Khoảng 700 công dân Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập IS

VOV.VN - Đây là cảnh báo đối với Thổ Nhĩ Kỳ trước nguy cơ bị tấn công trong nước, khi những người tham gia lực lượng thánh chiến cực đoan trở về nước.

Các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/1 dẫn lời Ngoại trưởng nước này Mevlut Cavusoglu cho biết, có khoảng từ 500 đến 700 công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã ra nhập hàng ngũ nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

 Phiến quân IS bên chiếc xe Humvee thu được từ quân đội Iraq (ảnh: theepochtimes)

Đây là cảnh báo với Thổ Nhĩ Kỳ trước nguy cơ bị tấn công trong nước, khi những người tham gia lực lượng thánh chiến cực đoan trở về nước.

Cũng theo Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu, Thổ Nhĩ Kỳ đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh với khoảng 7.250 người nước ngoài, nghi ngờ có kế hoạch gia nhập Nhà nước Hồi giáo. Nước này đồng thời trục xuất 1.160 người nghi ngờ thuộc lực lượng phiến quân.

Hàng nghìn công dân phương Tây bị Nhà nước Hồi giáo chiêu mộ đã tới Iraq và Syria thông qua Thổ Nhĩ Kỳ. Đến nay, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận không ít chỉ trích từ trong và ngoài nước khi đứng ngoài cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo, cũng như việc ngăn chặn hiệu quả các tay súng phiến quân tìm đường gia nhập IS tại Iraq và Syria.

Hồi đầu tuần, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, Hayat Boumeddiene, một phụ nữ có liên quan đến loạt vụ khủng bố đẫm máu và bắt cóc con tin  xảy ra tuần qua tại Pháp, đã có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ vài ngày trước khi vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo xảy ra. Tên này đã đến Syria từ ngày 8/1 và được cho là đã tới khu vực IS kiểm soát ở Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul bị xả súng
Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul bị xả súng

VOV.VN - Một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/1 đã xả súng và ném lựu đạn vào văn phòng của Tổng thống Tayyip Erdogan tại thành phố Istanbul.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul bị xả súng

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul bị xả súng

VOV.VN - Một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/1 đã xả súng và ném lựu đạn vào văn phòng của Tổng thống Tayyip Erdogan tại thành phố Istanbul.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ so sánh người đồng cấp Israel với khủng bố Paris
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ so sánh người đồng cấp Israel với khủng bố Paris

VOV.VN -Những phát ngôn này của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Israel.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ so sánh người đồng cấp Israel với khủng bố Paris

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ so sánh người đồng cấp Israel với khủng bố Paris

VOV.VN -Những phát ngôn này của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Israel.

Đức đồng ý để tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ đến năm 2016
Đức đồng ý để tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ đến năm 2016

VOV.VN - Việc tên lửa Patriot được triển khai là một phần trong sứ mệnh của NATO nhằm bảo vệ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria.

Đức đồng ý để tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ đến năm 2016

Đức đồng ý để tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ đến năm 2016

VOV.VN - Việc tên lửa Patriot được triển khai là một phần trong sứ mệnh của NATO nhằm bảo vệ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria.

Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ gọi chính phủ Israel là khủng bố nhà nước
Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ gọi chính phủ Israel là khủng bố nhà nước

VOV.VN - Trong khi Tổng thống Mỹ Obama bị chỉ trích vì không dự lễ tuần hành Paris thì Thủ tướng Israel Netanyahu lại bị phê phán vì tham dự sự kiện này.

Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ gọi chính phủ Israel là khủng bố nhà nước

Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ gọi chính phủ Israel là khủng bố nhà nước

VOV.VN - Trong khi Tổng thống Mỹ Obama bị chỉ trích vì không dự lễ tuần hành Paris thì Thủ tướng Israel Netanyahu lại bị phê phán vì tham dự sự kiện này.

Thổ Nhĩ Kỳ cấm các website đăng lại trang bìa tạp chí Charlie Hebdo
Thổ Nhĩ Kỳ cấm các website đăng lại trang bìa tạp chí Charlie Hebdo

VOV.VN - Trong dân số 82 triệu người của nước này, có tới 99,8% là người Hồi giáo.

Thổ Nhĩ Kỳ cấm các website đăng lại trang bìa tạp chí Charlie Hebdo

Thổ Nhĩ Kỳ cấm các website đăng lại trang bìa tạp chí Charlie Hebdo

VOV.VN - Trong dân số 82 triệu người của nước này, có tới 99,8% là người Hồi giáo.