Trung Quốc phản đối đưa vấn đề nhân quyền của Triều Tiên lên HĐBA

VOV.VN - Phó Đại sứ Trung Quốc tại LHQ cũng cảnh báo tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn rất phức tạp và nhạy cảm.

Trung Quốc hôm qua lên tiếng phản đối đưa vấn đề nhân quyền của CHDCND Triều Tiên trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình Triều Tiên, Phó Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Vương Dân cho biết, trách nhiệm hàng đầu của Hội đồng Bảo an LHQ là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Vấn đề nhân quyền tại Triều Tiên không cấu thành mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Do đó, Trung Quốc phản đối đưa tình hình nhân quyền tại Triều Tiên vào trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an LHQ.

Đoàn Trung Quốc phát biểu tại Hội đồng Bảo an LHQ (Ảnh: news.cn).

Cảnh báo tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn rất phức tạp và nhạy cảm, ông Vương Dân khẳng định, các bên cần tán thành mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, tiếp tục đối thoại và tham vấn là cách để giải quyết vấn đề. Đây là những lợi ích chung của tất cả các bên liên quan. 

Ông Vương Dân cũng chỉ ra rằng, các bên liên quan nên nỗ lực để thúc đẩy các cuộc đối thoại, giảm căng thẳng, xây dựng lòng tin trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc sẽ đóng vai trò tích cực thúc đẩy các cuộc đối thoại hòa bình, hiện thực hóa mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và bảo vệ lợi ích chung của tất cả các bên liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên dọa sẵn sàng “cho nổ bom nhiệt hạch” để bảo vệ đất nước
Triều Tiên dọa sẵn sàng “cho nổ bom nhiệt hạch” để bảo vệ đất nước

VOV.VN- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa hé lộ rằng, nước này đã phát triển thành công bom nhiệt hạch.

Triều Tiên dọa sẵn sàng “cho nổ bom nhiệt hạch” để bảo vệ đất nước

Triều Tiên dọa sẵn sàng “cho nổ bom nhiệt hạch” để bảo vệ đất nước

VOV.VN- Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa hé lộ rằng, nước này đã phát triển thành công bom nhiệt hạch.

Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức đối thoại cấp thứ trưởng
Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức đối thoại cấp thứ trưởng

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay, bắt đầu các cuộc đối thoại cấp thứ trưởng tại khu công nghiệp chung Kaesong.

Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức đối thoại cấp thứ trưởng

Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức đối thoại cấp thứ trưởng

VOV.VN - Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay, bắt đầu các cuộc đối thoại cấp thứ trưởng tại khu công nghiệp chung Kaesong.

Mỹ hoài nghi năng lực chế bom khinh khí của Triều Tiên
Mỹ hoài nghi năng lực chế bom khinh khí của Triều Tiên

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đưa ra tuyên bố ám chỉ nước này đã phát triển một quả bom khinh khí. Tuy nhiên Mỹ tỏ ra hoài nghi.

Mỹ hoài nghi năng lực chế bom khinh khí của Triều Tiên

Mỹ hoài nghi năng lực chế bom khinh khí của Triều Tiên

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đưa ra tuyên bố ám chỉ nước này đã phát triển một quả bom khinh khí. Tuy nhiên Mỹ tỏ ra hoài nghi.

Đàm phán cấp thứ trưởng - Đột phá cho quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc?
Đàm phán cấp thứ trưởng - Đột phá cho quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc?

VOV.VN - Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên và Hàn Quốc tỏ ra thiện chí với nhau trong cuộc đàm phán hòa bình lần này giữa 2 nước.

Đàm phán cấp thứ trưởng - Đột phá cho quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc?

Đàm phán cấp thứ trưởng - Đột phá cho quan hệ Triều Tiên-Hàn Quốc?

VOV.VN - Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên và Hàn Quốc tỏ ra thiện chí với nhau trong cuộc đàm phán hòa bình lần này giữa 2 nước.

Triều Tiên tuyên bố đang phát triển bom nhiệt hạch
Triều Tiên tuyên bố đang phát triển bom nhiệt hạch

VOV.VN -Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay tuyên bố, nước này đang phát triển một quả bom nhiệt hạch có sức mạnh lớn hơn nhiều so với bom nguyên tử

Triều Tiên tuyên bố đang phát triển bom nhiệt hạch

Triều Tiên tuyên bố đang phát triển bom nhiệt hạch

VOV.VN -Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay tuyên bố, nước này đang phát triển một quả bom nhiệt hạch có sức mạnh lớn hơn nhiều so với bom nguyên tử