát triển, hướng tới hiệu quả thiết thực.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Thủ tướng Lào

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Phó Thủ tướng Lào

VOV.VN - Quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố và phát triển, hướng tới hiệu quả thiết thực.

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Festival Trà Thái Nguyên- Việt Nam
PTT Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Festival Trà Thái Nguyên- Việt Nam

VOV.VN- Tối 26/11, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khai mạc Festival Trà Thái Nguyên- Việt Nam lần thứ 3, năm 2015 với chủ đề "Tinh hoa Trà Việt".

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Festival Trà Thái Nguyên- Việt Nam

PTT Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Festival Trà Thái Nguyên- Việt Nam

VOV.VN- Tối 26/11, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khai mạc Festival Trà Thái Nguyên- Việt Nam lần thứ 3, năm 2015 với chủ đề "Tinh hoa Trà Việt".