3 bệnh viện lớn thuộc Bộ Y tế chưa ký cam kết không nằm ghép

VOV.VN - Đến nay, đã có 35 bệnh viện tuyến Trung ương ký cam kết không để bệnh nhân phải nằm ghép.

Mặc dù Bộ Y tế quy định nhiều mức thực hiện không nằm ghép như: sau 24 giờ, 48 giờ và sau 72 giờ kể từ lúc bệnh nhân nhập viện nhưng 3 bệnh viện lớn vẫn chưa ký cam kết không để bệnh nhân nằm ghép là Bạch Mai, K Trung ương và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Còn 3 bệnh viện chưa cam kết không để bệnh nhân nằm ghép.

Bên cạnh đó một số bệnh viện tuyến tỉnh như: Nhi đồng 1, Ung bướu TP HCM… cũng chưa thể ký cam kết không nằm ghép. Đây là những bệnh viện đang quá tải bệnh nhân, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, nhất là đối với 5 chuyên ngành: sản, nhi, ung bướu, tim mạch và chấn thương chỉnh hình.

Cũng với việc đẩy mạnh thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến dưới, mở rộng mô hình bác sỹ gia đình, cải tiến quy trình khám bệnh, Bộ Y tế đang triển khai nhiều dự án xây dựng, mở rộng bệnh viện để khắc phục tình trạng quá tải bệnh nhân.

Cùng với đó, nhiều bệnh viện cũng bố trí thêm các bàn khám, tổ chức khám bệnh từ sáng sớm, tăng thời gian làm việc, bố trí lại các khoa phòng cho phù hợp theo hướng thu hẹp diện tích dành cho hành chính để ưu tiên cho khu điều trị.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong thời gian tới, một số cơ sở 2 của các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Chợ Rẫy, Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng và hoàn thiện thì việc nằm ghép sẽ tiếp tục được giải quyết.

Tuy nhiên, giải pháp lâu dài vẫn phải nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn cho tuyến dưới, tạo niềm tin cho nhân dân. Khi đó, việc khám chữa bệnh vượt tuyến không cần thiết giảm đi, tình trạng quá tải bệnh viện sẽ được giải quyết triệt để./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không để bệnh nhân nằm ghép quá 48h: Nơi làm được, nơi không!
Không để bệnh nhân nằm ghép quá 48h: Nơi làm được, nơi không!

VOV.VN -  Hiện có những bệnh viện thực hiện được việc này nhưng cũng có bệnh viện chưa thực hiện được.

Không để bệnh nhân nằm ghép quá 48h: Nơi làm được, nơi không!

Không để bệnh nhân nằm ghép quá 48h: Nơi làm được, nơi không!

VOV.VN -  Hiện có những bệnh viện thực hiện được việc này nhưng cũng có bệnh viện chưa thực hiện được.