Lào trao 257 nghìn USD ủng hộ dân cư các tỉnh miền Nam chịu hạn hán

VOV.VN - Đây là số tiền Lào quyên góp ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt tại 16 tỉnh miền Nam đang phải gánh chịu thảm họa hạn hán.

Chiều 6/5, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào ở thủ đô Vientiane đã diễn ra Lễ trao-nhận tiền ủng hộ người dân bị hạn hán tại các tỉnh miền Nam Việt Nam.

Lào trao tặng số tiền quyên góp ủng hộ người dân miền Nam Việt Nam đang bị hạn hán.

Thay mặt Đảng, Chính phủ, Nhà nước và nhân dân Lào, bà Xunthone Xayachac, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã trao số tiền 257 ngàn USD cho Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng. Đây là số tiền của Chính phủ Lào và quyên góp từ các Bộ , Ban ngành, các cơ quan tổ chức, các tỉnh của Lào nhằm giúp đỡ nhân dân Việt Nam anh em tại 16 tỉnh miền Nam đang phải ghánh chịu thảm họa hạn hán.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào, bà Xunthone Xayachac nhấn mạnh: số tiền tuy không lớn nhưng đây là tấm lòng của nhân dân các dân tộc Lào gửi tới người anh em Việt Nam, chia sẻ những khó khăn cùng với nhân dân Việt Nam.

Trước đó, Chính phủ Lào đã quyết định xả nước từ các đập thủy điện trên các nhánh chính của dòng Mê Công nhằm tăng lưu lượng trên dòng Mê Công giúp các nước lưu vực sông Mê Công trong đó có Việt Nam giải quyết tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn. Đây cũng là thể hiện tinh thần đoàn kết hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào đã chia sẻ những khó khăn, giúp đỡ nhân dân Việt Nam những người đang phải ghánh chịu những hậu quả nặng nề do thảm họa hạn hán mang lại trong thời gian qua và sẽ chuyển số tiền nói trên tới người dân vùng hạn hán các tỉnh miền Nam một cách nhanh chóng nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạn hán, mặn xâm nhập tại ĐBSCL gây thiệt hại nặng nề
Hạn hán, mặn xâm nhập tại ĐBSCL gây thiệt hại nặng nề

VOV.VN - Ngày 28/4, tại Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị giao ban về công tác ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL.

Hạn hán, mặn xâm nhập tại ĐBSCL gây thiệt hại nặng nề

Hạn hán, mặn xâm nhập tại ĐBSCL gây thiệt hại nặng nề

VOV.VN - Ngày 28/4, tại Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì hội nghị giao ban về công tác ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL.

Bộ Nông nghiệp cần hàng chục tỷ đồng đối phó hạn hán, xâm nhập mặn
Bộ Nông nghiệp cần hàng chục tỷ đồng đối phó hạn hán, xâm nhập mặn

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Quốc hội bố trí 45.262 tỷ đồng cho các công trình thủy lợi để chống hạn hán, xâm nhập mặn.

Bộ Nông nghiệp cần hàng chục tỷ đồng đối phó hạn hán, xâm nhập mặn

Bộ Nông nghiệp cần hàng chục tỷ đồng đối phó hạn hán, xâm nhập mặn

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Quốc hội bố trí 45.262 tỷ đồng cho các công trình thủy lợi để chống hạn hán, xâm nhập mặn.

Lào xả nước từ các đập thủy điện giúp Việt Nam chống hạn hán
Lào xả nước từ các đập thủy điện giúp Việt Nam chống hạn hán

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Năng lượng và Mỏ Lào khẳng định kế hoạch của Lào là xả nước cho đến đầu tháng 6/2016.

Lào xả nước từ các đập thủy điện giúp Việt Nam chống hạn hán

Lào xả nước từ các đập thủy điện giúp Việt Nam chống hạn hán

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ Năng lượng và Mỏ Lào khẳng định kế hoạch của Lào là xả nước cho đến đầu tháng 6/2016.