Ý kiến cử tri về trả lời chất vấn của Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ

VOV.VN - Cử tri rất tâm đắc khi Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Theo dõi phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, cử tri Nguyễn Minh Khoa, Giảng viên Học viện Chính trị Khu vực 3 thống nhất với cách trả lời thẳng thắn của Bộ trưởng. Ông cũng rất tâm đắc khi Bộ trưởng đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng của ngành Giáo dục và Đào tạo. Ông đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có chính sách minh bạch đối với học phí đào tạo sau Đại học. 

“Tôi ủng hộ quan điểm của Bộ trưởng về việc sắp xếp lại mạng lưới các trường Đại học, trong đó quan trọng hàng đầu là chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên sư phạm. Bởi vì chất lượng giáo dục tốt hay kém thì trước hết phụ thuộc vào chất lượng của công tác quản lý giáo dục và sau đó là chất lượng của đội ngũ giáo viên”, ông Nguyễn Minh Khoa nêu ý kiến.

Bộ trưởng Bộ GĐ&ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn.

Cử tri tỉnh Tiền Giang cũng cho rằng, công tác đổi mới và nâng cao chất lượng Giáo dục- Đào tạo của nước ta hiện nay có nhiều thành quả nhất định, quan tâm đến các học sinh nghèo ở các vùng sâu, học sinh bị khuyết tật.

Ông Trần Văn Đáng, cử tri xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho rằng, về đổi mới giáo dục- đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều chủ trương. Việc  giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật, Bộ cũng đã rất quan tâm, ban hành các văn bản, thành lập Trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập. Qua đó, giúp cho các trẻ khuyết tật được học tập, sinh hoạt, vui chơi với các trẻ bình thường.

Liên quan đến các vấn đề nóng thuộc lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo, trong đó chất lượng giáo dục Cao đẳng, Đại học khiến hơn 190.000 sinh viên ra trường thất nghiệp, nhiều cử tri thống nhất với giải trình của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Theo đó, chất lượng đào tạo theo chương trình hiện nay cần phải điều chỉnh lại cho sát với thực tế nhu cầu tuyển dụng và sắp tới, cần siết chặt liên kết giữa hai Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Về vấn đề này, ông Trương Văn Bi, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tôn ở Quận 11, TPHCM cho rằng, nguyên nhân cũng là do sự đào tạo ồ ạt các khoa, ngành mà chưa khảo sát cụ thể nhu cầu của thị trường lao động. Đúng như Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sinh viên thất nghiệp nhiều chủ yếu là ở các trường mới thành lập, hoặc trường có chất lượng giảng dạy chưa cao. Trong khi đó, tâm lý của phụ huynh, học sinh muốn phải học Đại học.

Ông Trương Văn Bi cũng cho biết, hiện nay nhiều trường vi phạm việc tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu, trong khi đó sự kiểm soát còn lỏng lẻo dẫn đến sự tràn lan cử nhân tốt nghiệp mà không có việc làm.

“Đào tạo mà không có chuẩn hóa các tiêu chí thì đào tạo không đáp ứng được nhu cầu của xã hội, phải tu nghiệp hoặc phải đào tạo lại. Chỉ tiêu vượt quá mức thì Bộ phải có biện pháp, gọi là chế tài phải như thế nào”, ông Bi nhấn mạnh.

Bà Võ Minh Châu, nhân viên nhân sự Công ty công nghiệp Tân Á sản xuất bao bì carton dợn sóng, chi nhánh tại tỉnh Sóc Trăng cho hay, cần hướng học sinh đến nhu cầu tuyển dụng lao động thực tế của nền kinh tế đất nước và trang bị  kỹ năng cần thiết để tìm được việc làm sau khi ra trường.

Theo bà Võ Minh Châu, không ít các em học sinh thi và đi học để có bằng cấp chứ không định hướng được bản thân thích ngành gì và nếu theo ngành đó thì cần kiến thức và kỹ năng gì để chuẩn bị cho công việc tương lai khi ra trường. Vì vậy, nên có những môn đào tạo về kỹ năng, định hướng sau khi ra trường.

Về vấn đề dạy thêm, học thêm, theo cử tri Huỳnh Thị Phượng ở Quận 1, TPHCM nếu cứ duy trì thì dễ biến tướng. Thực tế chương trình giảng dạy quá nặng nề, chưa đổi mới nhiều khiến học sinh khó tiếp thu bài. Dạy thêm cho học sinh yếu kém và theo nhu cầu của phụ huynh thì nên chấp nhận. Tuy nhiên, quan trọng là vai trò quản lý chính là Ban giám hiệu nhà trường, vai trò của Hiệu trưởng quản lý không để xảy ra biến tướng, bằng cách cầu thị, ghi nhận ý kiến phản ánh của phụ huynh và học sinh.

Cử tri Huỳnh Thị Phượng nêu ý kiến: “Hiệu trưởng phải có thông báo chung, nếu có ai ép học sinh học thêm chắc chắn sẽ bị xử lý nặng, thông báo trong hội đồng sư phạm”.

Cử tri Tống Thị Thoa, giáo viên Trường THPT Đống Đa, Hà Nội đánh giá cao việc Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm, bạo lực học đường gây bức xúc trong dư luận xã hội thời gian qua, cũng như chương trình học quá thiên về kiến thức mà chưa chú trọng dạy đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Cử tri Lê Quốc Hạnh, ở quận Thanh Xuân cho rằng, nhiều câu trả lời của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đều đúng trọng tâm câu hỏi của đại biểu, không vòng vo. Tuy nhiên, có nhiều câu trả lời chưa đưa ra được các giải pháp để giải quyết những vấn đề tồn tại của ngành giáo dục hiện nay mà chủ yếu mang tính giải thích.

Khi nói về đào tạo sau Đại học, Bộ trưởng có nói giải pháp chính sẽ xây dựng lại văn bản về quản lý đào tạo sau Đại học. Tôi không cho là thiếu hệ thống văn bản về quản lý. Phải xây dựng từ đầu thì phá đi để làm lại hay sao, hay chất lượng văn bản trước đây không đáp ứng nhu cầu. Tôi nghĩ chỉ có điều chỉnh, bổ sung, trên cơ sở đó đào tạo cho tốt, đảm bảo chất lượng”, cử tri Lê Quốc Hạnh nêu dẫn chứng.

Cử tri cũng cho rằng, một số nội dung đại biểu đề cập Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chưa nắm rõ vấn đề nên trả lời còn chung chung, chủ yếu nói về thực tế những bất cập đang xảy ra mà chưa đưa ra được giải pháp để giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn
Toàn cảnh Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn

VOV.VN - Sáng 15/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh - thành viên Chính phủ đầu tiên đã đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 khóa XIV

Toàn cảnh Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn

Toàn cảnh Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn

VOV.VN - Sáng 15/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh - thành viên Chính phủ đầu tiên đã đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 khóa XIV

Cử tri không hài lòng trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về vụ Formosa
Cử tri không hài lòng trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về vụ Formosa

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng phần trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà chưa toát lên được trách nhiệm, hướng khắc phục, cũng như phương án giải quyết hậu quả một cách rốt ráo.

Cử tri không hài lòng trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về vụ Formosa

Cử tri không hài lòng trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về vụ Formosa

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng phần trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà chưa toát lên được trách nhiệm, hướng khắc phục, cũng như phương án giải quyết hậu quả một cách rốt ráo.

Chất vấn tại Quốc hội diễn ra quyết liệt, thẳng thắn
Chất vấn tại Quốc hội diễn ra quyết liệt, thẳng thắn

VOV.VN - ĐBQH Hoàng Văn Cường: Tôi đánh giá rất cao phần chất vấn của 2 Bộ trưởng, quyết liệt và trôi chảy, nắm rất vững vấn đề của ngành.  

Chất vấn tại Quốc hội diễn ra quyết liệt, thẳng thắn

Chất vấn tại Quốc hội diễn ra quyết liệt, thẳng thắn

VOV.VN - ĐBQH Hoàng Văn Cường: Tôi đánh giá rất cao phần chất vấn của 2 Bộ trưởng, quyết liệt và trôi chảy, nắm rất vững vấn đề của ngành.  

Cử tri hài lòng khi Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT thẳng thắn nhận trách nhiệm
Cử tri hài lòng khi Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT thẳng thắn nhận trách nhiệm

VOV.VN - Cử tri hài lòng với việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thẳng thắn nhận trách nhiệm trong đề án dạy tiếng Việt cho học sinh tiểu học.

Cử tri hài lòng khi Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT thẳng thắn nhận trách nhiệm

Cử tri hài lòng khi Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT thẳng thắn nhận trách nhiệm

VOV.VN - Cử tri hài lòng với việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thẳng thắn nhận trách nhiệm trong đề án dạy tiếng Việt cho học sinh tiểu học.

Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường
Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà là người đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội trong chiều 15/11

Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường

Toàn cảnh phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà là người đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội trong chiều 15/11

Toàn cảnh Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn của ĐBQH
Toàn cảnh Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn của ĐBQH

VOV.VN - Sáng và đầu giờ chiều 16/11, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đăng đàn trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội.

Toàn cảnh Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn của ĐBQH

Toàn cảnh Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn của ĐBQH

VOV.VN - Sáng và đầu giờ chiều 16/11, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đăng đàn trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội.

Hình ảnh: Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ
Hình ảnh: Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ

VOV.VN - Sáng 16/11, sau phần trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ là thành viên thứ 3 của Chính phủ trả lời chất vấn

Hình ảnh: Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ

Hình ảnh: Phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ

VOV.VN - Sáng 16/11, sau phần trả lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ là thành viên thứ 3 của Chính phủ trả lời chất vấn