Học giả Trung Quốc bình luận chuyến thăm Việt Nam của ông Tập Cận Bình

VOV.VN - Học giả Trung Quốc nhận định quan hệ Việt - Trung sẽ phát triển hơn nữa sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình.

Từ ngày 10 đến 13/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Mặc dù trước đó, ông Tập Cận Bình đã từng thăm Việt Nam nhưng theo giới chuyên gia, học giả Trung Quốc, chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt khi Việt Nam là quốc gia đầu tiên ông Tập Cận Bình đi thăm sau khi Đại hội 19 vừa bế mạc. Điều đó cho thấy, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Ngay từ ngày 3/11, truyền thông Trung Quốc đã thông tin về chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 25 của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Các hãng thông tấn lớn của Trung Quốc như Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật Báo, Đài Phát thanh Trung ương Trung Quốc, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đều đăng tải những bài viết, những thước phim tài liệu giới thệu về tình hữu nghị truyền thống cũng như những bước phát triển trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Giáo sư Lưu Thuỵ

Ngày 4/11, Thời Báo Hoàn Cầu đăng bài "Hợp tác Việt Nam - Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn mới thực chất hơn". Trong đó nhấn mạnh kế thừa truyền thống hữu nghị cùng những thành quả đã đạt được do các bậc tiền bối dày công vun đắp, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phải có trách nhiệm đưa quan hệ Việt - Trung trở thành mối quan hệ lân bang quan trọng, đối tác thương mại lớn, phát huy tiềm năng sẵn có, đưa quan hệ hợp tác ngày càng thực chất hơn.

Giáo sư Lưu Thuỵ, chuyên gia nghiên cứu thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng, lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc thăm Việt Nam ngay sau khi Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội 19 chứng tỏ rằng hết sức coi trọng quan hệ Việt - Trung.

Giáo sư Lưu Thuỵ nói:  "Theo tôi, trong dịp này, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh giao lưu hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cùng trao đổi những kinh nghiệm để giải quyết các khó khăn trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như phát triển đất nước".

Cũng theo giáo sư Lưu Thuỵ, hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước nhất định sẽ được thúc đẩy phát triển, Trung Quốc sẽ tăng cường đầu tư sang Việt Nam và ngược lại Việt Nam cũng sẽ tìm cách tăng lượng hàng hoá xuất khẩu sang Trung Quốc để giảm chênh lệch cán cân thương mại.

Hai nước ngoài hợp tác về thương mại còn có thể thúc đẩy hợp tác về kinh tế biên mậu, hợp tác về du lịch. Giáo sư Lưu Thuỵ đặc biệt nhấn mạnh về hợp tác du lịch, ông cho rằng người Trung Quốc đang có xu thế đi du lịch các nước Đông Nam Á nhiều hơn là đi vùng Đông Bắc Á như trước.

Ông Hoàng Quần

Với phong cảnh địa lý và bờ biển đẹp, Việt Nam sẽ là địa điểm lý tưởng để thu hút khách du lịch Trung Quốc. Việt Nam cũng nên tìm hiểu nhu cầu của du khách Trung Quốc để có thể bán được nhiều hàng hoá thông qua các loại hình du lịch.

Ông Hoàng Quần, nguyên Giám đốc sở ngoại vụ tỉnh Quảng Đông, nhân sỹ thuộc Hội hữu nghị Trung - Việt cho biết, trong thời gian gần đây, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có những chuyến thăm viếng lẫn nhau thể hiện mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Ông Hoàng Quần còn cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm này, hai bên sẽ tổ chức Diễn đàn nhân dân Việt - Trung lần thứ 9, hai bên sẽ thảo luận, tìm cách phát triển, đưa vào hành động thực tế những nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Giáo sư Cốc Nguyên Dương

Giáo sư Cốc Nguyên Dương, chuyên gia nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đánh giá, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa hết sức quan trọng, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện bước sang giai đoạn mới.

Quan hệ hai nước về kinh tế, chính trị nhất định sẽ có những cải thiệt rõ rệt. Định vị quan hệ hai nước thông qua phương châm "16 chữ" và tinh thần "bốn tốt" sẽ không thay đổi. Cũng theo Giáo sư Cốc Nguyên Dương, hiện kim ngạch song phương đã xấp xỉ đạt 100 tỉ USD, là mức mà Trung Quốc đạt được với không nhiều các nước đối tác khác.

Bên cạnh việc tăng cường tin cậy về chính trị, chuyến thăm còn thúc đẩy hợp tác kinh tế, kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối các chiến lược phát triển, điều này có ý nghĩa thực tế khi cả hai nước đều xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu.

Giáo sư Cốc Nguyên Dương nhấn mạnh: "Qua nghiên cứu, tôi thấy rằng thời gian gầy đây, hai nước thường kêu gọi cần kế thừa, gìn giữ và phát triển tình hữu nghị truyền thống. Là một nhà nghiên cứu theo cách lý giải của tôi, tình hữu nghị truyền thống chính là mối tình "vừa là đồng chí, vừa là anh em" do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông gây dựng. Theo tôi, phương hướng, mục tiêu phát triển quan hệ hai nước cũng phải xuất phát từ phương châm này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên bố báo chí của Chủ tịch Đối thoại APEC và ASEAN
Tuyên bố báo chí của Chủ tịch Đối thoại APEC và ASEAN

VOV.VN - Tuyên bố báo chí của Chủ tịch Đối thoại cấp cao không chính thức giữa APEC và ASEAN. 

Tuyên bố báo chí của Chủ tịch Đối thoại APEC và ASEAN

Tuyên bố báo chí của Chủ tịch Đối thoại APEC và ASEAN

VOV.VN - Tuyên bố báo chí của Chủ tịch Đối thoại cấp cao không chính thức giữa APEC và ASEAN. 

Ảnh: Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi lãnh đạo APEC
Ảnh: Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi lãnh đạo APEC

Tối 10/11, các nhà lãnh đạo APEC tham dự tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân chủ trì tại một khách sạn sang trọng ở Đà Nẵng.

Ảnh: Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi lãnh đạo APEC

Ảnh: Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi lãnh đạo APEC

Tối 10/11, các nhà lãnh đạo APEC tham dự tiệc chiêu đãi do Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân chủ trì tại một khách sạn sang trọng ở Đà Nẵng.

Chủ tịch Trần Đại Quang chủ trì tiệc chiêu đãi Hội nghị cấp cao APEC
Chủ tịch Trần Đại Quang chủ trì tiệc chiêu đãi Hội nghị cấp cao APEC

VOV.VN - Tối 10/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tiệc chiêu đãi và biểu diễn nghệ thuật chào mừng Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25.

Chủ tịch Trần Đại Quang chủ trì tiệc chiêu đãi Hội nghị cấp cao APEC

Chủ tịch Trần Đại Quang chủ trì tiệc chiêu đãi Hội nghị cấp cao APEC

VOV.VN - Tối 10/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tiệc chiêu đãi và biểu diễn nghệ thuật chào mừng Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25.

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hòa Bình
Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hòa Bình

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, ngày đại đoàn kết đã được tổ chức 15 năm nay là ngày hội truyền thống đoàn kết của tất cả các khu dân cư trên toàn quốc.

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hòa Bình

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hòa Bình

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, ngày đại đoàn kết đã được tổ chức 15 năm nay là ngày hội truyền thống đoàn kết của tất cả các khu dân cư trên toàn quốc.

Video Tổng thống Nga Putin đến Đà Nẵng dự APEC 2017
Video Tổng thống Nga Putin đến Đà Nẵng dự APEC 2017

VOV.VN - Sáng 10/11, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng.

Video Tổng thống Nga Putin đến Đà Nẵng dự APEC 2017

Video Tổng thống Nga Putin đến Đà Nẵng dự APEC 2017

VOV.VN - Sáng 10/11, chuyên cơ chở Tổng thống Nga Putin đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng.

Đối thoại cấp cao không chính thức APEC-ASEAN
Đối thoại cấp cao không chính thức APEC-ASEAN

VOV.VN - Đây là cuộc Đối thoại đầu tiên giữa APEC và ASEAN, được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam. 

Đối thoại cấp cao không chính thức APEC-ASEAN

Đối thoại cấp cao không chính thức APEC-ASEAN

VOV.VN - Đây là cuộc Đối thoại đầu tiên giữa APEC và ASEAN, được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam. 

Việt Nam là điểm đến thân thiện với các nguyên thủ
Việt Nam là điểm đến thân thiện với các nguyên thủ

VOV.VN -Đối với các nguyên thủ trên thế giới thì việc đảm bảo an toàn trong các chuyến công du luôn là ưu tiên hàng đầu và Việt Nam được coi là như vậy...

Việt Nam là điểm đến thân thiện với các nguyên thủ

Việt Nam là điểm đến thân thiện với các nguyên thủ

VOV.VN -Đối với các nguyên thủ trên thế giới thì việc đảm bảo an toàn trong các chuyến công du luôn là ưu tiên hàng đầu và Việt Nam được coi là như vậy...