Mỹ hy vọng vẫn còn động lực để tổ chức tiếp Hội nghị hòa bình Syria

VOV.VN - Ngày 1/12 Mỹ bày tỏ hy vọng vẫn còn động lực để xúc tiến tổ chức vòng tiếp theo của Hội nghị hòa bình Syria. 

Mỹ đồng thời tuyên bố Hội nghị sắp tới có thể diễn ra vào tháng 12 này tại New York. Hai vòng của Hội nghị hòa bình Syria với sự tham gia của các nước phương Tây, các quốc gia có ảnh hưởng ở Trung Đông đã được tổ chức ở Vienna, Áo trong tháng 10 với những kết quả rất hạn chế. 

Số phận chính trị của ông Assad là tâm điểm gây tranh cãi trong hội nghị hòa bình Vienna trong tháng 10 vừa qua. (Ảnh: Bloomberg).

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power cho biết, cũng trong tháng 12 này Mỹ sẽ dàn xếp một cuộc họp riêng với các phe phái đối lập Syria tại Saudi Arabia và coi đây là cuộc họp quan trọng với kế hoạch mời 65 nhân vật đối lập ở Syria tham gia nhằm thống nhất quan điểm trước khi tổ chức vòng tiếp theo Hội nghị hòa bình Syria.

Sự bất đồng giữa các phe đối lập Syria với việc chia thành nhiều nhóm khác nhau được cho là một trong những cản trở chính trong việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Trong một diễn biến tích cực, ngày 1/12, các quan chức chính phủ Syria cho biết đã nhất trí cho các tay súng đối lập rút khỏi địa bàn cuối cùng do phe đối lập kiểm soát thuộc thành phố Homs là một phần của kế hoạch thỏa thuận ngừng bắn địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tố Syria mua dầu từ IS
Mỹ tố Syria mua dầu từ IS

VOV.VN - Mỹ vừa lên tiếng cáo buộc chính phủ Syria mua dầu từ IS đồng thời trừng phạt một số doanh nhân người Syria và Nga.

Mỹ tố Syria mua dầu từ IS

Mỹ tố Syria mua dầu từ IS

VOV.VN - Mỹ vừa lên tiếng cáo buộc chính phủ Syria mua dầu từ IS đồng thời trừng phạt một số doanh nhân người Syria và Nga.

Tổng thống Syria: “Một số nước viện trợ cho những kẻ khủng bố“
Tổng thống Syria: “Một số nước viện trợ cho những kẻ khủng bố“

VOV.VN -Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 29/11 cho biết, những nước không ủng hộ ông đang tăng cường cung cấp vũ khí, hỗ trợ tài chính cho khủng bố.

Tổng thống Syria: “Một số nước viện trợ cho những kẻ khủng bố“

Tổng thống Syria: “Một số nước viện trợ cho những kẻ khủng bố“

VOV.VN -Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 29/11 cho biết, những nước không ủng hộ ông đang tăng cường cung cấp vũ khí, hỗ trợ tài chính cho khủng bố.

Những lực lượng nào đang chiến đấu chống IS tại Syria và Iraq?
Những lực lượng nào đang chiến đấu chống IS tại Syria và Iraq?

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria đang chứng kiến sự tập trung đông đảo của các lực lượng trong và ngoài nước tại 2 quốc gia Trung Đông này.

Những lực lượng nào đang chiến đấu chống IS tại Syria và Iraq?

Những lực lượng nào đang chiến đấu chống IS tại Syria và Iraq?

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS tại Iraq và Syria đang chứng kiến sự tập trung đông đảo của các lực lượng trong và ngoài nước tại 2 quốc gia Trung Đông này.

Nga sẵn sàng phong tỏa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria để diệt khủng bố
Nga sẵn sàng phong tỏa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria để diệt khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết Nga sẵn sàng điều phối các bước cụ thể với Syria để phong tỏa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria để tiêu diệt khủng bố.

Nga sẵn sàng phong tỏa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria để diệt khủng bố

Nga sẵn sàng phong tỏa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria để diệt khủng bố

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết Nga sẵn sàng điều phối các bước cụ thể với Syria để phong tỏa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria để tiêu diệt khủng bố.

Đức ủng hộ quân đội Syria tham gia liên minh quốc tế chống IS
Đức ủng hộ quân đội Syria tham gia liên minh quốc tế chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ủng hộ quan điểm để quân đội Syria gia nhập Liên minh chống IS.

Đức ủng hộ quân đội Syria tham gia liên minh quốc tế chống IS

Đức ủng hộ quân đội Syria tham gia liên minh quốc tế chống IS

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ủng hộ quan điểm để quân đội Syria gia nhập Liên minh chống IS.