Xuân hy vọng trên vùng hạn Ninh Thuận

VOV.VN -Xuân Đinh Dậu 2017, vùng đất hạn Ninh Thuận đang chuyển mình với chủ trương chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng.

Trong năm qua, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề do tình trạng biến đổi khí hậu. Hoạt động sản xuất nông nghiệp không thuận lợi. Tuy nhiên, nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, địa phương đã cơ bản vượt qua khó khăn, ổn định đời sống của người dân.

Những ngày cuối năm, chúng tôi về thăm vùng hạn Ninh Thuận. Cánh đồng Văn Lâm, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam từng là nơi khô cằn trong ba năm liên tiếp, nhưng nay đã ngát xanh vươn lên sức sống.

Nông dân xã Phước Trung, huyện Bác Ái trồng đậu ván chịu hạn

Anh Khế Văn Đoán đang cặm cụi nhổ cỏ trên ruộng lúa gần một tháng tuổi của gia đình. Nở nụ cười tươi rói, anh cho biết, vụ này có mưa, nên gia đình mới trồng lúa. Còn vụ đông xuân trước, trên 5 sào đất, anh dành một nửa trồng đậu xanh và một nửa trồng cỏ nuôi cừu. Hai sào rưỡi đậu xanh cho thu nhập gần 6 triệu, còn cỏ, anh vừa chăn nuôi, vừa bán được gần 5 triệu đồng.

Anh Đoán cho hay: “Nếu không trồng đậu xanh thì tôi không có gì ăn tết. Trong năm nay, nhờ cây đậu với cây cỏ, thu được 60%, tết bà con cũng phấn khởi”.

Anh Khế Văn Đoán là một trong số hàng nghìn nông dân tích cực thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn Ninh Thuận.

Trong năm qua, toàn tỉnh đã chuyển đổi được hơn 2.000 héc-ta lúa nước sang trồng các loại cây chịu hạn như: mè, bắp lai, đậu xanh... Những diện tích chuyển đổi được Nhà nước hỗ trợ cấp giống và tập huấn kỹ thuật. Từ đó, nhiều diện tích thay vì bỏ hoang đã được nông dân canh tác trở lại, mang về thu nhập cho gia đình.

Dừng chân trên vùng hạn Phước Trung (huyện Bác Ái), chúng tôi gặp ông Chamalé Phán. Ông là người dân tộc Raglây, có 6 héc-ta đất.

Vừa qua, nhờ chuyển qua trồng bắp, đậu xanh và đậu ván, mà gia đình ông Phán đã không bị thiếu đói như hai mùa hạn trước. Trong nhà ông, gạo đã đầy gùi, an tâm đón Tết. Đủ cái ăn cái mặc, ông tin tưởng hơn vào chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Ông Phán cho biết: “Trong vụ Đông xuân này, không làm lúa nữa, tại vì nước hơi ít, thiếu nước. Từ đây đổ về sau là mùa khô, mình chuyển đổi cây màu khác cho ít nước, tiết kiệm nước. Mình trồng bắp địa phương và bắp lai, rồi mè và đậu xanh nữa”.

Cho kịp thời vụ, những ngày giáp Tết, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Ninh Thuận vẫn đang triển khai các mô hình trồng mè, trồng đậu xanh và bắp chịu hạn ở các huyện: Thuận Nam, Thuận Bắc, Bác Ái và Ninh Phước. Anh KaTơh Thiên, người dân xã Phước Trung, huyện Bác Ái, vừa được cán bộ khuyến nông đến tận nhà vận động, anh rất mừng. Gặt xong 4 sào lúa mùa kém hiệu quả, anh sẽ làm mới đất để xuống giống cây mè với hy vọng có thu nhập cao hơn trong năm mới.

Anh Thiên nói: “Cắt xong, mình trồng đậu xanh và mè nữa. Làm mè hoặc làm đậu, mình làm theo chương trình đó”.

Cán bộ khuyến nông vận động anh Katơh Thiên chuyển đổi trồng lúa sang trồng mè

Ninh Thuận có điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất nước. Với lượng mưa xấp xỉ 700mm/năm, địa phương luôn đặt trong bối cảnh thiếu nước do hạn hán. Toàn tỉnh có 20 hồ chứa với tổng dung tích 192 triệu m3, chỉ đáp ứng tưới 30% nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Do vậy, việc tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng luôn là vấn đề bức thiết.

Năm mới 2017, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết: Vụ Đông xuân sẽ chuyển đổi 1.500 héc-ta và cả năm là 2.000 héc-ta với các loại cây trồng cạn đã cho hiệu quả như: bắp lai, bắp nếp, đậu xanh, mè đen, cỏ chăn nuôi và các các loại cây đặc sản khác.

Qua 1 năm kinh nghiệm, năm mới này, công tác chuyển đổi sẽ được thực hiện bài bản, quy mô hơn. Theo ông Trần Quốc Nam, đó là đưa các hàm lượng khoa học vào trong quá trình sản xuất, kể cả khâu giống. Giống phải đạt tiêu chuẩn tốt. Trong quá trình sản xuất, các nhà khuyến nông và các doanh nghiệp cử cán bộ kỹ thuật tham gia cùng và hỗ trợ nông dân sản xuất tốt nhất. Tỉnh Ninh Thuận cũng đang kêu gọi nhiều doanh nghiệp vào cuộc, ký kết hợp đồng thu mua, để nông dân có đầu ra bền vững.

Ông Trần Quốc Nam nhấn mạnh: “Công cuộc chuyển đổi là phải tiếp tục thực hiện. Nếu không chuyển đổi, thì chúng ta không sản xuất được trên mảnh đất khô hạn. Và khi sản xuất được như thế, các sản phẩm sản xuất ra được doanh nghiệp thu mua và đem lại lợi nhuận cho bà con nhân dân, góp phần ổn định đời sống của nhân dân”.

Xuân mới Đinh Dậu 2017, vùng đất hạn Ninh Thuận đang chuyển mình với chủ trương chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng. Một khi thích ứng với biến đổi khí hậu, những cánh đồng thiếu nước rồi đây vẫn sẽ nở hoa, mang về kết quả tốt đẹp cho bà con nông dân trong mùa thu hoạch mới./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mang mùa Xuân đến sớm cho miền đảo xa
Mang mùa Xuân đến sớm cho miền đảo xa

VOV.VN - Chuyến hải hành đến vùng biển đảo Tây Nam thăm, tặng quà chúc Tết cho cán bộ, chiến sĩ, người dân nơi  miền đảo xa.

Mang mùa Xuân đến sớm cho miền đảo xa

Mang mùa Xuân đến sớm cho miền đảo xa

VOV.VN - Chuyến hải hành đến vùng biển đảo Tây Nam thăm, tặng quà chúc Tết cho cán bộ, chiến sĩ, người dân nơi  miền đảo xa.

Đầu xuân bắt được Rùa Vàng ” khủng”
Đầu xuân bắt được Rùa Vàng ” khủng”

VOV.VN - Những người cao tuổi địa phương nhận định rùa này có thể đã sống trên 100 tuổi, rất qúy hiếm.

Đầu xuân bắt được Rùa Vàng ” khủng”

Đầu xuân bắt được Rùa Vàng ” khủng”

VOV.VN - Những người cao tuổi địa phương nhận định rùa này có thể đã sống trên 100 tuổi, rất qúy hiếm.

Ảnh: Rực rỡ sắc màu hoa xuân đất Cố đô
Ảnh: Rực rỡ sắc màu hoa xuân đất Cố đô

VOV.VN -Người dân Huế thường có thói quen dạo chợ hoa Xuân được mở vào ngày 20 tháng Chạp hàng năm tại công viên Thương Bạc (Huế). 

Ảnh: Rực rỡ sắc màu hoa xuân đất Cố đô

Ảnh: Rực rỡ sắc màu hoa xuân đất Cố đô

VOV.VN -Người dân Huế thường có thói quen dạo chợ hoa Xuân được mở vào ngày 20 tháng Chạp hàng năm tại công viên Thương Bạc (Huế). 

Cộng đồng người Việt tại Mỹ đón xuân Đinh Dậu ấm áp
Cộng đồng người Việt tại Mỹ đón xuân Đinh Dậu ấm áp

VOV.VN- Tối 21/1, ĐSQ Việt Nam tại Mỹ tổ chức Tết cổ truyền cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại thủ đô Washington và phụ cận.

Cộng đồng người Việt tại Mỹ đón xuân Đinh Dậu ấm áp

Cộng đồng người Việt tại Mỹ đón xuân Đinh Dậu ấm áp

VOV.VN- Tối 21/1, ĐSQ Việt Nam tại Mỹ tổ chức Tết cổ truyền cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại thủ đô Washington và phụ cận.

Xuân Đinh Dậu ngắm tranh gà của họa sĩ Thành Chương
Xuân Đinh Dậu ngắm tranh gà của họa sĩ Thành Chương

VOV.VN - Những bức tranh với bút pháp biến hóa kỳ ảo đã cho thấy một tài năng xuất chúng của người họa sĩ mà 60 năm trước đã được gọi là thần đồng.

Xuân Đinh Dậu ngắm tranh gà của họa sĩ Thành Chương

Xuân Đinh Dậu ngắm tranh gà của họa sĩ Thành Chương

VOV.VN - Những bức tranh với bút pháp biến hóa kỳ ảo đã cho thấy một tài năng xuất chúng của người họa sĩ mà 60 năm trước đã được gọi là thần đồng.