Bến cá Phan Thiết nhộn nhịp trong ngày bão tan

VOV.VN - Sáng 19/11, bão số 14 đã tan thành áp thấp nhiệt đới trên biển. Hoạt động mua bán hải sản trên bến cá Cồn Chà, Phan Thiết vẫn diễn ra như ngày thường.

Sáng 19/11, bão số 14 đã tan thành áp thấp nhiệt đới trên biển. Tại tỉnh Bình Thuận, mưa chỉ lất phất vài cơn rất nhỏ. Hoạt động mua bán hải sản trên bến cá Cồn Chà, Phan Thiết vẫn diễn ra nhộn nhịp như ngày thường. Bến cá Cồn Chà, Phan Thiết hoạt động lúc 7h sáng nay 19/11
Sau khi bão tan, chợ cá hoạt động như ngày thường 
Lượng hải sản mang lên bán hôm nay được ngư dân dự trữ trên tàu từ hôm trước
Hải sản được vận chuyển bằng xe đẩy vào khu vực chợ cá Cồn Chà 
Cá sòng là một trong những loại cá phổ biến ở vùng biển Bình Thuận
Nhiều loại cá có giá trị khác được bán trên bến
Không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp, dù trời có lất phất mưa 
Một thanh niên đẩy xe chất đầy cá từ bến thuyền vào khu vực chợ cá
Một phụ nữ xứ biển Phan Thiết bưng cá đi bán
Người mua người bán ngã giá trên tinh thần thuận mua vừa bán
Do ảnh hưởng của thời tiết những ngày qua, giá hải sản tăng hơn ngày thường từ 20-30%.
Các loại cá bán ở chợ nằm trong những ky nhựa màu đỏ rất bắt mắt
Từ bến Cồn Chà, cá được mua về mang đi các chợ trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh tiêu thụ
Nhân lúc chưa có khách mua, một cụ bà bán cá ở bến Cồn Chà ăn bánh chưng
Các lao động trên bến cá tranh thủ ăn sáng với món bánh mì xíu mại 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai khoáng không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế Việt Nam
Khai khoáng không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, khai thác khoáng sản, đặc biệt là dầu thô, không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế Việt Nam.

Khai khoáng không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế Việt Nam

Khai khoáng không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, khai thác khoáng sản, đặc biệt là dầu thô, không còn là chỗ dựa cho nền kinh tế Việt Nam.

Ảnh: Chợ đầu mối khổng lồ cung cấp nông sản thực phẩm cho 18 triệu dân
Ảnh: Chợ đầu mối khổng lồ cung cấp nông sản thực phẩm cho 18 triệu dân

Chợ đầu mối quốc tế Rungis (Paris, Pháp) là nơi cung cấp hàng nông sản thực phẩm cho toàn bộ thủ đô Paris, vùng phụ cận với 18 triệu dân.

Ảnh: Chợ đầu mối khổng lồ cung cấp nông sản thực phẩm cho 18 triệu dân

Ảnh: Chợ đầu mối khổng lồ cung cấp nông sản thực phẩm cho 18 triệu dân

Chợ đầu mối quốc tế Rungis (Paris, Pháp) là nơi cung cấp hàng nông sản thực phẩm cho toàn bộ thủ đô Paris, vùng phụ cận với 18 triệu dân.