Pháp mở chiến dịch truy lùng sát thủ hàng loạt tại Paris

Cảnh sát Pháp đã tăng cường các biện pháp an ninh tại Essonne, ngoại ô Thủ đô Paris-Pháp, sau khi xảy ra các vụ giết người từ 27/11/2011 đến ngày 5/4 vừa qua.

Theo đó, khoảng một trăm nhân viên cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh và tìm kiếm hung thủ.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày hôm qua 7/4, Công tố viên vùng Evry, Thủ đô Paris (Pháp), bà Marie-Suzanne Le Quéau cho biết: “Các phương tiện quan trọng, cùng với khoảng một trăm cảnh sát đã được huy động để xem xét các chi tiết đã thu thập được, khoanh vùng và xác định hung thủ”.

Chiến dịch này cũng nhằm kiểm tra và trấn áp các hành động khả nghi, kiểm tra giao thông và can thiệp khi có báo động của người dân. Các biện pháp này đã được áp dụng từ ngày 6/4 và được tăng cường từ ngày hôm qua (7/4).

Cảnh sát điều tra hiện trường một vụ án

Bốn nạn nhân đã bị giết hại tại Essonne trong khoảng thời gian từ ngày 27/11/2011 đến ngày 5/4 vừa qua. Tuy nhiên, đến nay, nhà chức trách Pháp vẫn chưa thống nhất về giả thiết liệu tất cả các vụ án trên đều do một hung thủ gây ra hay không. Trong khi Bộ trưởng Nội vụ Pháp Claude Guéant tuyên bố các vụ này đều do một sát thủ hàng loạt gây ra, thì Công tố viên Le Quéau lại cho rằng phương thức gây án của vụ đầu tiên khác hẳn với ba vụ xảy ra từ đầu năm đến nay.

Bà Le Quéau nói:“Vũ khí sử dụng và mối liên hệ giữa 4 vụ án, điểm chung này không đủ để kết luận rằng chỉ có một hung thủ duy nhất gây ra với cùng một cách gây án”.

Cảnh sát cho biết, ngoài hung khí được sử dụng gây ra các vụ án này là một khẩu súng côn bán tự động có cỡ đạn 7,65 mm, hung thủ còn có một điểm chung là đội mũ bảo hiểm và tẩu thoát bằng mô-tô sau khi gây án. Cảnh sát Paris đang thông báo tìm kiếm chiếc xe mô-tô có hai màu trắng và xanh dương mang nhãn hiệu Suzuki. Đồng thời, các điều tra viên cũng tập trung đến các liên hệ thông qua mạng Internet hay điện thoại của những kẻ bị tình nghi.

Thực tế, trong vụ đầu tiên, nạn nhân là một phụ nữ 35 tuổi bị giết hại tại một khu phố vắng vẻ ở Juvisy-sur-Orge, một người đàn ông có quan hệ với nạn nhân đã bị kết án. Tuy nhiên, anh này đã chống án và đang bị giam giữ khi ba vụ giết người tiếp theo xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên