Mỹ rút 12 máy bay chiến đấu F-15 khỏi căn cứ quân sự ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Mỹ đã rút máy bay chiến đấu F15 triển khai tại căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ đặc trách châu Âu cho biết, 12 máy bay bao gồm 6 chiếc F-15C Eagle được triển khai để đáp lại đề nghị hỗ trợ bảo vệ không phận quốc gia của Ankara và 6 chiếc F-15E Strike Eagle nhằm phục vụ cho chiến dịch không kích lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS). 

Chiến đấu cơ F15 của Mỹ ở căn cứ không quân Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. (ảnh: US Air Force).

Các máy bay chiến đấu này đã hoàn tất đợt triển khai tạm thời tại châu Âu và sẽ rút khỏi căn cứ Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ để để bố trí tại căn cứ không quân Lakenheath của Anh.

Hiện Mỹ vẫn duy trì 12 máy bay chiến đấu A-10 cũng như máy bay không người lái tại căn cứ Incirlik để thực hiện các nhiệm vụ chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều 2 chiếc F-15 hộ tống một máy bay dân sự
Mỹ điều 2 chiếc F-15 hộ tống một máy bay dân sự

Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) cho biết họ nhận được báo cáo về một hành khách có thái độ đáng ngờ nên đã yêu cầu máy bay chuyển hướng.

Mỹ điều 2 chiếc F-15 hộ tống một máy bay dân sự

Mỹ điều 2 chiếc F-15 hộ tống một máy bay dân sự

Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) cho biết họ nhận được báo cáo về một hành khách có thái độ đáng ngờ nên đã yêu cầu máy bay chuyển hướng.

Siêu chiến đấu cơ Su-35 của Nga đối đầu với F-15 của Mỹ: Ai sẽ thắng?
Siêu chiến đấu cơ Su-35 của Nga đối đầu với F-15 của Mỹ: Ai sẽ thắng?

VOV.VN - Siêu chiến đấu cơ F-15, được Mỹ ca ngợi là “luôn thống trị các cuộc không chiến”, sẽ phải đối mặt với đối thủ đáng gờm là Su-35 của Nga.

Siêu chiến đấu cơ Su-35 của Nga đối đầu với F-15 của Mỹ: Ai sẽ thắng?

Siêu chiến đấu cơ Su-35 của Nga đối đầu với F-15 của Mỹ: Ai sẽ thắng?

VOV.VN - Siêu chiến đấu cơ F-15, được Mỹ ca ngợi là “luôn thống trị các cuộc không chiến”, sẽ phải đối mặt với đối thủ đáng gờm là Su-35 của Nga.

Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS
Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày 16/12 thông báo, quân đội nước này đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình để tấn công nhóm khủng bố IS ở Iraq.

Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS

Lần đầu tiên Pháp sử dụng tên lửa hành trình không kích IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ngày 16/12 thông báo, quân đội nước này đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa hành trình để tấn công nhóm khủng bố IS ở Iraq.

Mỹ đình chỉ bay đối với F-15 tại căn cứ không quân Okinawa
Mỹ đình chỉ bay đối với F-15 tại căn cứ không quân Okinawa

(VOV) -  Ngày 29/5, quân đội  Mỹ đã cho ngừng bay 1 ngày để kiểm tra đối với F-15 ở căn cứ không quân tỉnh Okinawa, Nhật Bản.

Mỹ đình chỉ bay đối với F-15 tại căn cứ không quân Okinawa

Mỹ đình chỉ bay đối với F-15 tại căn cứ không quân Okinawa

(VOV) -  Ngày 29/5, quân đội  Mỹ đã cho ngừng bay 1 ngày để kiểm tra đối với F-15 ở căn cứ không quân tỉnh Okinawa, Nhật Bản.