Nga triển khai tàu chiến gần Crimea, đáp lại việc Ukraine thử tên lửa

VOV.VN - Theo Reuters, vụ việc này gây leo thang căng thẳng trong mối quan hệ Ukraine – Nga.

Theo hãng tin RIA của Nga, các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen của Nga vừa được triển khai tới khu vực ngoài khơi bờ biển phía Tây bán đảo Crimea để giúp tăng cường hệ thống phòng không trên bán đảo này. Động thái này là nhằm phản ứng trước việc Ukraine đang tiến hành các hoạt động thử tên lửa gần đó. 

Một nguồn tin quân sự trên bán đảo Crimea tiết lộ với hãng tin RIA cho biết, các đơn vị phòng không của tàu chiến Hạm đội Biển Đen đang được đặt trong tình trạng báo động cao. 

Tàu hải quân và máy bay quân sự của Nga tham gia cuộc tập trận tại khu vực Biển Đen ngày 9/9. (ảnh: AFP/TTXVN).

Các thiết bị đều được thiết kế để bắn hạ các tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm hạng nặng.

Cùng với các đơn vị phòng không trên mặt đất, các tàu chiến này đã tạo ra một “lá chắn không thể xuyên thủng” chống lại các tên lửa của đối phương.

Ukraine ngày 1/12 bắt đầu triển khai kế hoạch thử tên lửa gần Crimea– một động thái “chọc giận” Nga, đặt lực lượng phòng không trên bán đảo này vào tình trạng báo động cao.

Theo Reuters, vụ việc này gây leo thang căng thẳng trong mối quan hệ Ukraine – Nga. Quan hệ đồng minh của hai nước sụp đổ năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea

Phía Ukraine vừa nhấn mạnh, hoạt động thử nghiệm tên lửa của họ là hợp pháp và được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp và hiệp ước quốc tế.

Ông Vladimir Krizhanovsky - một quan chức trong quân đội Ukraine sáng sớm nay khi trả lời kênh truyền hình 112 đã nhấn mạnh rằng, cuộc tập trận thử tên lửa lần này đã được khởi động và mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cáo buộc Ukraine bắt cóc 2 binh sĩ Nga tại Crimea
Nga cáo buộc Ukraine bắt cóc 2 binh sĩ Nga tại Crimea

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga tuyên bố việc Ukraine bắt cóc hai binh sĩ nước này ở Crimea là hành động khiêu khích và các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nga.

Nga cáo buộc Ukraine bắt cóc 2 binh sĩ Nga tại Crimea

Nga cáo buộc Ukraine bắt cóc 2 binh sĩ Nga tại Crimea

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga tuyên bố việc Ukraine bắt cóc hai binh sĩ nước này ở Crimea là hành động khiêu khích và các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nga.

Thế giới 24h: Mỹ lo ngại quan hệ Nga-Ukraine "nóng" lên vì Crimea
Thế giới 24h: Mỹ lo ngại quan hệ Nga-Ukraine "nóng" lên vì Crimea

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ đã gửi thông điệp tới Nga và Ukraine rằng thế giới đang theo dõi tình hình giữa 2 nước và nhấn mạnh cần giảm leo thang căng thẳng.

Thế giới 24h: Mỹ lo ngại quan hệ Nga-Ukraine "nóng" lên vì Crimea

Thế giới 24h: Mỹ lo ngại quan hệ Nga-Ukraine "nóng" lên vì Crimea

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ đã gửi thông điệp tới Nga và Ukraine rằng thế giới đang theo dõi tình hình giữa 2 nước và nhấn mạnh cần giảm leo thang căng thẳng.

Nga phản đối Ukraine tập trận phòng không trên khu vực bán đảo Crimea
Nga phản đối Ukraine tập trận phòng không trên khu vực bán đảo Crimea

VOV.VN - Nga vừa lên tiếng chỉ trích "quyết định đơn phương" của Ukraine đang triển khai hoạt động huấn luyện phóng tên lửa trên bán đảo Crimea.

Nga phản đối Ukraine tập trận phòng không trên khu vực bán đảo Crimea

Nga phản đối Ukraine tập trận phòng không trên khu vực bán đảo Crimea

VOV.VN - Nga vừa lên tiếng chỉ trích "quyết định đơn phương" của Ukraine đang triển khai hoạt động huấn luyện phóng tên lửa trên bán đảo Crimea.

Mãn nhãn các pha bay lượn và nhào lộn trên sóng ở Crimea
Mãn nhãn các pha bay lượn và nhào lộn trên sóng ở Crimea

VOV.VN - Những người tham dự giải Vô địch Biểu diễn Ván bay trên sóng đã cống hiến cho công chúng ở Crimea những màn biểu diễn hết sức mãn nhãn. 

Mãn nhãn các pha bay lượn và nhào lộn trên sóng ở Crimea

Mãn nhãn các pha bay lượn và nhào lộn trên sóng ở Crimea

VOV.VN - Những người tham dự giải Vô địch Biểu diễn Ván bay trên sóng đã cống hiến cho công chúng ở Crimea những màn biểu diễn hết sức mãn nhãn. 

Mỹ không công nhận cuộc bầu cử Quốc hội của Nga tại Crimea
Mỹ không công nhận cuộc bầu cử Quốc hội của Nga tại Crimea

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan tới Crimea sẽ duy trì cho tới khi Nga trả lại quyền kiểm soát Crimea cho Ukraine.

Mỹ không công nhận cuộc bầu cử Quốc hội của Nga tại Crimea

Mỹ không công nhận cuộc bầu cử Quốc hội của Nga tại Crimea

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, lệnh trừng phạt nhằm vào Nga liên quan tới Crimea sẽ duy trì cho tới khi Nga trả lại quyền kiểm soát Crimea cho Ukraine.