Nhân viên của Google, Uber và Facebook... được trả lương bao nhiêu?

VOV.VN - Một báo cáo từ trang web việc làm Paysa đã cung cấp dữ liệu về mức lương trung bình hàng năm mà nhân viên nhận được tại Google, Uber và Facebook...

1. Google (Ảnh: Business Insider Australia): Tiền thưởng trung bình hàng năm: 32.478 USD; Tiền thưởng trung bình khi mới ký hợp đồng làm việc: 27.547 USD; Tiền lương cơ bản hàng năm: 136.000 USD.

2. Facebook (Ảnh: Stefanie Loos/Reuters): Tiền thưởng trung bình hàng năm: 33.225 USD;  Tiền thưởng trung bình khi mới ký hợp đồng làm việc: 45.708 USD; Tiền lương cơ bản hàng năm: 145.000 USD

3. Apple (Ảnh: Jack Taylor/Stringer): Tiền thưởng trung bình hàng năm: 20.298 USD;  Tiền thưởng trung bình khi mới ký hợp đồng làm việc: 27.201 USD; Tiền lương cơ bản hàng năm: 102.000 USD.

4. Microsoft (Ảnh: David Ramos/Stringer/Getty Images): Tiền thưởng trung bình hàng năm: 23.224 USD;  Tiền thưởng trung bình khi mới ký hợp đồng làm việc: 20.191 USD; Tiền lương cơ bản hàng năm: 179.000 USD

5. Twitter (Ảnh: Sarah Jacobs): Tiền thưởng trung bình hàng năm: 120 USD;  Tiền thưởng trung bình khi mới ký hợp đồng làm việc: 26.144 USD; Tiền lương cơ bản hàng năm: 149.000 USD

6. Dropbox (Ảnh: Julie Bort/Business Insider): Tiền thưởng trung bình hàng năm: 32.707 USD;  Tiền thưởng trung bình khi mới ký hợp đồng làm việc: 32.833 USD; Tiền lương cơ bản hàng năm: 144.000 USD

7. Amazon (Ảnh: Sean Gallup/Getty Images): Tiền thưởng trung bình hàng năm: 24.732 USD;  Tiền thưởng trung bình khi mới ký hợp đồng làm việc: 41.340 USD; Tiền lương cơ bản hàng năm: 118.000 USD

8. Uber (Ảnh: Brendan McDermid/Reuters): Tiền thưởng trung bình hàng năm: 31.633 USD;  Tiền thưởng trung bình khi mới ký hợp đồng làm việc: 1.807 USD; Tiền lương cơ bản hàng năm: 117.000 USD

9. Tesla (Ảnh: Reuters/James Fassinger): Tiền thưởng trung bình hàng năm: 4.779 USD;  Tiền thưởng trung bình khi mới ký hợp đồng làm việc: 19.447 USD; Tiền lương cơ bản hàng năm: 105.000 USD

10. Pandora (Ảnh: Glassdoor): Tiền thưởng trung bình hàng năm: 22.136 USD;  Tiền thưởng trung bình khi mới ký hợp đồng làm việc: 18.886 USD; Tiền lương cơ bản hàng năm: 109.000 USD

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

14 quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới
14 quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới

VOV.VN - Theo báo cáo mới của UBS từ ngân hàng Thụy Sĩ, Mỹ là quốc gia có nhiều tỷ phú sinh sống nhất trên thế giới với hơn 560/1.542 tỷ phú.

14 quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới

14 quốc gia có nhiều tỷ phú nhất thế giới

VOV.VN - Theo báo cáo mới của UBS từ ngân hàng Thụy Sĩ, Mỹ là quốc gia có nhiều tỷ phú sinh sống nhất trên thế giới với hơn 560/1.542 tỷ phú.

Tỷ phú Jack Ma có tư duy vô cùng khác biệt sắp sang Việt Nam
Tỷ phú Jack Ma có tư duy vô cùng khác biệt sắp sang Việt Nam

VOV.VN - Ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Alibaba Jack Ma sắp sang Việt Nam dự APEC và có buổi đối thoại với sinh viên Việt Nam.

Tỷ phú Jack Ma có tư duy vô cùng khác biệt sắp sang Việt Nam

Tỷ phú Jack Ma có tư duy vô cùng khác biệt sắp sang Việt Nam

VOV.VN - Ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Alibaba Jack Ma sắp sang Việt Nam dự APEC và có buổi đối thoại với sinh viên Việt Nam.