Hình ảnh: Báo điện tử VOV khánh thành điểm trường mầm non ở Sơn La

VOV.VN - Lễ khánh thành điểm trường mầm non Bản Oi ở xã Chiềng Lương (Sơn La) đem lại niềm vui đặc biệt cho thầy trò của trường cũng như người dân địa phương.

Nhằm sẻ chia những khó khăn với các em học sinh, thầy cô miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, Báo Điện tử VOV (Đài Tiếng nói Việt Nam) phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình từ thiện “Mang tri thức lên vùng cao”. Qua khảo sát thực tế, Báo Điện tử VOV đã quyết định xây mới điểm trường mầm non Bản Oi, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. 
Đây là 1 trong 8 điểm trường thuộc Trường Mầm non Chiềng Lương I do người dân đóng góp sửa chữa vào năm 2005 với 2 phòng học bằng gỗ, được ngăn lại bằng một bức vách, nằm nép sát sườn đồi. Tuy nhiên, theo thời gian, trường đã xuống cấp trầm trọng và có thể gây nguy hiểm cho các em.
Các cột và vách lớp đã bị hư hại nặng nề.
Chỗ ngủ của các em cũng bị hỏng và được chắp vá tạm bợ.
Con đường chính dẫn vào Bản Oi và lớp học của các em.
Sau một thời gian phát động, ngày 22/8, Báo Điện tử VOV đã chính thức làm lễ khởi công xây trường mầm non Bản Oi (Chiềng Lương, Mai Sơn, Sơn La) với sự tài trợ của Công ty CP Hyundai Thành Công Việt Nam. 

Với hơn một tháng thi công, công trình từ thiện điểm trường mầm non Bản Oi, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã được hoàn thiện.
Chiều 29/10, Lễ khánh thành điểm trường Bản Oi của trường mầm non Chiềng Lương 1 đã được diễn ra với sự tham dự của: Chủ tịch UBND Sơn La – Cầm Ngọc Minh, Phó Tổng Giám đốc VOV – Vũ Hải, Tổng Giám đốc Công ty CP Hyundai Thành Công Việt Nam – Lê Ngọc Đức (hàng đầu từ trái qua).
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Đức cho biết, đây là dự án nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ và phát triển cho trẻ em trên cả nước của Hyundai Thành Công. Ông cũng cho biết, dự án này là bước khởi đầu trong hợp tác giữa Hyundai Thành Công và Báo điện tử VOV trong các hoạt động trách nhiệm xã hội.
Lãnh đạo tỉnh Sơn La, lãnh đạo VOV, lãnh đạo Hyundai Thành Công và lãnh đạo huyện ủy Mai Sơn cắt băng khánh thành và bàn giao công trình điểm trường Bản Oi.

Dự án điểm trường mầm non bản Oi được khánh thành là công trình xây dựng kiên cố với móng, cột, dầm cốt thép, mái lợp và tường gạch bao che. Diện tích sàn xây dựng là 80m2 (gồm 2 phòng học mỗi phòng 30m2 và một phòng giáo vụ 20m2) cùng nhiều trang thiết bị đồ dùng học tập với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng do Huynhdai Thành Công tài trợ 100%.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh (giữa) và Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải (phải) thăm phòng học vừa khánh thành.

Các phòng học của điểm trường Bản Oi đều được trang bị những đồ dùng học tập cần thiết cho các em nhỏ như: bàn ghế...

... sách vở, tủ đựng sách, quần áo.
Có cả tivi và đầu đĩa để hỗ trợ việc dạy và học của cô trò nơi đây.

Phía ngoài sân trường còn có nhiều đồ chơi như xích đu, bập bênh...
Hiện điểm trường mầm non Bản Oi có hơn 60 em học sinh từ 3 - 5 tuổi.
Hy vọng công trình sẽ giúp cho các em học sinh và thầy cô nơi đây một môi trường giáo dục khang trang, sạch đẹp, thân thiện và an toàn hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rơi nước mắt với lớp mẫu giáo "nhiều không" ở Bản Oi
Rơi nước mắt với lớp mẫu giáo "nhiều không" ở Bản Oi

VOV.VN - Lớp học dột nát, xiêu vẹo, nhà vệ sinh cũng chỉ là tạm bợ, đồ dùng trang thiết bị thiếu thốn, đồ chơi ngoài trời là tảng đá đã được trượt nhẵn thín...

Rơi nước mắt với lớp mẫu giáo "nhiều không" ở Bản Oi

Rơi nước mắt với lớp mẫu giáo "nhiều không" ở Bản Oi

VOV.VN - Lớp học dột nát, xiêu vẹo, nhà vệ sinh cũng chỉ là tạm bợ, đồ dùng trang thiết bị thiếu thốn, đồ chơi ngoài trời là tảng đá đã được trượt nhẵn thín...

Báo điện tử VOV khánh thành điểm trường mầm non ở Sơn La
Báo điện tử VOV khánh thành điểm trường mầm non ở Sơn La

VOV.VN - Công trình do Báo điện tử VOV và Công ty CP Hyundai Thành Công Việt Nam phối hợp thực hiện với mức kinh phí trên 400 triệu đồng. 

Báo điện tử VOV khánh thành điểm trường mầm non ở Sơn La

Báo điện tử VOV khánh thành điểm trường mầm non ở Sơn La

VOV.VN - Công trình do Báo điện tử VOV và Công ty CP Hyundai Thành Công Việt Nam phối hợp thực hiện với mức kinh phí trên 400 triệu đồng.