Hà Lan bác thông tin máy bay MH17 bị tên lửa BUK bắn hạ

VOV.VN- Ủy ban An toàn Hà Lan (DSB)- cơ quan chịu trách nhiệm về việc điều tra vụ máy bay MH17, ngày 20/3 đã bác thông tin nói trên mà đài RTL đưa ra.

RT dẫn tuyên bố của DSB nêu rõ: “Việc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay MH17 vẫn đang diễn ra và chúng tôi đang tập trung vào nhiều nguồn khác nhau chứ không chỉ dựa vào một mảnh đạn. 

Các nhà điều tra thu thập mảnh vỡ máy bay MH17 tại hiện trường (Ảnh Reuters)

“Chúng tôi hoan nghênh việc tiếp nhận thêm các thông tin cho cuộc điều tra, tuy nhiên, khó có thể khẳng định rằng mảnh đạn này có liên quan đến việc máy bay MH17 bị bắn rơi”. 

Người phát ngôn Viện Công tố Hà Lan Wim de Bruin cũng chia sẻ quan điểm này của DSB: “Tôi có thể nhắc lại những gì mà tôi nói trên RTL ngày hôm qua (19/3) rằng việc điều tra vẫn đang tiếp diễn”. 

“Chúng tôi điều tra rất nhiều hướng khác nhau và chúng tôi cũng không loại trừ khả năng máy bay MH17 bị tên lửa BUK bắn hạ. Tuy nhiên, giờ còn quá sớm để có thể đưa ra bất kỳ một kết luận nào”, ông de Bruin nói. 

Ông De Bruin cũng cho biết, RTL đã chuyển những bằng chứng của mình cho Ủy ban An ninh của Hà Lan để điều tra. 

Trước đó, ngày 19/3, đài RTL đưa tin, một mảnh kim loại mà một nhà báo tại Hà Lan đã phát hiện ra tại làng Grabovo, gần nơi MH17 bị bắn hạ vài tháng trước, được cho là trùng khớp với vật liệu chế tạo tên lửa đất đối không BUK. 

RTL cho biết, họ đã yêu cầu các chuyên gia giám định quốc tế, trong đó có Cơ quan phân tích quốc phòng IHS Jane có trụ sở tại London, kiểm tra, và IHS Jane kết luận rằng mảnh kim loại này có thể văng ra từ tên lửa BUK. 

“Tôi có thể khẳng định rằng thông tin này không chính xác”, ông de Bruin chia sẻ, “Chúng tôi vẫn chưa đưa ra kết luận nào”. 

Trong khi đó, ngày 19/3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ những thông tin cho rằng có nhân chứng nhìn thấy một quả tên lửa được phóng lên trời tại thời điểm máy bay MH17 bị bắn hạ. 

“Những nỗ lực để thay đổi sự thật, đưa ra những giả thiết khiên cưỡng về những gì xảy ra (với máy bay MH17) rõ ràng là mang mục đích xấu xa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy thêm nhiều phần thi thể nạn nhân vụ máy bay MH17
Tìm thấy thêm nhiều phần thi thể nạn nhân vụ máy bay MH17

VOV.VN - Các chuyên gia pháp y Hà Lan hy vọng những phần thi thể vừa tìm thấy sẽ giúp xác định danh tính của 3 nạn nhân cuối cùng.

Tìm thấy thêm nhiều phần thi thể nạn nhân vụ máy bay MH17

Tìm thấy thêm nhiều phần thi thể nạn nhân vụ máy bay MH17

VOV.VN - Các chuyên gia pháp y Hà Lan hy vọng những phần thi thể vừa tìm thấy sẽ giúp xác định danh tính của 3 nạn nhân cuối cùng.

Phát hiện mảnh vụn tên lửa trong thi thể hành khách máy bay MH17?
Phát hiện mảnh vụn tên lửa trong thi thể hành khách máy bay MH17?

Trong thi thể hành khách máy bay của hãng hàng không Malaysia MH17 bị rơi gần Donetsk đã phát hiện những yếu tố có khả năng là thành phần của tên lửa.

Phát hiện mảnh vụn tên lửa trong thi thể hành khách máy bay MH17?

Phát hiện mảnh vụn tên lửa trong thi thể hành khách máy bay MH17?

Trong thi thể hành khách máy bay của hãng hàng không Malaysia MH17 bị rơi gần Donetsk đã phát hiện những yếu tố có khả năng là thành phần của tên lửa.

Nga đòi Mỹ và Ukraine ‘giải trình’ về vụ MH17
Nga đòi Mỹ và Ukraine ‘giải trình’ về vụ MH17

Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow từ lâu đã yêu cầu một cuốn nhật ký ghi lại tất cả các chuyến bay của chiến đấu cơ Ukraine bay trong khu vực thảm họa.

Nga đòi Mỹ và Ukraine ‘giải trình’ về vụ MH17

Nga đòi Mỹ và Ukraine ‘giải trình’ về vụ MH17

Ngoại trưởng Nga cho biết Moscow từ lâu đã yêu cầu một cuốn nhật ký ghi lại tất cả các chuyến bay của chiến đấu cơ Ukraine bay trong khu vực thảm họa.

Nga và Hà Lan thảo luận về quá trình điều tra vụ tai nạn MH17
Nga và Hà Lan thảo luận về quá trình điều tra vụ tai nạn MH17

VOV.VN - Theo thông báo Bộ Ngoại giao Nga, tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi ý kiến về quá trình điều tra các nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay nêu trên.

Nga và Hà Lan thảo luận về quá trình điều tra vụ tai nạn MH17

Nga và Hà Lan thảo luận về quá trình điều tra vụ tai nạn MH17

VOV.VN - Theo thông báo Bộ Ngoại giao Nga, tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi ý kiến về quá trình điều tra các nguyên nhân gây ra vụ tai nạn máy bay nêu trên.

Các mảnh vỡ máy bay MH17 sẽ được “lắp rắp” lại tại Hà Lan
Các mảnh vỡ máy bay MH17 sẽ được “lắp rắp” lại tại Hà Lan

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Hà Lan đã chuẩn bị việc vận chuyển các mảnh vỡ và việc chất hàng lên các xe tải đầu tiên sẽ bắt đầu hôm nay.

Các mảnh vỡ máy bay MH17 sẽ được “lắp rắp” lại tại Hà Lan

Các mảnh vỡ máy bay MH17 sẽ được “lắp rắp” lại tại Hà Lan

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Hà Lan đã chuẩn bị việc vận chuyển các mảnh vỡ và việc chất hàng lên các xe tải đầu tiên sẽ bắt đầu hôm nay.

"Tiêm kích Ukraine trở về không còn tên lửa vào ngày xảy ra vụ MH17"
"Tiêm kích Ukraine trở về không còn tên lửa vào ngày xảy ra vụ MH17"

Vào ngày 17/7, khoảng một giờ trước khi máy bay Malaysia rơi, ba chiến đấu cơ Ukraine đã cất cánh bay lên không trung, một chiếc trong số đó mang tên lửa.

"Tiêm kích Ukraine trở về không còn tên lửa vào ngày xảy ra vụ MH17"

"Tiêm kích Ukraine trở về không còn tên lửa vào ngày xảy ra vụ MH17"

Vào ngày 17/7, khoảng một giờ trước khi máy bay Malaysia rơi, ba chiến đấu cơ Ukraine đã cất cánh bay lên không trung, một chiếc trong số đó mang tên lửa.

Nga có bằng chứng phi cơ Ukraine liên quan đến MH17
Nga có bằng chứng phi cơ Ukraine liên quan đến MH17

Chuyến bay chiến đấu cơ này đã được tiến hành từ sân bay quân sự ở ngoại ô Dnepropetrovsk.

Nga có bằng chứng phi cơ Ukraine liên quan đến MH17

Nga có bằng chứng phi cơ Ukraine liên quan đến MH17

Chuyến bay chiến đấu cơ này đã được tiến hành từ sân bay quân sự ở ngoại ô Dnepropetrovsk.

Đã xác định được mảnh vỡ của tên lửa BUK trong vụ MH17?
Đã xác định được mảnh vỡ của tên lửa BUK trong vụ MH17?

Các nhà điều tra đã xác định được một số bộ phận nghi là của tên lửa BUK từ những mảnh vỡ thu được tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17. 

Đã xác định được mảnh vỡ của tên lửa BUK trong vụ MH17?

Đã xác định được mảnh vỡ của tên lửa BUK trong vụ MH17?

Các nhà điều tra đã xác định được một số bộ phận nghi là của tên lửa BUK từ những mảnh vỡ thu được tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17.