Mỹ kỳ vọng sớm hoàn tất đàm phán TTIP với EU

VOV.VN - Chính phủ Mỹ bày tỏ hy vọng sẽ hoàn tất đàm phán Hiệp định đối tác thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP) với EU trước cuối năm nay.

Tuyên bố trên được Người phát ngôn Chính phủ Mỹ Josh Earnest đưa ra ngày 30/8 trong bối cảnh giới chức Pháp và Đức bày tỏ hoài nghi về thỏa thuận này.

Ảnh minh họa: AP

Ông Earnest cho biết, Mỹ sẽ kiên trì lập trường tiếp tục làm việc hướng tới mục tiêu hoàn tất các cuộc đàm phán trong năm nay. Cũng theo ông Earnest, Tổng thống Barack Obama sẽ cử Đại diện Thương mại Mike Froman đến châu Âu giữa tháng sau để tiếp tục đàm phán.

Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng, tiến trình đàm phán giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ về Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương đang có rất ít cơ hội hoàn tất trong năm nay.

Phát biểu trước các Đại sứ Pháp, ông Hollande cho biết sẽ không thể ủng hộ một thỏa thuận trước khi nhiệm kỳ hiện nay của Tổng thống Obama kết thúc vào tháng 1/2017.

Ông Hollande nhấn mạnh: “Nước Pháp muốn nhìn thẳng vào sự việc, không nuôi dưỡng những ảo tưởng rẳng thỏa thuận này có thể đạt được trước khi đương kim Tổng thống Mỹ chấm dứt nhiệm kỳ hiện nay”.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Thương mại Pháp Matthias Fekl cho biết, có thể đề xuất tạm dừng đàm phán Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương tại cuộc họp của Bộ trưởng Thương mại các nước có liên quan vào tháng sau.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel cũng cho rằng tiến trình đàm phán Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương về cơ bản đã thất bại dù chưa có tuyên bố chính thức nào như vậy.

Bộ trưởng Kinh tế Đức đổ lỗi cho Mỹ đã không thỏa hiệp với Liên minh châu Âu trong nhiều vấn đề. Ông Gabriel chia sẻ quan điểm mà Thủ tướng Angela Merkel đã đưa ra từ đầu năm nay rằng thời hạn kết thúc đàm phán vào tháng 12/2016 là bất khả thi.

“Tôi sẽ lắng nghe nếu ai đó có thể chỉ cho tôi làm cách nào đạt được thỏa thuận vào cuối năm nay, nghĩa là trong vòng chưa đầy 6 tháng nữa, trong khi đàm phán suốt 3 năm qua chúng tôi không thể nhất trí bất cứ chương nào trong 14 chương. Nhưng điều đó hoàn toàn là ảo tưởng trừ khi châu Âu buông bỏ mọi yêu cầu đối với Mỹ, mà tôi cho rằng điều này không bao giờ xảy ra”, ông Gabriel nói.

Nếu được ký kết, Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa Mỹ và EU sẽ thiết lập khu vực tự do thương mại lớn nhất thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Obama hối thúc châu Âu sớm kết thúc đàm phán TTIP
Tổng thống Obama hối thúc châu Âu sớm kết thúc đàm phán TTIP

VOV.VN - Ông Barack Obama tuyên bố, Mỹ và các đối tác châu Âu cần nỗ lực để sớm kết thúc đàm phán Hiệp định tự do thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương.

Tổng thống Obama hối thúc châu Âu sớm kết thúc đàm phán TTIP

Tổng thống Obama hối thúc châu Âu sớm kết thúc đàm phán TTIP

VOV.VN - Ông Barack Obama tuyên bố, Mỹ và các đối tác châu Âu cần nỗ lực để sớm kết thúc đàm phán Hiệp định tự do thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương.

Pháp ám chỉ khả năng tạm dừng đàm phán Hiệp định TTIP
Pháp ám chỉ khả năng tạm dừng đàm phán Hiệp định TTIP

VOV.VN - Khả năng đàm phán Hiệp định Thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang có nguy cơ phải dừng lại.

Pháp ám chỉ khả năng tạm dừng đàm phán Hiệp định TTIP

Pháp ám chỉ khả năng tạm dừng đàm phán Hiệp định TTIP

VOV.VN - Khả năng đàm phán Hiệp định Thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đang có nguy cơ phải dừng lại.

Tổng thống Mỹ sẽ bằng mọi cách thúc đẩy Thỏa thuận TTIP
Tổng thống Mỹ sẽ bằng mọi cách thúc đẩy Thỏa thuận TTIP

VOV.VN - Thỏa thuận thương mại và đầu tư liên Thái Bình dương (TTIP) hiện gặp phải sự phản đối kịch liệt tại châu Âu và đặc biệt mạnh mẽ tại Đức.

Tổng thống Mỹ sẽ bằng mọi cách thúc đẩy Thỏa thuận TTIP

Tổng thống Mỹ sẽ bằng mọi cách thúc đẩy Thỏa thuận TTIP

VOV.VN - Thỏa thuận thương mại và đầu tư liên Thái Bình dương (TTIP) hiện gặp phải sự phản đối kịch liệt tại châu Âu và đặc biệt mạnh mẽ tại Đức.