Triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ông Khiếu Ngọc Sáng - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn Phòng UBND tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình.

Ngày 26/9, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị công bố, trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về công tác cán bộ.

 
Ông Phạm Văn Sinh, Bí Thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các ông: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh... dự hội nghị.

Theo đó, ngày 19/9/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình.

Căn cứ thông báo số 353, ngày 20/9/2017, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình quyết định bổ nhiệm ông Khiếu Ngọc Sáng - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn Phòng UBND tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kể từ ngày 19/9/2017; thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Trao các quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Đức Dũng, Khiếu Ngọc Sáng, lãnh đạo tỉnh Thái Bình yêu cầu trên cương vị mới, các đồng chí tiếp tục khắc phục tồn tại, hạn chế, tích cực rèn luyện về phẩm chất chính trị đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

* Liên quan đến công tác cán bộ, ngày 25/9, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã trao Quyết định số 1867/QĐ-BTC ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thôi giao phụ trách Cục Hải quan TPHCM đối với ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Cẩn trao Quyết định số 1868/QĐ-BTC ngày 20/9/2017 giao phụ trách Cục Hải quan TPHCM cho ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM.

Ông Đinh Ngọc Thắng nhận bàn giao cũng như xử lý công việc kể từ ngày 25/9/2017, được hưởng hệ số phụ cấp 1.0, được thực hiện trách nhiệm, quyền hạn như Cục trưởng đến khi nào đề bạt chính thức được Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyết định của Ban Bí thư củng cố niềm tin của người dân
Quyết định của Ban Bí thư củng cố niềm tin của người dân

VOV.VN - Việc Ban Bí thư có quyết định kịp thời khiến nhiều người dân cảm nhận rõ những diễn biến trong cuộc đấu tranh chống suy thoái, tự diễn biến...

Quyết định của Ban Bí thư củng cố niềm tin của người dân

Quyết định của Ban Bí thư củng cố niềm tin của người dân

VOV.VN - Việc Ban Bí thư có quyết định kịp thời khiến nhiều người dân cảm nhận rõ những diễn biến trong cuộc đấu tranh chống suy thoái, tự diễn biến...

Viện KSNDTC trao quyết định bổ nhiệm điều tra viên cao cấp
Viện KSNDTC trao quyết định bổ nhiệm điều tra viên cao cấp

Chiều 21/9, Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí đã trao các quyết định bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Viện KSNDTC trao quyết định bổ nhiệm điều tra viên cao cấp

Viện KSNDTC trao quyết định bổ nhiệm điều tra viên cao cấp

Chiều 21/9, Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí đã trao các quyết định bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp Cơ quan điều tra VKSND tối cao.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: Tôi xin nghỉ hưu sớm có lý do về sức khỏe
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: Tôi xin nghỉ hưu sớm có lý do về sức khỏe

VOV.VN - Ông Trần Công Chánh cho biết, ông gửi đơn xin được về hưu sớm có nhiều lý do cụ thể, trong đó có lý do về sức khỏe của bản thân.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: Tôi xin nghỉ hưu sớm có lý do về sức khỏe

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang: Tôi xin nghỉ hưu sớm có lý do về sức khỏe

VOV.VN - Ông Trần Công Chánh cho biết, ông gửi đơn xin được về hưu sớm có nhiều lý do cụ thể, trong đó có lý do về sức khỏe của bản thân.

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“
Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

VOV.VN- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, công tác cán bộ làm không khách quan, chộp giật, tiêu cực, chạy chọt sẽ hại sự nghiệp.

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Tham nhũng 'ghế' còn nguy hại hơn tham nhũng tiền“

VOV.VN- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, công tác cán bộ làm không khách quan, chộp giật, tiêu cực, chạy chọt sẽ hại sự nghiệp.

Lào Cai bổ nhiệm một số công chức chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn
Lào Cai bổ nhiệm một số công chức chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn

VOV.VN - Một số công chức được bổ nhiệm chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ...

Lào Cai bổ nhiệm một số công chức chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn

Lào Cai bổ nhiệm một số công chức chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn

VOV.VN - Một số công chức được bổ nhiệm chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ...

Bộ GD và ĐT có thêm 2 Thứ trưởng mới
Bộ GD và ĐT có thêm 2 Thứ trưởng mới

VOV.VN - Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội và ông Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Bộ GD và ĐT có thêm 2 Thứ trưởng mới

Bộ GD và ĐT có thêm 2 Thứ trưởng mới

VOV.VN - Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội và ông Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.