Đà Nẵng xử lý nghiêm xây dựng trái phép 20.000 ngôi mộ tại Hoà Sơn

VOV.VN - Việc đào bới, san ủi núi đồi diễn ra suốt thời gian dài với hàng ngàn ngôi mộ đã được chôn cất, xây dựng xong.

Sáng nay (9/12), ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đến kiểm tra việc xây dựng trái phép đang xảy ra tại nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng ở xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang.

Ông Huỳnh Đức Thơ (giữa) yêu cầu giữ nguyên hiện trường 
và xem xét, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.
Tại hiện trường, vệt đất vành đai bao quanh nghĩa trang Hòa Sơn được UBND thành phố Đà Nẵng quy hoạch làm đất cây xanh đang bị đào bới san lấp nham nhở. Các đầu nậu đã cho xe cơ giới san ủi nhiều quả đồi làm mặt bằng rồi phân lô đất huyệt mộ để bán.

Việc đào bới, san ủi núi đồi diễn ra suốt thời gian dài với hàng ngàn ngôi mộ đã được chôn cất, xây dựng xong.

Vệt cây xanh giờ đã được giao xây mộ trái quy hoạch.
Theo báo cáo của sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, ít nhất có 10.000 ngôi mộ trái phép nhưng thực tế có đến 20.000 ngôi mộ hoặc nhiều hơn nữa. Theo ông Huỳnh Đức Thơ, đây là vệt đất chạy dọc nghĩa trang trước đây quy hoạch trồng cây với ý muốn tạo ra một khoảng xanh hài hòa cách ly giữa nghĩa trang với bên ngoài, bây giờ đã băm nát. 

Trong khi đó ông Trần Kim Đính, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, trả lời do mới phụ trách nên "chưa nắm hết toàn bộ". 
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu giữ nguyên hiện trường để phục vụ công tác thanh tra, sau đó phải hoàn thổ trả lại hiện trường ở một số khu vực đang bị đào bới nham nhở, dừng việc chôn cất ở khu vực người dân lỡ mua đất trái phép. Phần nào đã san ủi trái phép mà chưa chôn cất mộ thì phải kiên quyết giữ lại để trồng xây xanh theo đúng quy hoạch ban đầu. Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu phải điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan sai phạm này theo quy định của pháp luật. 

Hàng ngàn ngôi mộ xây dựng trái phép nhưng chính quyền xã không hay biết.
Ông Trần Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết: "Đoàn Thanh tra của huyện đang làm, liên quan đến đâu thì xử lý đến đó. Cái này còn có trách nhiệm của Ban Nghĩa trang nữa chứ không riêng của xã Hòa Sơn, xã chỉ quản lý hành chính là chính. Tuy nhiên xã cũng có trách nhiệm trong quản lý địa bàn. Thành phố giao cho xã quản lý vệt cây xanh nhưng lại để cho họ lấn chiếm. Nói chung là sai đến đâu huyện sẽ xử lý đến đó, xử nghiêm và kiên quyết"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 150 ngôi mộ ở Khánh Hòa bị “đào trộm” để phục vụ dự án sinh thái
Gần 150 ngôi mộ ở Khánh Hòa bị “đào trộm” để phục vụ dự án sinh thái

VOV.VN -Nhiều người dân ở Khánh Hòa đi thăm mộ người thân phát hiện hơn trăm ngôi mộ của các gia đình đã bị đào lấy đi hài cốt.  

Gần 150 ngôi mộ ở Khánh Hòa bị “đào trộm” để phục vụ dự án sinh thái

Gần 150 ngôi mộ ở Khánh Hòa bị “đào trộm” để phục vụ dự án sinh thái

VOV.VN -Nhiều người dân ở Khánh Hòa đi thăm mộ người thân phát hiện hơn trăm ngôi mộ của các gia đình đã bị đào lấy đi hài cốt.  

Khẩn trương dò tìm ngôi mộ liệt sỹ tập thể trong sân bay Tân Sơn Nhất
Khẩn trương dò tìm ngôi mộ liệt sỹ tập thể trong sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Hiện Quân khu 7 đã chỉ đạo cho Bộ Tư lệnh TP HCM và Ban Chỉ đạo 1237 triển khai các thủ tục cần thiết để tiến hành khảo sát, dò tìm ngôi mộ này...

Khẩn trương dò tìm ngôi mộ liệt sỹ tập thể trong sân bay Tân Sơn Nhất

Khẩn trương dò tìm ngôi mộ liệt sỹ tập thể trong sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Hiện Quân khu 7 đã chỉ đạo cho Bộ Tư lệnh TP HCM và Ban Chỉ đạo 1237 triển khai các thủ tục cần thiết để tiến hành khảo sát, dò tìm ngôi mộ này...