Điều tra vụ án bố chồng cùng nàng dâu dàn trận cướp tài sản

VOV.VN - Loan cùng bố chồng hẹn người đàn ông đến quán cà phê để nói chuyện rồi dàn trận cướp tài sản.

Tối 30/10, Lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) xác nhận, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc bố chồng cùng nàng dâu dàn trận cướp tài sản.

Ảnh minh họa.

Trước đó, báo chí đưa tin, ngày 25/10, Phi Thị Loan hẹn gặp anh Nguyễn Ba N. (33 tuổi, trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) tại quán cà phê Hải Ngỗng (thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức) để bàn bạc về việc góp vốn mua đồng tiền ảo bitcoin.

Tại đây, sau khi thống nhất và bàn bạc, Loan đồng ý góp với anh N. 40.000 USD để cùng nhau mua bitcoin.

Anh N. viết giấy biên nhận tiền, giấy xác nhận hợp tác kinh doanh cho Loan. Sau khi nhận tiền, anh N. để lên trên bàn thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lao đến cướp rồi bỏ chạy. Do quá bất ngờ nên anh N. chỉ kịp hô hoán mọi người.

Sau khi sự việc xảy ra, Loan không đồng ý góp vốn nữa, đồng thời yêu cầu anh N. trả lại số tiền trên.

Biết anh N. không thể trả lại ngay 40.000 USD cho mình được, nên Loan đã viết giấy nợ, yêu cầu anh N. ký. Tuy nhiên, anh N. chưa đồng tình với việc mình phải kí giấy vay nợ.

Tiếp đó, bất ngờ ông Đỗ Tuyết (SN 1961, là bố chồng Loan) cùng 1 nhóm thanh niên đến và bắt ép anh N. phải ký vào giấy nhận nợ.

Bước đầu Loan khai nhận, việc nhóm thanh niên cướp túi tiền bỏ chạy là do ông Tuyết sắp đặt trước đó.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trả lại 300 triệu đồng cho nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trả lại 300 triệu đồng cho nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Lực lượng công an thành phố Hải Phòng vừa hoàn tất thủ tục trả lại số tiền 300 triệu đồng cho nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trả lại 300 triệu đồng cho nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trả lại 300 triệu đồng cho nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Lực lượng công an thành phố Hải Phòng vừa hoàn tất thủ tục trả lại số tiền 300 triệu đồng cho nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều tra lại vụ Phó Giám đốc của Nguyễn Kim lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Điều tra lại vụ Phó Giám đốc của Nguyễn Kim lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Xét thấy cấp sơ thẩm vi phạm thủ tục tố tụng nên HĐXX quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ Phó Giám đốc của công ty Nguyễn Kim lừa đảo.

Điều tra lại vụ Phó Giám đốc của Nguyễn Kim lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Điều tra lại vụ Phó Giám đốc của Nguyễn Kim lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Xét thấy cấp sơ thẩm vi phạm thủ tục tố tụng nên HĐXX quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ Phó Giám đốc của công ty Nguyễn Kim lừa đảo.

Bắt “công an mật” lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt “công an mật” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tự nhận mình là "công an mật", Hiếu hứa giúp bà V. đòi lại tiền đã cho vay. Quá cả tin, bà V, đã giao cho Hiếu 26 triệu đồng làm lộ phí công tác.

Bắt “công an mật” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt “công an mật” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tự nhận mình là "công an mật", Hiếu hứa giúp bà V. đòi lại tiền đã cho vay. Quá cả tin, bà V, đã giao cho Hiếu 26 triệu đồng làm lộ phí công tác.

Bắt khẩn cấp nữ cán bộ tỉnh đoàn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt khẩn cấp nữ cán bộ tỉnh đoàn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Bằng thủ đoạn gian dối, Vũ Thị Hương đã làm giả 2 sổ tiết kiệm để chiếm đoạt 450 triệu của bà Đinh Thị Tài (TP Bắc Kạn).

Bắt khẩn cấp nữ cán bộ tỉnh đoàn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp nữ cán bộ tỉnh đoàn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Bằng thủ đoạn gian dối, Vũ Thị Hương đã làm giả 2 sổ tiết kiệm để chiếm đoạt 450 triệu của bà Đinh Thị Tài (TP Bắc Kạn).

Giả công an nhận chạy án, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Giả công an nhận chạy án, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tin tưởng đối tượng trên Zalo, Khánh chuyển cho "cán bộ công an" để nhờ chạy án cho bạn gái nhưng không ngờ bị lừa.

Giả công an nhận chạy án, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả công an nhận chạy án, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Tin tưởng đối tượng trên Zalo, Khánh chuyển cho "cán bộ công an" để nhờ chạy án cho bạn gái nhưng không ngờ bị lừa.