Biển Sầm Sơn đông nghẹt, khách sạn cháy phòng

Bãi biển nổi tiếng xứ Thanh chật kín người dọc bờ cát và dưới nước chiều 30/4. Nhiều du khách mang hành lý theo vì hết khách sạn, không thuê được phòng nghỉ.

Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) chiều 30/4 ken đặc người. Nhân dịp nghỉ lễ, hàng nghìn người đã đổ về đây tắm mát, thưởng thức hải sản.

Giá phòng 800.000 đồng một đêm đối với phòng khách sạn hạng xoàng, nhưng vẫn "cháy". Những người không đặt trước chỉ còn cách mang theo hành lý xuống bãi cát thay nhau trông coi.

Đông đảo các gia đình, nhóm bạn trẻ, cơ quan đoàn thể tổ chức đi nghỉ mát nhân dịp này. Trong ảnh, một nhóm du khách chơi trò chơi gia đình.

Nhóm thanh niên khác chơi những trò thể thao tập thể.

Bé Lan (đến từ Quảng Ninh) cho biết, em đi cùng gia đình và được bố mua cho diều để thả ở bãi biển. Tuy nhiên do quá đông người nên diều "cất cánh" khá khó khăn.

Có thời gian thoải mái, nhiều thanh niên vùng vẫy dưới nước chán chê rồi lại lên bờ đắp cát.

Nhóm thanh niên đang đá bóng ở khu vực bãi còn rộng.

Từ đầu giờ chiều đến chập tối, dưới biển quá đông người, không có chỗ bơi thoải mái. Nhiều khách ở trên bờ nhiều hơn thời gian nhúng thân mình xuống nước.

Lực lượng cứu hộ theo dõi sát sao và vất vả vì lượng khách quá đông, đặc biệt là có nhiều trẻ em.

Một thợ ảnh mang theo đồ chụp sẵn sàng mời khách.

Một bé trai với mái tóc trái đào ngộ nghĩnh

Chị Hường (Hà Nội) cho biết, mang theo cả chú cún cưng từ thủ đô đến đây vì gia đình đi chơi không có người trông.

Tại khu vực quan sát, các bạn trẻ chen chân chụp ảnh và ngắm biển.

Bãi biển càng về chiều càng đông người do nắng tắt dần.

Dịch vụ thuê phao giá 20.000-50.000 đồng/chiếc.

Khu vực tắm tráng được xây dựng sạch sẽ và đạt tiêu chuẩn.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên