Sau 5 tháng chưa xử lý xong vụ rào chắn đường gây ùn tắc
VOV.VN - Vụ tự rào chắn đường, gây ùn tắc giao thông tại Tiền Giang đã gần 5 tháng điều tra, cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý, gây bức xúc người dân.
Liên quan đến vụ một số đối tượng ở ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang tự rào chắn đường gây ùn tắc giao thông nhiều giờ liền mà VOV.VN đã đưa tin, dù đến nay đã gần 5 tháng điều tra, các cơ quan chức năng ở huyện Tân Phước vẫn chưa xử lý, gây bức xúc trong nhân dân.
Lực lượng công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đến giải quyết vụ các đối tượng tự ý rào chắn đường giao thông gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.
Đại tá Đoàn Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Tân Phước cho biết, vụ việc vẫn đang được công an huyện tiếp tục điều tra theo yêu cầu của Viện kiểm sát và các ngành chức năng huyện. Hành vi các đối tượng rào đường gây ùn tắc giao thông là vi phạm pháp luật có thể bị xử lý hình sự.
Như tin đã đưa, chiều 28/5 vừa qua, vì một số mâu thuẫn cá nhân, bà Lê Thị Phượng cùng chồng là ông Nguyễn Văn Đông, ngụ ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang tự ý tổ chức rào chắn ngang mặt đường Kênh Năng không cho các phương tiện vận tải đi vào tuyến đường này.
Sau đó, hơn 50 ô tô, xe tải phải nằm ngang mặt đường tỉnh 866 B gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực này. Các doanh nghiệp khu vực này phải ngưng hoạt động nhiều giờ liền, gây thiệt hại kinh tế hàng trăm triệu đồng.
Sau đó, gần 40 công nhân và một doanh nghiệp tại đây đã đã ký đơn gửi đến Cơ quan cảnh sát Điều tra – Công an huyện Tân Phước đề nghị khởi tố hình sự bà Lê Thị Phượng, ông Nguyễn Văn Đông vì đã “làm cản trở giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 261 của Bộ Luật hình sự hiện hành./.