Người dân cần cẩn trọng khi sử dụng các sản phẩm từ lợn

VOV.VN -Bộ Y tế cảnh khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng các sản phẩm từ lợn bởi đã có 82 trường hợp mắc liên cầu lợn.


Nghe thời sự trưa 2/12

Sau đây là một số nội dung chính trong chương trình:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn đại biểu Việt Nam bắt đầu chuyến thăm và làm việc Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU), với trọng tâm là hôm nay (2/12) tuyên bố chung chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do, đưa quan hệ thương mại Việt Nam – EU lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Quốc khánh CHDCND Lào và 90 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Ngân hàng Thế giới công bố cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam, trong đó khẳng định mức tăng trưởng GDP năm nay là 6,5%.

Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cảnh báo một số bệnh có thể bùng phát vào cuối năm, đồng thời khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi sử dụng các sản phẩm từ lợn. Từ đầu năm đến nay đã có 82 trường hợp mắc liên cầu lợn, trong đó có 10 trường hợp đã tử vong.

Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Nga ký quyết định thông qua một loạt các biện pháp cụ thể nhằm sắc lệnh của Tổng thống áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Quốc phòng Mỹ công bố nước này sẽ triển khai 1 đơn vị đặc nhiệm tới Iraq để hỗ trợ cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên