Tìm thấy thi thể công nhân thứ 2 bị vùi lấp vụ sập giá đỡ thủy lực

VOV.VN - 14h ngày 29/9 lực lượng chức năng đã xác định được vị trí công nhân thứ 2 của công ty than Dương Huy bị vùi lấp sau vụ tai nạn lao động tại Quảng Ninh.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động tại Công ty than Dương Huy (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam), thi thể của 2 công nhân đã được đưa ra ngoài vào lúc 14h chiều nay.

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi công nhân bị vùi lấp.

Đến 9h00 sáng nay (29/9), thi thể của công nhân Lưu Văn Nhâm (sinh năm 1991) quê quán tại Hữu Lũng, Lạng Sơn đã được đưa ra khỏi vị trí bị vùi lấp. Khoảng 13h00, nạn nhân đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Tiếp đó, phải đến 14h00 lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được vị trí của công nhân thứ 2 là Nông Văn Bộc và đưa ra ngoài.
Ông Nguyễn Hải Phi, Chánh Văn phòng Công ty than Dương Huy (Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam) cho biết: “Công ty đã chuyển thi thể nạn nhân ra bệnh viện cọc 7, để đoàn điều tra làm việc. Sau đó công ty sẽ tổ chức lễ truy điệu cho công nhân Nông Văn Bộc, trước mắt công ty sẽ hỗ trợ cho gia đình nạn nhân Nông Văn Bộc 100 triệu để lo hậu sự".
Trước đó, tại lò chợ mức -35 đến +10, công trường Than 3, Công ty than Dương Huy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân bị vùi lấp. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đổ giá thủy lực XDY từ giá số 35 đến giá số 40 tại lò chợ mức -35 đến +10.

Rất đông đồng nghiệp, cơ quan chức năng có mặt tại nhà tang lễ bệnh viện đa khoa Cẩm Phả.
Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 6 triệu đồng/1 nạn nhân, thành phố Cẩm Phả hỗ trợ 6 triệu đồng/1 nạn nhân. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân
Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong vụ sập hầm than.

Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân

Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong vụ sập hầm than.

Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể cuối cùng
Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể cuối cùng

VOV.VN -Sau 6 ngày tích cực tìm kiếm, sáng 23/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm than ở Hòa Bình

Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể cuối cùng

Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Tìm thấy thi thể cuối cùng

VOV.VN -Sau 6 ngày tích cực tìm kiếm, sáng 23/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm than ở Hòa Bình

Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Vẫn còn một nạn nhân chưa được tìm thấy
Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Vẫn còn một nạn nhân chưa được tìm thấy

VOV.VN -Các đơn vị cứu hộ đã đưa ra phương án mở rộng tìm kiếm sang các tuyến hầm thượng, trước hết là hầm thượng 2.

Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Vẫn còn một nạn nhân chưa được tìm thấy

Vụ sập hầm than ở Hòa Bình: Vẫn còn một nạn nhân chưa được tìm thấy

VOV.VN -Các đơn vị cứu hộ đã đưa ra phương án mở rộng tìm kiếm sang các tuyến hầm thượng, trước hết là hầm thượng 2.

Vụ sập hầm than Hòa Bình: Tìm thấy đèn mỏ của người thợ mất tích
Vụ sập hầm than Hòa Bình: Tìm thấy đèn mỏ của người thợ mất tích

VOV.VN - Khoảng 15h chiều 22/11, lực lượng cứu hộ đã phát hiện chiếc đèn mỏ được cho là của người thợ này tại vị trí đầu hầm thượng 2.

Vụ sập hầm than Hòa Bình: Tìm thấy đèn mỏ của người thợ mất tích

Vụ sập hầm than Hòa Bình: Tìm thấy đèn mỏ của người thợ mất tích

VOV.VN - Khoảng 15h chiều 22/11, lực lượng cứu hộ đã phát hiện chiếc đèn mỏ được cho là của người thợ này tại vị trí đầu hầm thượng 2.

Tìm thấy thêm 1 nạn nhân trong vụ sập hầm than ở Hòa Bình
Tìm thấy thêm 1 nạn nhân trong vụ sập hầm than ở Hòa Bình

VOV.VN - Nạn nhân được tìm thấy ở độ sâu 700 m (tính từ cửa hầm) và đã tử vong.

Tìm thấy thêm 1 nạn nhân trong vụ sập hầm than ở Hòa Bình

Tìm thấy thêm 1 nạn nhân trong vụ sập hầm than ở Hòa Bình

VOV.VN - Nạn nhân được tìm thấy ở độ sâu 700 m (tính từ cửa hầm) và đã tử vong.