40.000 người tham gia "Trái tim Việt Nam" của Trần Đức Trung

VOV.VN -Cơ quan ANĐT xác định có khoảng 40.000 người dân tham gia Chương trình “Trái tim Việt Nam” với tổng số tiền thiệt hại rất lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.

Ngày 11/4, Cơ quan ANĐT ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, đồng thời khám xét chỗ ở của Trần Đức Trung (SN 1961, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội). Bị can Trung là cựu Chủ tịch HĐTV Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.

Hai bị can Trung và Hằng

Cùng bị bắt giữ với Trần Đức Trung là Lê Thị Hằng (SN 1963, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) – cựu Tổng Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.

Theo Cơ quan ANĐT, 2 đối tượng này đã lợi dụng danh nghĩa của Trung tâm để tự ý tổ chức Chương trình “Trái tim Việt Nam”, vận động mọi người tham gia đóng tiền ủng hộ để được hưởng hỗ trợ lại với mức lợi nhuận cao, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 40.000 người dân ở trên 20 tỉnh, thành phố đã tham gia Chương trình “Trái tim Việt Nam” với tổng số tiền rất lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan ANĐT – Bộ Công an thông báo để các cá nhân, người bị hại đã tham gia góp tiền theo Chương trình “Trái tim Việt Nam” biết, làm đơn tố cáo, gửi kèm theo các thông tin, tài liệu liên quan theo địa chỉ: Số 3 Nguyễn Gia Thiều, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc số điện thoại 0692342431; 0692342143./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN -Cựu giáo viên Hoàng Bích Mai tự nhận mình có quan hệ với lãnh đạo tỉnh và có khả năng xin việc làm, xin suất đỗ đại học công an nhân dân.

Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Cựu giáo viên lừa đảo chạy việc, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

VOV.VN -Cựu giáo viên Hoàng Bích Mai tự nhận mình có quan hệ với lãnh đạo tỉnh và có khả năng xin việc làm, xin suất đỗ đại học công an nhân dân.

Môi giới làm thẻ golf, một đối tượng người Hàn Quốc lừa đảo 1,4 tỷ Won
Môi giới làm thẻ golf, một đối tượng người Hàn Quốc lừa đảo 1,4 tỷ Won

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng truy nã người Hàn Quốc lẩn trốn tại Việt Nam

Môi giới làm thẻ golf, một đối tượng người Hàn Quốc lừa đảo 1,4 tỷ Won

Môi giới làm thẻ golf, một đối tượng người Hàn Quốc lừa đảo 1,4 tỷ Won

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng truy nã người Hàn Quốc lẩn trốn tại Việt Nam

Nóng trong ngày: “Đại gia thủy sản Tòng Thiên Mã” bị cáo buộc lừa đảo
Nóng trong ngày: “Đại gia thủy sản Tòng Thiên Mã” bị cáo buộc lừa đảo

VOV.VN - Phan Bá Tòng - tức "đại gia thủy sản Tòng Thiên Mã" và thuộc cấp cùng đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nóng trong ngày: “Đại gia thủy sản Tòng Thiên Mã” bị cáo buộc lừa đảo

Nóng trong ngày: “Đại gia thủy sản Tòng Thiên Mã” bị cáo buộc lừa đảo

VOV.VN - Phan Bá Tòng - tức "đại gia thủy sản Tòng Thiên Mã" và thuộc cấp cùng đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu giám đốc ngân hàng hầu tòa vì lừa đảo
Cựu giám đốc ngân hàng hầu tòa vì lừa đảo

VOV.VN - Cựu giám đốc ngân hàng cùng thuộc cấp hầu tòa liên quan đến khoản tiền bị chiếm đoạt hơn 863 tỷ đồng.

Cựu giám đốc ngân hàng hầu tòa vì lừa đảo

Cựu giám đốc ngân hàng hầu tòa vì lừa đảo

VOV.VN - Cựu giám đốc ngân hàng cùng thuộc cấp hầu tòa liên quan đến khoản tiền bị chiếm đoạt hơn 863 tỷ đồng.