Vụ xe chở khách đâm vào vách núi, 1 người chết: Do mất phanh

VOV.VN - Theo lời khai của lái xe, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe khách mất phanh.

Chiều 5/2, UBND huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn xe khách xảy ra vào khoảng 9h30’ ngày 5/2 tại Km 01+200 đường lên Tượng đài Thánh Gióng, thuộc thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn.

Vào khoảng thời gian trên, xe ô tô khách 35 chỗ BKS 17B-00.938 do lái xe Nguyễn Công Bằng tại Thái Bình điều khiển, trên xe chở 42 người đi lễ chạy hướng Tượng đài Thánh Gióng đi xuống. Chiếc xe khách đã va chạm vào vách núi (ta luy dương bên phải) đã làm 1 người chết, 3 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Saint Paul, Hà Nội. Hiện 38 người bị thương nhẹ đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn.

Chiếc xe mất lái đâm vào vách núi. (Ảnh: Otofun)
Theo UBND huyện Sóc Sơn, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là chị Đoàn Thị Nhung, sinh năm 1978. Còn 3 người bị thương nặng đang được cấp cứu là bà Nguyễn Thị Xếp (sinh năm 1946 được cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long); chị Vũ Thị Duyên (sinh năm 1975) và cháu Vũ Văn Nhân cùng được cấp cứu tại Bệnh viện Saint Paul, Hà Nội.

Ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được tin vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã phối hợp với các lực lượng cứu hộ, cứu nạn kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn và một số phòng, ban chức năng của huyện cũng đã đến trực tiếp hiện trường vụ tai nạn chỉ đạo các cơ quan và lực lượng chức năng của huyện khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu; phối hợp khắc phục hậu quả vụ tai nạn, phân luồng, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông.

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn thăm hỏi nạn nhân, chỉ đạo bệnh viện huy động lực lượng y bác sỹ, thuốc men thiết bị y tế phục vụ cứu chữa các nạn nhân bị thương một cách tích cực nhằm giảm thiệt hại về người. UBND huyện đã hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân tử vong là 5 triệu đồng, mỗi người bị thương được hỗ trợ từ 500.000 – 2 triệu đồng.

Theo lời khai của lái xe, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do xe khách mất phanh. Hiện tại các cơ quan chức năng của huyện Sóc Sơn vẫn đang tiến hành các thủ tục phối hợp triển khai các lực lượng cứu hộ và điều tra, khám nghiệm hiện trường tìm nguyên nhân vụ tại nạn theo đúng quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe khách chở 30 người bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt
Xe khách chở 30 người bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt

VOV.VN - Chiếc xe khách đang đi trên cao tốc từ Miền Tây về TP HCM, khi đến Long An thì bất ngờ phát hỏa rồi bùng cháy dữ dội.

Xe khách chở 30 người bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt

Xe khách chở 30 người bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt

VOV.VN - Chiếc xe khách đang đi trên cao tốc từ Miền Tây về TP HCM, khi đến Long An thì bất ngờ phát hỏa rồi bùng cháy dữ dội.

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên đèo Lò Xo
Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên đèo Lò Xo

VOV.VN -Một chiếc xe khách đang lưu thông trên đường đến đèo Lò Xo (Kon Tum) thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, rất may không có thiệt hại về người.

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên đèo Lò Xo

Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên đèo Lò Xo

VOV.VN -Một chiếc xe khách đang lưu thông trên đường đến đèo Lò Xo (Kon Tum) thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, rất may không có thiệt hại về người.

Vụ xe tải “dìu” xe khách mất phanh: Công an triệu tập chủ xe khách
Vụ xe tải “dìu” xe khách mất phanh: Công an triệu tập chủ xe khách

Chủ chiếc xe khách gặp nạn ở đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) được công an triệu tập để làm rõ nguyên nhân tai nạn và nguồn gốc chiếc xe.

Vụ xe tải “dìu” xe khách mất phanh: Công an triệu tập chủ xe khách

Vụ xe tải “dìu” xe khách mất phanh: Công an triệu tập chủ xe khách

Chủ chiếc xe khách gặp nạn ở đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) được công an triệu tập để làm rõ nguyên nhân tai nạn và nguồn gốc chiếc xe.