Khả năng Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5

VOV.VN -Tổng thống Park Geun-hye: Khả năng Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần thứ 5 trước thềm Đại hội lần thứ 7 của đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 6/5

Như tin đã đưa, hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp kín về các vụ bắn thử tên lửa đạn đạo trước đó cùng ngày của Triều Tiên, hành động được xem là thách thức mới nhất của Triều Tiên đối với các nghị quyết của Liên hợp quốc. Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cũng vấp phải sự chỉ trích của Mỹ và Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Mun, ông Stephane Dujarric gọi các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung của Triều Tiên là những hành động vô cùng lo ngại: Các hành động này của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên khiến tình hình trở nên vô cùng phức tạp. Liên hợp quốc một lần nữa kêu gọi Triều Tiên chấm dứt bất kỳ hành động nào gây thêm khiêu khích, đồng thời phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế của mình”.

Cuộc họp được tổ chức theo đề nghị của Mỹ sau khi Triều Tiên phóng không thành công hai quả tên lửa và những mối quan ngại ngày càng tăng rằng Triều Tiên đang chuẩn bị thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 5.

Trước đó cùng ngày, Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ vụ Triều Tiên phóng thêm một tên lửa đạn đạo tầm trung, đồng thời tuyên bố sẽ gia tăng sức ép để khiến Triều Tiên phải từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân của họ.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ, nước này mạnh mẽ lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Đây là một hành động khiêu khích vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh ở Đông Bắc Á và ngoài khu vực này. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc còn tuyên bố sẽ có những bước đi ở cấp độ cao hơn và tăng cường hơn nữa các biện pháp cấm vận cũng như gia tăng sức ép đối với Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã họp Hội đồng An ninh quốc gia lần thứ ba trong năm nay sau khi Triều Tiên thử một tên lửa đạn đạo tầm trung cùng ngày.

Tại cuộc họp, Tổng thống Park Geun-hye đã nhắc lại các dấu hiệu cho thấy khả năng Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ năm trước thềm Đại hội lần thứ 7 của đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 6/5.

Bà nhận định, Triều Tiên đã làm gia tăng các mối đe dọa an ninh khi liên tiếp tiến hành các vụ phóng thử tên lửa, đồng thời nhấn mạnh Triều Tiên sẽ phải đối mặt với các trừng phạt mạnh hơn và ngày càng bị cô lập nếu tiếp tục thử hạt nhân.

Cùng ngày, tại cuộc họp ngoại trưởng các nước tham dự Hội nghị phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở Châu Á (CICA) tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, Trung Quốc sẽ thực hiện "toàn diện và đầy đủ" các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, đồng thời sẽ không cho phép xảy ra sự mất ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

"Là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc thực hiện đầy đủ và toàn diện các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an. Nằm kề bên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc sẽ không cho phép chiến tranh hay bất ổn tại bán đảo này vì nếu xảy ra hỗn loạn sẽ không có lợi cho bất cứ ai”- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố.

Triều Tiên đã có 3 nỗ lực không thành công trong 2 tuần phóng thử tên lửa tầm trung Musudan, được cho là có khả năng tấn công các căn cứ của Mỹ tại đảo Goam trên Thái Bình Dương. Trong vụ phóng mới nhất sáng qua, Triều Tiên đã bắn quả tên lửa Musudan nhưng vụ phóng đã thất bại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên