Thủy thủ Mỹ mất tích bí ẩn khi làm nhiệm vụ ở Biển Đông

VOV.VN - Theo Defense News, một thủy thủ Mỹ của tàu khu trục USS Steham thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã mất tích tại khu vực Biển Đông ngày 1/8.

Báo cáo từ tàu cho biết, thủy thủ nói trên mất tích trong khoảng 9h sáng (giờ địa phương). Các tàu của Mỹ và Nhật Bản đang trợ giúp trong nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ.

Đây là cuộc tìm kiếm thủy thủ mất tích thứ 3 của Hải quân Mỹ kể từ tháng 6/2017. Trước đó vào ngày 6/6, một thủy thủ ngã từ tàu USS Normandy tại phía Bắc Carolina và được cho là đã chết sau khi mở rộng tìm kiếm thất bại.

Tàu USS Steham tại biển Philippines. (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Chỉ vài ngày sau đó, một thủy thủ khác từ tàu USS Shiloh cũng được cho là gặp sự cố tương tự nhưng sau cuộc tìm kiếm dài 50 tiếng ngoài khơi Okinawa, người này được tìm thấy đang trốn trong phòng động cơ của tàu.

Tàu USS Steham không tiết lộ tên của thủy thủ mất tích vì các công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra. Tham gia trợ giúp tìm và giải cứu còn có Trung tâm Khôi phục Nhân sự Hawaii (Joint Personnel Recovery Center Hawaii).

Tàu USS Steham thường có mặt tại cảng Yokosuka, Nhật Bản, đây là tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền Mỹ thời Donald Trump không hề quên Biển Đông
Chính quyền Mỹ thời Donald Trump không hề quên Biển Đông

VOV.VN-Tại Đối thoại Shangri-La cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã phần nào xoa dịu quan ngại rằng Mỹ đang thờ ơ với tranh chấp tại Biển Đông.

Chính quyền Mỹ thời Donald Trump không hề quên Biển Đông

Chính quyền Mỹ thời Donald Trump không hề quên Biển Đông

VOV.VN-Tại Đối thoại Shangri-La cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã phần nào xoa dịu quan ngại rằng Mỹ đang thờ ơ với tranh chấp tại Biển Đông.

Anh sẽ cử tàu chiến đến Biển Đông đảm bảo tự do hàng hải
Anh sẽ cử tàu chiến đến Biển Đông đảm bảo tự do hàng hải

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon ngày 27/7 cho biết nước này định cử 1 tàu chiến đến Biển Đông năm sau để thực hiện quyền tự do hàng hải.

Anh sẽ cử tàu chiến đến Biển Đông đảm bảo tự do hàng hải

Anh sẽ cử tàu chiến đến Biển Đông đảm bảo tự do hàng hải

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon ngày 27/7 cho biết nước này định cử 1 tàu chiến đến Biển Đông năm sau để thực hiện quyền tự do hàng hải.

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer bay qua Biển Đông
Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer bay qua Biển Đông

VOV.VN - Mỹ ngày 7/7 vừa điều 2 máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-1B Lancer bay qua Biển Đông.

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer bay qua Biển Đông

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer bay qua Biển Đông

VOV.VN - Mỹ ngày 7/7 vừa điều 2 máy bay ném bom tầm xa chiến lược B-1B Lancer bay qua Biển Đông.

Thủ tướng Australia cảnh báo Trung Quốc không “bắt nạt” ở Biển Đông
Thủ tướng Australia cảnh báo Trung Quốc không “bắt nạt” ở Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Australia nhấn mạnh, duy trì nền pháp quyền là chìa khóa để tiếp tục đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực.

Thủ tướng Australia cảnh báo Trung Quốc không “bắt nạt” ở Biển Đông

Thủ tướng Australia cảnh báo Trung Quốc không “bắt nạt” ở Biển Đông

VOV.VN - Thủ tướng Australia nhấn mạnh, duy trì nền pháp quyền là chìa khóa để tiếp tục đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực.

Mỹ-Trung “đụng nhau chan chát” trong vấn đề Biển Đông
Mỹ-Trung “đụng nhau chan chát” trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, Trung Quốc đã “coi thường lợi ích quốc gia của các nước khác và phớt lờ luật pháp quốc tế” trong vấn đề Biển Đông.

Mỹ-Trung “đụng nhau chan chát” trong vấn đề Biển Đông

Mỹ-Trung “đụng nhau chan chát” trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, Trung Quốc đã “coi thường lợi ích quốc gia của các nước khác và phớt lờ luật pháp quốc tế” trong vấn đề Biển Đông.