Mô hình y tế dự phòng: Trung ương đổi mới chậm hơn cơ sở

VOV.VN -Mô hình y tế dự phòng tuyến Trung ương vẫn nhiều đầu mối và đổi mới chậm hơn so với mô hình y tế dự phòng tuyến tỉnh và huyện.

Hôm nay (8/2), tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có buổi kiểm tra thực tế và làm việc với một số đơn vị thuộc hệ y tế dự phòng, gồm: Viện Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Dinh dưỡng và Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường.

Theo nhận định của Bộ Y tế, mô hình y tế dự phòng tuyến Trung ương vẫn nhiều đầu mối và đổi mới chậm hơn so với mô hình y tế dự phòng tuyến tỉnh và huyện.

Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra thực tế tại Viện Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương.

Trong khi nhiều đơn vị y tế dự phòng tuyến tỉnh và tuyến huyện đã và đang sáp nhập để trở thành mô hình Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) theo xu hướng của thế giới, thì ở cấp Trung ương, các đơn vị thuộc hệ y tế dự phòng của Bộ Y tế vẫn dàn trải với bộ máy cồng kềnh.

Một số đơn vị như Viện Sốt rét- Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương là mô hình đã quá cũ, hầu hết các nước trên thế giới đã sáp nhập vào Trung tâm kiểm soát bệnh tật nói chung. Trong khi đó, Viện nghiên cứu ung thư cần phát triển và mở rộng thì lại quá nhỏ, đặt tại Bệnh viện K Trung ương.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kiểm tra tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Điều đáng nói là hiện nay, nhiều đơn vị y tế dự phòng chủ yếu hoạt động bằng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu từ các dịch vụ khám chữa bệnh, tiêm vaccine…

Tại nhiều Viện, nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa học lại không phát huy được và nhiều năm qua, không tìm được nguồn kinh phí cho các công trình nghiên cứu. Thay vào đó, hầu hết các Viện đang chú trọng mở rộng các dịch vụ khám, chữa bệnh để tăng nguồn thu.

Qua kiểm tra 4 Viện thuộc hệ y tế dự phòng tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, thời gian tới sẽ tập trung kiện toàn lại mô hình hoạt động của y tế dự phòng tuyến Trung ương giống như việc đổi mới mô hình hoạt động của y tế dự phòng tuyến tỉnh và tuyến huyện đang diễn ra hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói: “Thực hiện đổi mới và kiện toàn bộ máy của y tế tuyến huyện, giảm bớt đầu mối và hình thành Trung tâm y tế với 2 chức năng vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh, vừa thực hiện khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý các bệnh không lây nhiễm. Tại một số tỉnh cũng đã sáp nhập một số trung tâm thuộc hệ y tế dự phòng (không có giường bệnh) thành những Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Những đổi mới này đã thực hiện đúng chủ trương của Nhà nước là giảm bớt đầu mối, tinh giảm biên chế và nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự kỷ niệm 60 năm y tế dự phòng Việt Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự kỷ niệm 60 năm y tế dự phòng Việt Nam

VOV.VN -Chiều nay (5/12), tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm y tế dự phòng Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự kỷ niệm 60 năm y tế dự phòng Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự kỷ niệm 60 năm y tế dự phòng Việt Nam

VOV.VN -Chiều nay (5/12), tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm y tế dự phòng Việt Nam. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự.

Trung tâm y tế dự phòng huyện bị trộm phá két sắt cuỗm hơn 300 triệu
Trung tâm y tế dự phòng huyện bị trộm phá két sắt cuỗm hơn 300 triệu

Rạng sáng 14/9, nhân viên bảo vệ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Đô Lương đi qua phòng thủ quỹ thấy cửa kính bị vỡ, phòng bị cạy khóa, két sắt bị di chuyển

Trung tâm y tế dự phòng huyện bị trộm phá két sắt cuỗm hơn 300 triệu

Trung tâm y tế dự phòng huyện bị trộm phá két sắt cuỗm hơn 300 triệu

Rạng sáng 14/9, nhân viên bảo vệ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Đô Lương đi qua phòng thủ quỹ thấy cửa kính bị vỡ, phòng bị cạy khóa, két sắt bị di chuyển

Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ y tế tiêu biểu đóng góp cho Y tế dự phòng
Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ y tế tiêu biểu đóng góp cho Y tế dự phòng

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành Y tế cần nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi.

Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ y tế tiêu biểu đóng góp cho Y tế dự phòng

Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ y tế tiêu biểu đóng góp cho Y tế dự phòng

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị ngành Y tế cần nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi.