Mỹ xác nhận thêm 14 dân thường thiệt mạng trong cuộc không kích IS

VOV.VN - Tổng số người thiệt mạng trong 6 đợt không kích của lực lượng Liên quân kể từ tháng 7 năm ngoái đã lên tới 55 người.

Quân đội Mỹ ngày 29/7 xác nhận, chiến dịch ném bom oanh kích Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng hồi cuối tuần qua tại Manbij ở Syria đã làm thêm ít nhất 14 dân thường thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng trong 6 đợt không kích của lực lượng Liên quân kể từ tháng 7 năm ngoái lên 55 người.

Trong một tuyên bố, Bộ tư lệnh Mỹ (CENTCOM) giám sát các hoạt động quân sự ở nước ngoài cho biết theo cuộc điều tra đối với 6 cuộc tấn công triển khai trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 năm ngoái đến tháng 5 năm nay đã làm ít nhất 55 dân thường thiệt mạng. 

Liên quân do Mỹ đứng đầu không kích Syria. (Ảnh: RT).

Tuyên bố nêu rõ, mặc dù quân đội Mỹ đã có những biện pháp phòng ngừa và tuân thủ đầy đủ các quy định luật pháp trong các cuộc xung đột vũ trang, song đã không tránh được những thương vong đáng tiếc đối với dân thường.

Trong các vụ tấn công, các máy bay không người lái có vũ trang liên quan một số vụ còn một số khác có sự tham gia của máy bay có người lái. Vụ không kích được điều tra khiến nhiều dân thường thiệt mạng nhất xảy ra vào ngày 5/10 năm ngoái với 8 người chết ở Iraq.

Tuy nhiên theo Đài quan sát Syria trụ sở ở London (Anh), con số thương vong mà quân đội Mỹ đưa ra là ít hơn rất nhiều so với thực tế.

Theo cơ quan này, riêng trận không kích ở ngôi làng Manbij, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/7 vừa qua đã làm ít nhất 56 dân thường thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em. Và kể từ khi Mỹ khởi động chiến dịch không kích tại Syria và Iraq, đã có ít nhất 1.500 dân thường thiệt mạng, trong đó có 600 người dân Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

300.000 người bị mắc kẹt ở Aleppo, Syria đang gặp nguy cấp
300.000 người bị mắc kẹt ở Aleppo, Syria đang gặp nguy cấp

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura hôm 28/7 cảnh báo tình hình tại Aleppo, Syria đang rất nghiêm trọng. 

300.000 người bị mắc kẹt ở Aleppo, Syria đang gặp nguy cấp

300.000 người bị mắc kẹt ở Aleppo, Syria đang gặp nguy cấp

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura hôm 28/7 cảnh báo tình hình tại Aleppo, Syria đang rất nghiêm trọng. 

Syria cắt đứt mọi tuyến tiếp tế vào phía đông Aleppo
Syria cắt đứt mọi tuyến tiếp tế vào phía đông Aleppo

VOV.VN - Quân đội Syria hôm 27/7 cắt đứt mọi tuyến tiếp tế vào phía Đông Aleppo, sau khi chính phủ yêu cầu các nhóm vũ trang hạ vũ khí và cư dân rời thành phố.

Syria cắt đứt mọi tuyến tiếp tế vào phía đông Aleppo

Syria cắt đứt mọi tuyến tiếp tế vào phía đông Aleppo

VOV.VN - Quân đội Syria hôm 27/7 cắt đứt mọi tuyến tiếp tế vào phía Đông Aleppo, sau khi chính phủ yêu cầu các nhóm vũ trang hạ vũ khí và cư dân rời thành phố.

Nga phối hợp với Syria mở hành lang nhân đạo tại Aleppo
Nga phối hợp với Syria mở hành lang nhân đạo tại Aleppo

VOV.VN - Quân đội Nga và Syria sẽ khởi động chiến dịch nhân đạo quanh thành phố Aleppo, miền bắc Syria, để giúp đỡ những người dân bị mắc kẹt tại đây.

Nga phối hợp với Syria mở hành lang nhân đạo tại Aleppo

Nga phối hợp với Syria mở hành lang nhân đạo tại Aleppo

VOV.VN - Quân đội Nga và Syria sẽ khởi động chiến dịch nhân đạo quanh thành phố Aleppo, miền bắc Syria, để giúp đỡ những người dân bị mắc kẹt tại đây.

Liên Hợp Quốc thúc giục Nga và Mỹ thống nhất kế hoạch ở Syria
Liên Hợp Quốc thúc giục Nga và Mỹ thống nhất kế hoạch ở Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, ngày 28/7 đã kêu gọi Nga và Mỹ hợp tác với nhau trong việc làm giảm các xung độ ở Syria.

Liên Hợp Quốc thúc giục Nga và Mỹ thống nhất kế hoạch ở Syria

Liên Hợp Quốc thúc giục Nga và Mỹ thống nhất kế hoạch ở Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, ngày 28/7 đã kêu gọi Nga và Mỹ hợp tác với nhau trong việc làm giảm các xung độ ở Syria.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom làm 200 người thương vong tại Syria
IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom làm 200 người thương vong tại Syria

VOV.VN - Trong khi đó, truyền thông Syria cho biết, đã có ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương trong hai vụ nổ bom liên tiếp.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom làm 200 người thương vong tại Syria

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom làm 200 người thương vong tại Syria

VOV.VN - Trong khi đó, truyền thông Syria cho biết, đã có ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương trong hai vụ nổ bom liên tiếp.