Campuchia kết án chung thân thủ phạm sát hại nhà phân tích Kem Ley

VOV.VN - Bị cáo Choup Samlap bị kết án với hai tội danh giết người và sử dụng vũ khí trái phép.

Sáng 23/3, Tòa sơ thẩm Phnom Penh, Campuchia đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Choup Samlap, do đã sát hại ông Kem Ley, nhà phân tích chính trị nổi tiếng tại Campuchia.

Đông đảo phóng viên chờ kết quả phiên tòa xét xử thủ phạm giết hại nhà phân tích Kem Ley.

Bị cáo bị kết án với hai tội danh giết người và sử dụng vũ khí trái phép. Đây là mức án cao nhất đối với một tội phạm, vì Campuchia không có án tử hình. Ngoài ra, Tòa cũng quyết định mở hồ sơ vụ án mới, yêu cầu cơ quan chức năng điều tra thủ phạm cung cấp vũ khí và chở thủ phạm đến địa điểm sát hại ông Kem Ley.

Theo cáo trạng của tòa, sáng 10/7/2016, bị cáo Choup Samlap đã sử dụng súng ngắn, sát hại ông Kem Ley tại một cửa hàng ở nội đô Phnom Penh. Thủ phạm đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó. Lý do được bị cáo đưa ra để biện minh cho hành động phạm tội của mình là do tức giận với việc nạn nhân, ông Kem Ley, không trả khoản nợ 3.000 USD đã vay bị cáo trước đó.

Vụ án thu hút sự chú đặc biệt của dư luận, vì thủ phạm ra tay sát hại một nhà phân tích chính trị nổi tiếng ngay giữa ban ngày và ở một quán cà phê gần trung tâm thủ đô Phnom Penh./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi hài Phó Thủ tướng Campuchia Sok An được hỏa táng
Thi hài Phó Thủ tướng Campuchia Sok An được hỏa táng

VOV.VN - Lễ hỏa táng thi hài Phó Thủ tướng Campuchia Sok An được thực hiện tại công viên Sô Thia Rôt ở thủ đô Phnom Penh.

Thi hài Phó Thủ tướng Campuchia Sok An được hỏa táng

Thi hài Phó Thủ tướng Campuchia Sok An được hỏa táng

VOV.VN - Lễ hỏa táng thi hài Phó Thủ tướng Campuchia Sok An được thực hiện tại công viên Sô Thia Rôt ở thủ đô Phnom Penh.

Phó Thủ tướng Campuchia Sok An từ trần
Phó Thủ tướng Campuchia Sok An từ trần

VOV.VN - Do bệnh nặng, Phó Thủ tướng Campuchia Sok An được gia đình đưa đi điều trị và mất tại bệnh viện ở Trung Quốc lúc 18h32 ngày 15/3 (giờ địa phương).

Phó Thủ tướng Campuchia Sok An từ trần

Phó Thủ tướng Campuchia Sok An từ trần

VOV.VN - Do bệnh nặng, Phó Thủ tướng Campuchia Sok An được gia đình đưa đi điều trị và mất tại bệnh viện ở Trung Quốc lúc 18h32 ngày 15/3 (giờ địa phương).

Campuchia xây dựng hệ thống quản lý công dân kỹ thuật số
Campuchia xây dựng hệ thống quản lý công dân kỹ thuật số

VOV.VN - Tất cả công dân Campuchia sẽ được đăng ký nhận dạng bằng số hóa để giúp lưu trữ thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Campuchia xây dựng hệ thống quản lý công dân kỹ thuật số

Campuchia xây dựng hệ thống quản lý công dân kỹ thuật số

VOV.VN - Tất cả công dân Campuchia sẽ được đăng ký nhận dạng bằng số hóa để giúp lưu trữ thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý.

Đoàn Thị Hương có thể đã đến Campuchia trước vụ sát hại Kim Jong-nam
Đoàn Thị Hương có thể đã đến Campuchia trước vụ sát hại Kim Jong-nam

Nghi phạm Đoàn Thị Hương được cho là đã tới 2 khách sạn ở thủ đô Campuchia vào tháng 1, khoảng 1 tháng trước vụ sát hại người nghi là Kim Jong-nam.

Đoàn Thị Hương có thể đã đến Campuchia trước vụ sát hại Kim Jong-nam

Đoàn Thị Hương có thể đã đến Campuchia trước vụ sát hại Kim Jong-nam

Nghi phạm Đoàn Thị Hương được cho là đã tới 2 khách sạn ở thủ đô Campuchia vào tháng 1, khoảng 1 tháng trước vụ sát hại người nghi là Kim Jong-nam.

Bộ Nội vụ Campuchia không công nhận Ban lãnh đạo Đảng Cứu Quốc
Bộ Nội vụ Campuchia không công nhận Ban lãnh đạo Đảng Cứu Quốc

VOV.VN - Bội Nội vụ Campuchia không công nhận Ban lãnh mới của Đảng Cứu Quốc vì cho rằng, Đại hội đảng này không được thực hiện theo đúng điều lệ.

Bộ Nội vụ Campuchia không công nhận Ban lãnh đạo Đảng Cứu Quốc

Bộ Nội vụ Campuchia không công nhận Ban lãnh đạo Đảng Cứu Quốc

VOV.VN - Bội Nội vụ Campuchia không công nhận Ban lãnh mới của Đảng Cứu Quốc vì cho rằng, Đại hội đảng này không được thực hiện theo đúng điều lệ.