Đại gia Nga đổ xô sang Mỹ mua nhà

VOV.VN - Đại gia Nga đổ xô sang Mỹ mua nhà sau khi tỷ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống.

Theo thông tin từ công ty tư vấn bất động sản Knight Frank, số lượng người Nga quan tâm đến việc mua bất động sản đắt tiền ở Mỹ đã tăng vọt 35% so với năm ngoái.

Người giàu ở Nga đang đầu tư mạnh tay vào bất động sản Mỹ sau chiến thắng của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump
Hầu hết đại gia Nga tập trung vào các khu nghỉ dưỡng và các dự án bất động sản nhà ở có trị giá từ 500.000 USD đến 5 triệu USD. Chỉ khoảng 10% nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận ở mảng bất động sản thương mại.

Hai địa điểm thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản Nga nhất đó là thành phố New York và Miami.

Việc tỷ phú Donld Trump thắng cử là dấu hiệu cho thấy sự cải thiện trong mối quan hệ giữa Nga và Mỹ. Ông Trump từng ca ngợi Tổng thống Vladimir Putin là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Đồng thời Tổng thống Nga cũng bày tỏ thiện chí với ông Trump.

Tính đến năm 2014, sức mua của Nga đối với tài sản của Mỹ chiếm khoảng 15% doanh thu quốc tế của Knight Frank./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại gia Nga tiết lộ lý do không đầu tư vào lọc dầu Dung Quất
Đại gia Nga tiết lộ lý do không đầu tư vào lọc dầu Dung Quất

Phía Việt Nam chưa sẵn sàng cung cấp cho dự án này những ưu đãi mà Gazprom Neft trông đợi, tương ứng với mức sinh lợi thấp hơn.

Đại gia Nga tiết lộ lý do không đầu tư vào lọc dầu Dung Quất

Đại gia Nga tiết lộ lý do không đầu tư vào lọc dầu Dung Quất

Phía Việt Nam chưa sẵn sàng cung cấp cho dự án này những ưu đãi mà Gazprom Neft trông đợi, tương ứng với mức sinh lợi thấp hơn.

Khám khá du thuyền siêu xa xỉ của đại gia Nga
Khám khá du thuyền siêu xa xỉ của đại gia Nga

VOV.VN - Tỷ phú Nga vung tiền tậu siêu du thuyền Sailing Yacht A với mức giá kỷ lục 260 triệu bảng Anh.

Khám khá du thuyền siêu xa xỉ của đại gia Nga

Khám khá du thuyền siêu xa xỉ của đại gia Nga

VOV.VN - Tỷ phú Nga vung tiền tậu siêu du thuyền Sailing Yacht A với mức giá kỷ lục 260 triệu bảng Anh.