Hai trẻ nhỏ bị sát thương nặng ở tay và mặt nghi do vật liệu nổ

Sau tiếng nổ lớn, người nhà chạy tới thì thấy Bảo và Thạch bị thương ở tay và mặt đưa vào Bệnh viện đa khoa Hương Khê trong tình trạng bị thương nặng

Chiều ngày 28/3, trao đổi qua điện thoại bác sỹ Phan Quốc Bình – Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận 2 bệnh nhân nhi trong tình trạng bị thương nặng ở bàn tay và mặt.

2 anh em Bảo và Thạch bị thương nặng sau tiếng nổ lớn (Ảnh minh họa).

Theo đó, vào khoảng 13h (ngày 28/3), hai anh em ruột là Trần Duy Bảo (8 tuổi) và Trần Bảo Thạch (5 tuổi), trú tại xóm 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, được người nhà đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Bảo bị dập bàn tay trái và nhiều vết thương trên cơ thể, còn Thạch bị thương ở mặt và ngực. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sỹ đã tiến hành khám, rửa và xem xét vết thương.

Theo bác sỹ Bình, người nhà bệnh nhân cho biết, nghe tiếng nổ lớn chạy đến thì thấy các em đã bị thương.

"Từ hiện trạng, tôi nhận định tai nạn của 2 cháu là do vật liệu nổ gây ra sát thương. Các vết thương trên người 2 cháu có thể chữa khỏi nhưng bàn tay của Bảo có thể phải tháo khớp 3 ngón", bác sỹ Bình nói.

Hiện, người nhà đã đưa Bảo và Thạch xuống Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh để cứu chữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Người cưa vật liệu nổ từng là lính công binh
Nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Người cưa vật liệu nổ từng là lính công binh

VOV.VN -Nạn nhân và cũng là người cưa vật liệu trong vụ nổ ở Văn Phú, Hà Đông trước đây là lính công binh, sau khi giải ngũ về nhà chuyên thu mua phế liệu.

Nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Người cưa vật liệu nổ từng là lính công binh

Nổ kinh hoàng ở Văn Phú: Người cưa vật liệu nổ từng là lính công binh

VOV.VN -Nạn nhân và cũng là người cưa vật liệu trong vụ nổ ở Văn Phú, Hà Đông trước đây là lính công binh, sau khi giải ngũ về nhà chuyên thu mua phế liệu.

Vật thể phát hiện trên đường phố TPHCM không phải vật liệu nổ
Vật thể phát hiện trên đường phố TPHCM không phải vật liệu nổ

VOV.VN - Công an TP HCM khẳng định, vật thể do người dân phát hiện không phải vật liệu nổ. 

Vật thể phát hiện trên đường phố TPHCM không phải vật liệu nổ

Vật thể phát hiện trên đường phố TPHCM không phải vật liệu nổ

VOV.VN - Công an TP HCM khẳng định, vật thể do người dân phát hiện không phải vật liệu nổ.