Chặn các nguồn thu nhập của IS

VOV.VN -Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết nhằm ngăn chặn các nguồn thu nhập của tổ chức Hồi giáo tự xưng (IS).


Nghe thời sự trưa 18/12

Chương trình có các nội dung chính sau:

Từ hôm nay lãi suất tối đa đối với USD của tổ chức và cá nhân là 0%. Trước biến động của tỷ giá trên thị trường ngoại hối những ngày qua, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, nguyên nhân của việc tăng tỷ giá lên mức kịch trần chủ yếu là do yếu tố tâm lý.

Giá dầu trên thế giới tiếp tục ở mức thấp. Nhiều doanh nghiệp xăng dầu đều có chung nhận định, giá bán lẻ xăng dầu sẽ giảm mạnh trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay (18/12).

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thời gian xả nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2015 – 2016 bắt đầu từ 21/1 đợt I và kết thúc vào 23/2/2016, tức đợt III.

Trong phần tin thế giới, Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết chính thức phê chuẩn Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu - EU (PCA).

Bộ trưởng Tài chính của 15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua 1 nghị quyết nhằm ngăn chặn các nguồn thu nhập của tổ chức Hồi giáo tự xưng (IS). Đây được cho là biện pháp làm suy yếu tổ chức khủng bố này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên