Nhà hàng đặc biệt ở Mỹ hút khách “đại gia” công nghệ

VOV.VN - Một nhà hàng đặc biệt ở California (Mỹ), không có cửa sổ, không thực đơn, và chỉ có 1 bàn ăn, thu hút nhiều "đại gia" công nghệ.

Một nhà hàng đặc biệt vừa khai trương ở Los Altos, California (Mỹ), không có cửa sổ, không có thực đơn, nhưng lại thu hút nhiều "đại gia" công nghệ đến thưởng thức.
Nhà hàng này được bài trí theo phong cách Nhật Bản.
Nhà hàng đặc biệt này chỉ mở cửa khi có khách hẹn đặt bàn trước.
Bên trong nhà hàng chỉ có 1 bàn ăn phục vụ tối đa 8 người.
Đây là một nhà hàng khác thường, chuyên phục vụ những khách hàng khác thường với món ăn cũng vô cùng kỳ lạ.
Bếp trưởng Hiroshi Kimura cũng là chủ nhà hàng.
Bữa tối có giá tối thiểu 395 USD/người.
Nếu tính cả cả đồ uống và thuế, giá một bữa ăn trung bình là 500 - 600 USD.
Cửa hàng độc đáo muốn thu hút tầng lớp lãnh đạo cấp cao trong giới công nghệ.
Phong cách phục vụ độc đáo với món ăn nổi tiếng là thịt bò rắc bột vàng khiến nhà hàng trở nên khá ấn tượng.
Chiếc bàn này được làm từ một thân cây 800 năm tuổi của Nhật Bản.
Nhà hàng nằm ở Los Altos với hàng xóm là những người nổi tiếng bậc nhất trong giới công nghệ. Trong nhà hàng còn có cả màn hình lớn để các "sếp" công nghệ trao đổi công việc và chia sẻ ý tưởng. 
Nhìn bề ngoài, nhà hàng chẳng có gì đặc biệt, nhưng bên trong hết sức độc đáo.
Rượu sake sẵn sàng phục vụ các "thượng đế".
Phong cách trang trí trong nhà hàng rất ấn tượng.
Một bữa tối có 10 món với thực đơn thay đổi hàng ngày, được đích thân ông chủ cửa hàng và một đầu bếp thân cận khác chuẩn bị.
Nhà hàng đã phục vụ nhiều nhân vật cấp cao trong giới công nghệ, trong đó có cả lãnh đạo Google, Apple và Oracle.
Thịt bò Kobe nổi tiếng được sử dụng để chế biến món ăn cho khách. Nếu không ăn hết, khách có thể mang về.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Choáng với những món ăn có giá hàng trăm triệu đồng
Choáng với những món ăn có giá hàng trăm triệu đồng

Bánh socola giá 700 triệu đồng hay ly kem hơn 500 triệu đồng sẽ khiến nhiều người tò mò về hương vị cũng như thành phần chế biến.

Choáng với những món ăn có giá hàng trăm triệu đồng

Choáng với những món ăn có giá hàng trăm triệu đồng

Bánh socola giá 700 triệu đồng hay ly kem hơn 500 triệu đồng sẽ khiến nhiều người tò mò về hương vị cũng như thành phần chế biến.

Những món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu Nhật Bản
Những món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu Nhật Bản

VOV.VN - Những món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu Nhật Bản bao gồm: gỏi cá Fugu, thịt bò Kobe, cá ngừ Toro, nấm Matsutake, dưa lưới Yubari...

Những món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu Nhật Bản

Những món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu Nhật Bản

VOV.VN - Những món ăn đắt đỏ của giới nhà giàu Nhật Bản bao gồm: gỏi cá Fugu, thịt bò Kobe, cá ngừ Toro, nấm Matsutake, dưa lưới Yubari...

Những món ăn đắt đỏ nhất thế giới
Những món ăn đắt đỏ nhất thế giới

VOV.VN - Chỉ những siêu giàu mới có thể thưởng thức những món ăn “sang chảnh” với mức giá trên trời này...

Những món ăn đắt đỏ nhất thế giới

Những món ăn đắt đỏ nhất thế giới

VOV.VN - Chỉ những siêu giàu mới có thể thưởng thức những món ăn “sang chảnh” với mức giá trên trời này...

Những món ăn siêu đắt của giới nhà giàu
Những món ăn siêu đắt của giới nhà giàu

VOV.VN - Các thượng khách giàu có sẵn sàng chi hàng ngàn đô, thậm chí vài chục ngàn đô (vài trăm triệu đồng) để thỏa mãn khẩu vị của mình.

Những món ăn siêu đắt của giới nhà giàu

Những món ăn siêu đắt của giới nhà giàu

VOV.VN - Các thượng khách giàu có sẵn sàng chi hàng ngàn đô, thậm chí vài chục ngàn đô (vài trăm triệu đồng) để thỏa mãn khẩu vị của mình.