Kết nối văn hóa Việt Nam - Nhật Bản từ nghệ thuật Trà đạo và cắm hoa

VOV.VN -Lễ hội là một trong những sự kiện giao lưu nhân dân giữa hai nước nhằm truyền bá về văn hóa truyền thống của Nhật Bản đến người dân Việt Nam.

Chiều 26/11 tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Phát triển Văn hóa truyền thống Nhật Bản tổ chức chương trình giao lưu văn hóa giữa Việt Nam - Nhật Bản với chủ đề "Nhịp cầu hữu nghị Việt - Nhật: Kết nối từ Hoa và Tre".

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến tặng hoa cho ông Watanabe Keijyu, đại diện cho các nghệ nhân của Hiệp hội Phát triển Văn hóa Truyền thống Nhật Bản. Ông Nguyễn Đăng Tiến bày tỏ tin tưởng rằng, sự kiện này sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện lâu dài và bền vững trong tương lại trên cơ ở hai bên cùng có lợi.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Yanagi Jun, Phó Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ: lễ hội lần này chính là một trong những sự kiện giao lưu nhân dân giữa hai nước nhằm truyền bá về văn hóa truyền thống của Nhật Bản như trà đạo, nghệ thuật cắm hoa Ikebana đến người dân Việt Nam.
Nghệ sĩ Minh Liễu giới thiệu đến bạn bè Nhật Bản tiếng đàn T'rưng, một trong những nhạc cụ truyền thống của người Tây Nguyên qua bài "Trở về Tây Nguyên", một sáng tác của NSND Đỗ Lộc.
Ông Inaba Hideo trình diễn nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản Ikebana. Đây là sự kết hợp giữa sắc hoa dịu dàng với những cây tre - loài cây gắn bó với cuộc sống của người dân 2 nước.
Trà đạo là một niềm tự hào của người Nhật Bản bởi sự tinh tế trong từng động tác, bởi sự chi tiết trong từng công đoạn thưởng trà.
Các nghệ nhân Nhật Bản đang mang đến sân khấu Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam nghệ thuật Trà đạo tinh tế.
Các nghệ nhân Nhật Bản mời trà các lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam.
Ngoài nghệ thuật cắm hoa và Trà đạo, trong chương trình lần này, Nhật Bản còn mang đến màn trình diễn Kimono - trang phục truyền thống cầu kỳ của đất nước mặt trời mọc.
Để có được tấm áo Kimono khoác lên người cũng lắm công phu. Dường như công phu, tỉ mẩn, chi tiết và chu đáo đã trở thành những đức tính đặc trưng của người Nhật Bản.
Kể từ khi ra đời cách đây 1.000 năm, Kimono không chỉ là một bộ lễ phục, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật vô cùng tinh tế, là niềm tự hào của người dân Nhật Bản.
Một bộ trang phục cưới cầu kỳ của người Nhật.
Phía Việt Nam cũng gửi tới những người bạn Nhật Bản phần trình diễn trang phục áo dài truyền thống.
Đây là những thiết kế của NTK người Tây Ban Nha - Diego.
Cũng giống như Kimono của Nhật Bản, áo dài cũng là niềm tự hào của người Việt Nam.
Hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài dịu dàng, duyên dáng đã trở thành một biểu tượng của văn hóa mặc.
Tuy thiết kế của áo dài mới chỉ xuất hiện cách đây 1 thế kỷ, nhưng lịch sử phát triển của nó cũng đi theo nghìn năm lịch sử của trang phục phụ nữ Việt.

Áo dài đã biết tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ - rất dịu dàng, hấp dẫn mà kín đáo, tinh tế.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản trao tặng Hà Nội 161 cây hoa anh đào
Nhật Bản trao tặng Hà Nội 161 cây hoa anh đào

VOV.VN -Ngay sau lễ tiếp nhận, một số cây hoa anh đào đã được trồng tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội.

Nhật Bản trao tặng Hà Nội 161 cây hoa anh đào

Nhật Bản trao tặng Hà Nội 161 cây hoa anh đào

VOV.VN -Ngay sau lễ tiếp nhận, một số cây hoa anh đào đã được trồng tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội.

Ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tiên hợp tác Việt Nam-Nhật Bản
Ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tiên hợp tác Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Bộ phim “Hòa cùng làn gió Việt” vừa được công chiếu tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia tối qua 18/8.

Ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tiên hợp tác Việt Nam-Nhật Bản

Ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tiên hợp tác Việt Nam-Nhật Bản

VOV.VN - Bộ phim “Hòa cùng làn gió Việt” vừa được công chiếu tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia tối qua 18/8.

Khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, Nhật Bản
Khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, Nhật Bản

VOV.VN -Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản giới thiệu nhiều tiết mục văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, thời trang, ẩm thực Việt Nam…

Khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, Nhật Bản

Khai mạc Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, Nhật Bản

VOV.VN -Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản giới thiệu nhiều tiết mục văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, thời trang, ẩm thực Việt Nam…

Khám phá Đền thờ Horyu - Bảo tàng cổ vật lớn của Nhật Bản
Khám phá Đền thờ Horyu - Bảo tàng cổ vật lớn của Nhật Bản

VOV.VN - Đền thờ Horyu - tượng trưng nghìn năm cho tinh thần cố hương  và là bảo tàng cổ vật lớn của Nhật Bản.

Khám phá Đền thờ Horyu - Bảo tàng cổ vật lớn của Nhật Bản

Khám phá Đền thờ Horyu - Bảo tàng cổ vật lớn của Nhật Bản

VOV.VN - Đền thờ Horyu - tượng trưng nghìn năm cho tinh thần cố hương  và là bảo tàng cổ vật lớn của Nhật Bản.

Chùm ảnh: Tưng bừng Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, Nhật Bản
Chùm ảnh: Tưng bừng Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, Nhật Bản

VOV.VN -Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản giới thiệu nhiều tiết mục văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, thời trang, ẩm thực Việt Nam…

Chùm ảnh: Tưng bừng Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, Nhật Bản

Chùm ảnh: Tưng bừng Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, Nhật Bản

VOV.VN -Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản giới thiệu nhiều tiết mục văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, thời trang, ẩm thực Việt Nam…

Hoa hậu Ngọc Hân sải bước tự tin tại Nhật Bản trong BST của Minh Hạnh
Hoa hậu Ngọc Hân sải bước tự tin tại Nhật Bản trong BST của Minh Hạnh

VOV.VN - Vừa qua, Hoa hậu Ngọc Hân cùng nhiều người mẫu Việt đã cùng tham gia trình diễn trong show diễn của NTK Minh Hạnh tại Nhật Bản.

Hoa hậu Ngọc Hân sải bước tự tin tại Nhật Bản trong BST của Minh Hạnh

Hoa hậu Ngọc Hân sải bước tự tin tại Nhật Bản trong BST của Minh Hạnh

VOV.VN - Vừa qua, Hoa hậu Ngọc Hân cùng nhiều người mẫu Việt đã cùng tham gia trình diễn trong show diễn của NTK Minh Hạnh tại Nhật Bản.

Khai mạc Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam năm 2015
Khai mạc Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam năm 2015

VOV.VN - Tối 13/11, tại TP HCM lễ khai mạc Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam năm 2015 đã được diễn ra. 

Khai mạc Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam năm 2015

Khai mạc Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam năm 2015

VOV.VN - Tối 13/11, tại TP HCM lễ khai mạc Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam năm 2015 đã được diễn ra.