Chủ tịch nước: Quan hệ Việt - Mỹ có bước tiến triển thực chất

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Hợp tác phát triển tiếp tục là động lực của quan hệ song phương giữa Việt Nam-Hoa Kỳ.

Sáng 19/5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ Hà Nội và Hiệp hội Thương mại tại Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo về tương lai mối quan hệ kinh tế song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ với chủ đề “Viễn cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ và những năm tiếp theo”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự và phát biểu tại Hội thảo. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Hội thảo
Tại hội thảo, các diễn giả đã tập trung thảo luận các vấn đề như: Đổi mới trong y tế, tài chính và phát triển của thị trường tài chính; thúc đẩy dịch vụ ngành công nghệ thông tin; thúc đẩy sự đổi mới và phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, gia tăng tiếp cận thị trường thông qua việc tạo thuận lợi cho thương mại.

Ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ Hà Nội cho biết, xu hướng tăng trưởng trong quan hệ thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Việt Nam sẽ được tiếp tục và có thể được củng cố thêm; Khẳng định, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội ủng hộ con đường hướng tới Hiệp định thương mại tự do giữa Mỹ và Việt Nam. Điều này sẽ giúp tăng cường thương mại và đầu tư song phương, góp phần tạo ra các giá trị kinh tế và cơ hội việc làm cho nhân dân hai nước.

Ông Adam Sitkoff nhấn mạnh, cộng đồng thương mại Mỹ tại Việt Nam đã sẵn sàng đưa mục tiêu này trở thành hiện thực.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, Việt Nam đang tập trung thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 với mục tiêu tăng trưởng xanh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, phát triển bền vững. Trong đó, Việt Nam kiên định thực hiện 03 đột phá lớn gồm: Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh thực hiện chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. 

Chủ tịch nước cho biết, quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ không ngừng tăng trưởng, từ 15 tỷ USD năm 2008 tăng lên 52 tỷ USD năm 2016. Năm 2016, xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Việt Nam đạt trên 10 tỷ USD, tăng 43% so với năm 2015.

Hiện, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn ExxonMobil đã ký Thỏa thuận khung phát triển dự án và Thỏa thuận khung hợp đồng bán khí Cá Voi Xanh với tổng giá trị khoảng 10 tỷ USD, dự kiến đưa Hoa Kỳ trở thành một trong những nhà đầu tư hàng đầu ở Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn coi trọng và đánh giá cao các dự án đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam. Chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương của Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm các cam kết để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, các nhà đầu tư Hoa Kỳ nói riêng, đầu tư, kinh doanh thành công, bền vững, lâu dài ở đất nước chúng tôi. Thành công của hợp tác kinh tế sẽ tạo cơ sở quan trọng cho việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước theo hướng bền vững, lâu dài, xây dựng, và cùng có lợi. Việt Nam luôn coi thành công của các bạn cũng là thành công của mình”.

Chủ tịch nước cho rằng, thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã có những bước tiến triển nhanh chóng, thực chất và toàn diện theo những định hướng của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2013, Tuyên bố về tầm nhìn chung nhân chuyến thăm lịch sử tới Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 7/2015 và Tuyên bố chung Việt Nam - Hoa Kỳ nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama tháng 5/2016.

Chủ tịch nước cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức nhận lời mời tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, hợp tác phát triển tiếp tục là một động lực của quan hệ song phương để hai bên thúc đẩy phát triển thương mại và đầu tư. Trong đó, tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế, bao gồm các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu….

Ký thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ
Để quan hệ thương mại, đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển tương xứng với tiềm năng hợp tác cũng như mong muốn của cả hai bên, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước thể hiện tích cực hơn nữa vai trò của mình trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ: “Về lĩnh vực đầu tư, chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu và có thể tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hoa Kỳ hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam cùng phát triển, như: Năng lượng - dầu khí, kết cấu hạ tầng, tài chính - ngân hàng, giáo dục - đào tạo, du lịch... Về lĩnh vực thương mại, dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn, chúng tôi mong muốn xuất khẩu các sản phẩm nông sản, thủy sản, sản phẩm gỗ, các mặt hàng dệt may, điện tử, hàng tiêu dùng… nhiều hơn nữa sang Hoa Kỳ và nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao phục vụ nhu cầu kinh tế của Việt Nam”.

Chủ tịch nước cho rằng, với những tín hiệu ổn định của nền kinh tế vĩ mô, sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới, kết quả tích cực của việc cải thiện môi trường đầu tư, sự hợp tác tin cậy, hiệu quả trong quan hệ hai nước thời gian qua, quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển hơn nữa. Đồng thời tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ tích cực đóng góp vào thành công của Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC vào tháng 11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp Liên minh các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong APEC
Chủ tịch nước tiếp Liên minh các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong APEC

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cũng như tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Chủ tịch nước tiếp Liên minh các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong APEC

Chủ tịch nước tiếp Liên minh các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong APEC

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cũng như tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ
Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ

VOV.VN - Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối tác toàn diện với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau.

Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ

Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ

VOV.VN - Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối tác toàn diện với Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau.

Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện quan hệ song phương
Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện quan hệ song phương

VOV.VN - Chiều 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Ted Osius, Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. 

Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện quan hệ song phương

Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy mạnh mẽ, toàn diện quan hệ song phương

VOV.VN - Chiều 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp ông Ted Osius, Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. 

Chủ tịch nước tin tưởng doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ thành công tại Việt Nam
Chủ tịch nước tin tưởng doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ thành công tại Việt Nam

VOV.VN -Tại buổi tiếp Chủ tịch Trung tâm quốc gia APEC Hoa Kỳ, Chủ tịch nước tin tưởng các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ thành công tại Việt Nam.

Chủ tịch nước tin tưởng doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ thành công tại Việt Nam

Chủ tịch nước tin tưởng doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ thành công tại Việt Nam

VOV.VN -Tại buổi tiếp Chủ tịch Trung tâm quốc gia APEC Hoa Kỳ, Chủ tịch nước tin tưởng các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ thành công tại Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tìm kiếm động lực mới trong hợp tác với Hoa Kỳ
Đại sứ quán Việt Nam tìm kiếm động lực mới trong hợp tác với Hoa Kỳ

VOV.VN - Việt Nam mong muốn hai nước nói chung và với bang Maryland nói riêng đẩy mạnh hơn nữa các quan hệ về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục.

Đại sứ quán Việt Nam tìm kiếm động lực mới trong hợp tác với Hoa Kỳ

Đại sứ quán Việt Nam tìm kiếm động lực mới trong hợp tác với Hoa Kỳ

VOV.VN - Việt Nam mong muốn hai nước nói chung và với bang Maryland nói riêng đẩy mạnh hơn nữa các quan hệ về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục.

Quan hệ Việt Nam​-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển bền vững và thực chất
Quan hệ Việt Nam​-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển bền vững và thực chất

VOV.VN -Đại sứ Phạm Quang Vinh tin tưởng mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trong chính quyền mới của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Quan hệ Việt Nam​-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển bền vững và thực chất

Quan hệ Việt Nam​-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển bền vững và thực chất

VOV.VN -Đại sứ Phạm Quang Vinh tin tưởng mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước trong chính quyền mới của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt
Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt

VOV.VN - Trên cơ sở nền tảng hiện có, hai nước sẽ tăng cường hợp tác nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ ổn định, lâu dài, thực chất và hiệu quả.

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt

VOV.VN - Trên cơ sở nền tảng hiện có, hai nước sẽ tăng cường hợp tác nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ ổn định, lâu dài, thực chất và hiệu quả.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Chính quyền mới của Hoa Kỳ
Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Chính quyền mới của Hoa Kỳ

VOV.VN - Ngày 10/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc tiếp tân đối ngoại nhân dịp năm mới.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Chính quyền mới của Hoa Kỳ

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Chính quyền mới của Hoa Kỳ

VOV.VN - Ngày 10/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức cuộc tiếp tân đối ngoại nhân dịp năm mới.