Bangladesh bác bỏ sự hiện diện của IS tại nước này

VOV.VN - Lần thứ hai trong vòng một tuần Bangladesh bác bỏ thông tin IS có mặt tại nước này và thực hiện các vụ giết người.

Chính phủ Bangladesh, hôm nay (4/10) tiếp tục bác bỏ tuyên bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng rằng nhóm này đã bắn chết một người nước ngoài tại quốc gia Nam Á này. 

Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần qua chính phủ Bangladesh bác bỏ những thông tin về các vụ giết chóc do nhóm phiến quân này tiến hành tại đây.

Hiện trường vụ công dân Nhật bị giết. Ảnh: AP

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng hôm qua nhận trách nhiệm về vụ bắn chết công dân Nhật Bản Kunio Hoshi ở miền Bắc Bangladesh. 

Tuần trước, IS cũng nhận trách nhiệm vụ bắn chết nhân viên viện trợ người Italia Cesare Tavella ngay tại thủ đô Dhaka của Bangladesh.

Tuy nhiên, phát biểu hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Asaduzzaman Khan vẫn khẳng định rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng chưa hiện diện tại nước này. 

Bà cho rằng đây là những vụ việc nhằm gây bất ổn ở Bangladesh, đồng thời nhấn mạnh việc phải kiểm chứng những tuyên bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Bà khẳng định cơ quan tình báo nước này đang tích cực điều tra và “nhất định” sẽ bắt được thủ phạm.

Trước đó, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina cũng lên tiếng bác bỏ tuyên bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Chính phủ Bangladesh cho rằng vụ nhân viên cứu trợ Italia hay công dân Nhật Bản bị bắn chết hoàn toàn là “những vụ việc riêng lẻ”.

Trong khi đó, bộ phận chống khủng bố thuộc Bộ ngoại giao Nhật Bản cho biết, dựa trên tuyên bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng, cơ quan chức năng nước này đang điều tra vụ việc theo hướng đây là một vụ tấn công khủng bố. 

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng ra thông báo kêu gọi công dân nước này ở các nước, đặc biệt là Bangladesh và những nước có đông cộng đồng Hồi giáo phải cẩn trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 7 ngày: Nga “thắng” Mỹ khi bất ngờ không kích IS ở Syria
Thế giới 7 ngày: Nga “thắng” Mỹ khi bất ngờ không kích IS ở Syria

VOV.VN- Cuộc không kích bất ngờ của Nga vào các mục tiêu IS ở Syria đã khiến Mỹ và phương Tây “không kịp trở tay”.

Thế giới 7 ngày: Nga “thắng” Mỹ khi bất ngờ không kích IS ở Syria

Thế giới 7 ngày: Nga “thắng” Mỹ khi bất ngờ không kích IS ở Syria

VOV.VN- Cuộc không kích bất ngờ của Nga vào các mục tiêu IS ở Syria đã khiến Mỹ và phương Tây “không kịp trở tay”.

Moscow không kích IS tại Syria để bảo vệ người dân Nga
Moscow không kích IS tại Syria để bảo vệ người dân Nga

VOV.VN - Ngày 3/10, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, mục đích lớn của Nga sau chiến dịch không kích ở Syria là bảo vệ người dân Nga.

Moscow không kích IS tại Syria để bảo vệ người dân Nga

Moscow không kích IS tại Syria để bảo vệ người dân Nga

VOV.VN - Ngày 3/10, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, mục đích lớn của Nga sau chiến dịch không kích ở Syria là bảo vệ người dân Nga.

IS nhận trách nhiệm vụ sát hại 1 công dân Nhật Bản tại Bangladesh
IS nhận trách nhiệm vụ sát hại 1 công dân Nhật Bản tại Bangladesh

VOV.VN -Một công dân Nhật Bản ngày 3/10 đã bị IS bắn chết ở thành phố Rangpur, miền Bắc Bangladesh.

IS nhận trách nhiệm vụ sát hại 1 công dân Nhật Bản tại Bangladesh

IS nhận trách nhiệm vụ sát hại 1 công dân Nhật Bản tại Bangladesh

VOV.VN -Một công dân Nhật Bản ngày 3/10 đã bị IS bắn chết ở thành phố Rangpur, miền Bắc Bangladesh.

Nga sẽ tăng cường độ các cuộc không kích IS tại Syria
Nga sẽ tăng cường độ các cuộc không kích IS tại Syria

VOV.VN -Nga nói rằng sẽ đẩy cao cường độ các cuộc không kích tại Syria để làm suy yếu phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Nga sẽ tăng cường độ các cuộc không kích IS tại Syria

Nga sẽ tăng cường độ các cuộc không kích IS tại Syria

VOV.VN -Nga nói rằng sẽ đẩy cao cường độ các cuộc không kích tại Syria để làm suy yếu phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng.

Anh đề cập khả năng can thiệp quân sự vào Syria chống IS
Anh đề cập khả năng can thiệp quân sự vào Syria chống IS

VOV.VN -Thủ tướng Anh ngày 3/10 cho biết sẽ bỏ phiếu tại Quốc hội Anh để phê chuẩn hành động quân sự chống IS tại Syria.

Anh đề cập khả năng can thiệp quân sự vào Syria chống IS

Anh đề cập khả năng can thiệp quân sự vào Syria chống IS

VOV.VN -Thủ tướng Anh ngày 3/10 cho biết sẽ bỏ phiếu tại Quốc hội Anh để phê chuẩn hành động quân sự chống IS tại Syria.