Xúc động nghe ca khúc 'Tổ quốc' phổ nhạc từ thơ của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ

Từ bài thơ cùng tên giàu cảm xúc của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, nhạc sỹ Lê Quang phổ nhạc và ra mắt ca khúc 'Tổ quốc'.

Chia sẻ về tác phẩm của mình, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nói: "Khi nghĩ về Tổ quốc, tôi thấy đất nước mình rất đẹp, bờ biển dài, có núi, có sông, con người cần cù, dũng cảm nhưng suốt hàng ngàn năm lịch sử, do vị trí địa chiến lược của Việt Nam nên chúng ta phải hứng chịu hàng chục, hàng trăm cuộc chiến.

Năm nay, Việt Nam kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 nhưng sự hi sinh xương máu của tiền nhân thì phải hàng ngàn năm. Khi nghĩ đến điều đó, tôi đã viết bài thơ Tổ quốc".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Xương máu tiền nhân không gì đo được”
“Xương máu tiền nhân không gì đo được”

VOV.VN - Với dân tộc Việt Nam, Tổ quốc được hình thành qua hằng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, được xây bằng biết bao xương máu cha ông. 

“Xương máu tiền nhân không gì đo được”

“Xương máu tiền nhân không gì đo được”

VOV.VN - Với dân tộc Việt Nam, Tổ quốc được hình thành qua hằng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, được xây bằng biết bao xương máu cha ông. 

Xúc động chương trình “Linh thiêng Đất Mẹ ngàn năm”
Xúc động chương trình “Linh thiêng Đất Mẹ ngàn năm”

VOV.VN - “Linh thiêng Đất Mẹ ngàn năm” là chương trình truyền hình đặc biệt nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).

Xúc động chương trình “Linh thiêng Đất Mẹ ngàn năm”

Xúc động chương trình “Linh thiêng Đất Mẹ ngàn năm”

VOV.VN - “Linh thiêng Đất Mẹ ngàn năm” là chương trình truyền hình đặc biệt nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).